| Hotline: 0983.970.780

Dịch Covid-19 trưa 13/4: Bộ trưởng Anh bác thông tin vi phạm lệnh phong tỏa

Thứ Hai 13/04/2020 , 11:55 (GMT+7)

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove phủ nhận việc phá vỡ các quy tắc phong tỏa sau khi bị chụp ảnh chạy bộ trong công viên.

Bức ảnh ông Michael Gove đang chạy bộ trong một công viên gần nhà ở London. Ảnh: Daily Mail.

Bức ảnh ông Michael Gove đang chạy bộ trong một công viên gần nhà ở London. Ảnh: Daily Mail.

Bức ảnh ông Gove chạy bộ trong một công viên gần nhà ở London làm dấy lên lo ngại ông đang phá vỡ các quy tắc phong tỏa.

Theo quy định phong tỏa tại Anh, bất cứ ai sống với người có dấu hiệu nhiễm virus đều bị cấm đi ra ngoài vì bất kỳ lý do gì trong 14 ngày.

Trước đó, ngày 5/4, con gái ông Gove xuất hiện các triệu chứng Covid-19, điều khiến Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh phải tự cách ly trong 1-2 tuần.

Tuy nhiên, ông Gove khẳng định đã nhận được sự đồng ý đặc biệt từ Giám đốc Y tế Chris Whitty để xét nghiệm cho con gái, giúp ông có thể nhanh chóng trở lại với các nhiệm vụ của Chính phủ.

"Ông Whitty đã chấp thuận yêu cầu để con gái tôi được xét nghiệm vào ngày 8/4. Kết quả do NHS trả về là âm tính", Bộ trưởng Michael Gove cho biết.

Trước khi khẳng định con gái mình âm tính với virus, ông Gove cho biết lời khuyên từ Whitehall dành cho ông hôm 8/4 là: "Một người không được rời khỏi nhà vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc tập thể dục mỗi ngày một lần, nhưng hãy ở cách người khác ít nhất hai mét".

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove. Ảnh: BBC.

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove. Ảnh: BBC.

Nhưng ông đã thay đổi câu chuyện của mình khi nó chỉ ra điều này vi phạm các quy tắc của Bộ Y tế Công cộng Anh đối với những người đang phải tự cách ly trong 14 ngày.

Những người đó bị cấm rời khỏi nhà để tập thể dục, bao gồm cả "không gian công cộng" như Công viên Marcus Garvey ở Hammersmith, nơi ông bị chụp ảnh sáng 12/4.

Ông Michael Gove sẽ hết hạn tự cách ly vào ngày mai (14/4), sớm gần một tuần.

(Theo DailyMail)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất