| Hotline: 0983.970.780

Đích đến không còn xa

Thứ Ba 11/06/2019 , 08:36 (GMT+7)

Những con đường làng, những công trình xây dựng khang trang kề bên cánh đồng xanh tốt đang hiện hữu ngày càng nhiều ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát (Bình Định).

Đường làng phong quang sạch đẹp.

8 năm sau khi chương trình nông thôn mới (NTM) đi vào cuộc sống, người dân Cát Minh phấn khởi và tự hào về diện mạo mới của quê hương, càng vững tin và chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng làng quê ngày càng giàu đẹp. Đến nay, đã hoàn thành 17/19 tiêu chí NTM và sẽ về đích vào cuối năm nay.

Xã Cát Minh có 7 thôn với 4.325 hộ, 17.495 nhân khẩu. Với phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tính đến nay tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn hơn 74,3 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 12,5 tỷ đồng, tỉnh 6,3 tỷ đồng, huyện 5,5 tỷ đồng, nguồn của địa phương 22,5 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trên 27,5 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch đề ra, Cát Minh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội cùng chung tay thực hiện, xem đây là một cuộc cách mạng lớn để cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Đảng ủy xã chỉ đạo Ban Dân vận phát động phong trào thi đua dân vận khéo với nội dung “Chung tay xây dựng NTM”... “Mưa dầm thấm lâu”, qua 8 năm, có 200 hộ dân trên địa bàn xã đã tự nguyện hiến 10.000 m2 đất cùng nhiều cây cối, tài sản trên đất với tổng giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng để mở mang đường sá, làm đẹp làng quê.

Vui mừng trước sự đổi thay của quê hương, ông Hồ Túc năm nay 86 tuổi ở thôn Trung Chánh bày tỏ: “Hiện giờ, trên địa bàn xã 100% là nhà ngói; trong đó có nhiều nhà cao tầng trông rất đẹp; đường ngang, đường dọc đều bê tông hết, trường học được xây dựng cao tầng, nhà nào cũng có truyền hình, máy hát, mỗi nhà dân có từ 1 - 2 xe máy...”.

Đích đến nông thôn mới của xã Cát Minh không còn xa! Điều mà Đảng bộ, chính quyền và người dân Cát Minh phấn khởi hơn cả không phải là con số 19 tiêu chí NTM đã và sẽ đạt được, mà là ở chính cảnh sắc khang trang, tươi mới của xóm làng, ở sự ấm no, đủ đầy đang hiện hữu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi người, mỗi nhà và cả cộng đồng xã hội.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm