| Hotline: 0983.970.780

Dịch LMLM đã lan tới Quảng Bình

Thứ Hai 20/09/2010 , 09:53 (GMT+7)

Nhiều người cho rằng, hàng nghìn con trâu, bò chưa qua kiểm dịch đã “lọt qua” cửa khẩu quốc tế Cha Lo là nguyên nhân làm cho dịch LMLM bùng phát trên địa bàn huyện Tuyên Hóa?

Trạm nuôi nhốt cách ly của Cty TNHH Bắc Nghĩa không có một con trâu bò nào và người bảo vệ chạy ra quát nạt...

Dịch LMLM đã bùng phát ở Quảng Bình. Nhiều người cho rằng, hàng nghìn con trâu, bò chưa qua kiểm dịch đã “lọt qua” cửa khẩu quốc tế Cha Lo trong thời gian gần đây là nguyên nhân làm cho dịch LMLM bùng phát trên địa bàn huyện Tuyên Hóa?

>> Dịch LMLM náo loạn đại ngàn: Cơ quan Thú y vùng 3 buông lỏng!
>> Dịch LMLM náo động đại ngàn

Lọt qua cửa khẩu là...xuôi

Theo ông Nguyễn Xuân Thái- Chi cục trưởng Hải quan Cửa khẩu Cha Lo thì trâu, bò từ Thái Lan muốn vào Việt Nam phải qua các khâu kiểm tra xuất xứ, mở tờ khai hải quan, kiểm tra lâm sàng, lấy mẫu máu…cho đến tiêm phòng, xét nghiệm dịch bệnh và cuối cùng là giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển gia súc ra ngoài tỉnh. Tính ra, cả thảy có đến 7 khâu, được thực hiện bởi 3 cơ quan chuyên môn là Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo, Cơ quan Thú y vùng III, thuộc Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) và Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình (Sở NN-PTNT Quảng Bình).

Trâu, bò sau khi đưa về khu cách ly sẽ được các kiểm dịch viên của Cơ quan Thú y vùng III tiến hành tiêm phòng đồng thời các loại vacxin phòng bệnh như LMLM, tụ huyết trùng… Sau đó phải đợi ít nhất 15 ngày nếu trâu, bò không phát bệnh, Cơ quan Thú y vùng III sẽ gửi thông báo đến Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình. Sau đó, trên cơ sở thông báo này, Chi cục Thú y Quảng Bình sẽ cấp "Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh", khi đó trâu, bò mới được phép lưu thông.

Chúng tôi đã có chuyến ngược lên Cha Lo. Hôm đó, các trại nuôi nhốt bò tập trung gần như vắng tanh. 3 cơ sở của các Cty không còn bò lưu lại. Khi dừng trước trại bò của Cty TNHH Bắc Nghĩa thì thấy hai người đàn ông vội vàng kéo cổng lại. Thấy chúng tôi dừng xe, một người đàn ông mặc áo lót trắng, dáng to béo hùng hổ chạy ra quát: “Ai cho tụi bây dừng xe ở đây. Chụp ảnh làm gì?”. Khi thấy chúng tôi nhã nhặn nói là khách du lịch thấy cảnh đẹp nên chụp ảnh chứ không chụp trại bò thì người đàn ông này mới lừ lừ bỏ đi trước khi văng ra một tràng tục tĩu.

Cũng phải nói thêm, trước khi lên đây, chúng tôi đã có được thông tin có 300 con bò vừa được nhập về. Nhưng lên đến nơi, các khu nuôi cách ly đang trong cảnh “vườn không nhà trống”. Tìm hiểu được biết, số bò này đã không hề được lưu giữ tại trại nuôi nhốt cách ly theo thủ tục mà chỉ qua cửa khẩu đã được “bốc” lên xe và đưa về xuôi luôn. Ông Đinh Thế Hùng- kiểm dịch viên tại cửa khẩu Cha Lo cho chúng tôi biết rằng: "Do tổ bố trí ít người nên phải lo trên cửa khẩu kiểm tra phần thủ tục. Khoảng mấy ngày sau thì mới có điều kiện xuống kiểm tra ở các khu nuôi nhốt cách ly. Vì vậy nên cũng khó nắm chắc thời gian vận chuyển của các đơn vị”.

Bệnh từ bò nhập ngoại?

Hiện tại, toàn bộ việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đã được Chi cục trưởng Thú y Quảng Bình uỷ quyền cho 2 kiểm dịch viên ký giấy chứng nhận. Ông Nguyễn Minh Toàn - kiểm dịch viên cho biết: "Chúng tôi cấp giấy cũng chỉ căn cứ vào thông báo tình hình dịch bệnh của bên Cơ quan Thú y vùng III. Tuy nhiên việc kiểm dịch kiểm soát không xuể vì số trâu bò nhập về ngày càng nhiều”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hồng Sơn- Chi cục trưởng Thú y Quảng Bình cho biết: "Tỉnh Quảng Bình và cơ quan thú y đã  yêu cầu các DNNK bắt buộc phải xây dựng các trạm cách ly để gom bò. Toàn bộ các khu cách ly là do Cơ quan Thú y vùng III cấp phép, quản lý, việc tiêm phòng, theo dõi dịch bệnh. Chúng tôi chỉ cấp giấy kiểm dịch khi có đủ hồ sơ của Cơ quan Thú y vùng III. Cũng không loại trừ tình trạng, trước khi cấp giấy, DN  đã tự ý cho trâu, bò đi hoặc trốn".

Một cán bộ thuộc lực lượng CSGT làm nhiệm vụ thường xuyên ở ngã ba Khe Ve (trên tuyến đường 12 từ cửa khẩu Cha Lo đi về nối với đường Hồ Chí Minh và từ đây đi ngược ra các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An...) thông tin cho chúng tôi biết: “Trung bình, cứ 2 ngày có khoảng 300 bò được đưa về. Ngày xe tải ngược lên, tối đã thấy xe chở bò quay về”.

Trưa ngày 19/9, ông Trương Quang Thân -Chủ tịch UBND xã Hương Hóa (Tuyên Hóa-Quảng Bình) cho biết: “Dịch LMLM đã bùng phát tại thôn Tân Đức 1 với số lượng trên 40 con trâu bò. Chúng tôi chỉ biết và thông báo cho bên thú y để họ phối hợp cùng ngăn chặn. Còn nguyên nhân gây bệnh LMLM, chúng tôi chưa thể kết luận nguyên nhân do đâu, có thể là bò nhập về, cũng có thể là lây lan từ Hà Tĩnh vào, vì địa bàn Hương Hóa sát với xã Hương Trạch (Hương Khê-Hà Tĩnh). Hiện, Chi cục Thú y Hà Tĩnh đã lập chốt chặn ngăn không cho trâu, bò từ Quảng Bình vào chứ chưa thấy chốt từ phía tỉnh Quảng Bình ra”.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm