| Hotline: 0983.970.780

Điểm chuẩn lớp 10 công lập TP.HCM giảm

Thứ Năm 04/07/2019 , 09:11 (GMT+7)

Ngày 3/7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2019-2020. Điểm chuẩn năm nay của đa số các trường THPT trên địa bàn đều giảm từ 1-3,5 điểm so với năm trước.

Điểm chuẩn giảm

Đối với các trường THPT top đầu điểm chuẩn đều giảm (nguyện vọng 1) như Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) giảm 2,5 điểm, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) giảm 2,25 điểm, trường TH thực hành (ĐH Sư phạm, quận 5) giảm 2,75 điểm, trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) giảm 3 điểm, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) giảm 3,5 điểm...

12-53-46_lop_10_tphcm_-_nguyen_thuy_2
Ảnh: Nguyễn Thủy.

Trong đó, có 02 trường có điểm chuẩn thấp nhất là trường THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh) và trường THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ) với điểm chuẩn ở cả 3 nguyện vọng là 15 điểm. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, PGĐ Sở GD-ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay cơ bản là thành công. Đề thi ra phù hợp, bám sát chương trình các cấp, mặt khác đề thi cũng đánh giá được việc giảng dạy ở cấp cơ sở.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến điểm chuẩn giảm, ông Hiếu cho rằng, đề Toán năm nay khó hơn năm ngoái, có tới 40% các bài Toán vận dụng thực tiễn, các em vẫn chưa làm quen nhiều với dạng Toán này. Mặt khác, môn Tiếng Anh cũng khó hơn năm ngoái. Ngoài ra, việc bỏ cộng 1.5 điểm nghề cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến điểm chuẩn giảm ở.

Điểm nổi bật năm nay là các trường THPT ngoại thành có điểm chuẩn khá cao, đặc biệt là các trường huyện Hóc Môn có điểm chuẩn tăng, như trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (Hóc Môn) điểm chuẩn là 34 điểm; trường THPT Trần Phú (quận Tân Phú) 35.25 điểm…

“Qua điểm thi lần này, ở ngoại thành có 1 số trường THPT điểm rất cao, đặc biệt là Hóc Môn. So với các huyện ngoại thành còn lại, Hóc Môn có tốc độ tăng dân số khá nhanh, kèm theo đó số lượng thí sinh đăng kí dự thi tăng. Ngoài ra, cơ sở vật chất ở các trường tại Hóc Môn khá khang trang, đội ngũ giáo viên được tập huấn nâng cao trình độ, việc dạy học ở THCS cũng đang có những đổi mới tích cực.

Đặc biệt, Hóc Môn tiếp cận được với chỉ đạo đổi mới của Sở, dạy theo định hướng tiếp cận năng lực của học sinh, đề kiểm tra đánh giá cũng theo hướng đó.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, đối với các thí sinh không đậu vào lớp 10 công lập còn nhiều sự lựa chọn khác. TP có hơn 80 trường ngoài công lập và chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường này là rất lớn.
Ngoài ra, còn có 26 Trung tâm giáo dục thường xuyên (TT GDTX) ở các quận huyện và 2 TT GDTX cấp TP, các trường trung cấp nghề… cũng được đầu tư nâng cấp trang thiết bị để đón nhận học sinh THCS.

Chính vì vậy, học sinh thể hiện khá tốt trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay và điểm chuẩn của Hóc Môn cao hơn điểm chuẩn ở các khu vực ngoại thành khác”, ông Hiếu nhận định.
 

17 học sinh học theo học tiếng Đức

Riêng đối với học sinh chuyên tiếng Đức, ông Hiếu cho biết, hiện TP có 2 trường dạy môn này là THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT Marie Curie.

Tuy nhiên, năm nay số học sinh đủ điều kiện nhập học chỉ có 17 học sinh chuyên tiếng Đức. Chính vì vậy, Sở sẽ bố trí học chung một lớp tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa để có phương án dạy và học thuận tiện cho các em học sinh, thực hiện đúng lộ trình các em học xong THCS tiếng Đức là ngoại ngữ 1 thì sẽ tiếp tục có trường học THPT theo lộ trình là ngoại ngữ 1.

Lưu ý đối với học sinh trúng tuyển: Sau khi có kết quả điểm chuẩn của các trường, học sinh đối chiếu với điểm xét tuyển để xác định khả năng trúng tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên, trong đó điểm Ngữ văn và Toán nhân hệ số 2. Những học sinh được dự xét tuyển là những học sinh dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0.

Học sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4/7 đến ngày 19/7 gồm: Đơn xin dự tuyển 10 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường THPT; Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có ghi 3 nguyện vọng; học bạ cấp THCS (bản chính); Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính).

Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được Phòng GD-ĐT cấp phát bằng; Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Học sinh tuyệt đối không đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh. Sở GD-ĐT, các trường THPT đều không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng ưu tiên. Các trường THPT chỉ nhận hồ sơ thí sinh có trong sách trúng tuyển vào lớp 10 của đơn vị mình.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm