| Hotline: 0983.970.780

Điểm thi nhiều trường khá thấp

Chủ Nhật 25/07/2010 , 21:52 (GMT+7)

Song song với việc dự kiến điểm chuẩn, khá nhiều trường có điểm tương đối thấp...

* Thủ khoa cao điểm nhất là thí sinh đến từ Nghệ An

Điểm thi khá thấp nên nhiều trường sẽ dành chỉ tiêu cho NV2, NV3

Cuối tuần qua, nhiều trường ĐH trong cả nước đã công bố điểm thi, song song với việc dự kiến điểm chuẩn, khá nhiều trường có điểm tương đối thấp và dự kiến sẽ dành phần nhiều chỉ tiêu cho việc tuyển sinh NV2 và NV3 ngay khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn.

TS Phạm Văn Điển, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Lâm nghiệp cho biết: “Thủ khoa thi vào trường ở khối B đạt 22,0 điểm là thí sinh Võ Thị Thu Hoài, ở Hà Nội. Ngoài ra, có hàng chục thí sinh đạt điểm 20 - 21,5 điểm. Thủ khoa của các khối A, V, D1 đều đạt 20 điểm.

Năm nay, Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh 4 khối: A, V, B, D1 với trên 10.000 thí sinh dự thi và chỉ tiêu tuyển sinh là 1.600. Phổ điểm của thí sinh tính từ 13 điểm trở lên ở tất cả các khối, thì có 1.815 thí sinh. Nếu điểm sàn khối A, D1 là 13 điểm, điểm sàn khối B là 14 điểm, điểm khối V là 18 điểm như năm 2009 thì có 1.510 thí sinh. Điểm chuẩn của trường sẽ được Hội đồng xác định theo khối thi và ngành học.

Năm 2010 trường Đào tạo 15 ngành học, dự kiến điểm chuẩn, khối A, D1 sẽ dao động từ 13 đến 15 điểm, còn khối B từ 14 đến 18 điểm, khối V là 18 điểm. Với chỉ tiêu là 1.600 thì trường sẽ dành khoảng 400 chỉ tiêu để xét tuyển NV2, phụ huynh và học sinh cần theo dõi báo, đài thường xuyên để nộp hồ sơ xét tuyển nếu có nguyện vọng”.

Thuộc khối ngành Y, Dược, sau ĐH Y tế công cộng, ĐH Y Thái Bình đã chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến. Phòng Đào tạo ĐH Y Thái Bình xác nhận: “Điểm thi năm nay thấp hơn năm ngoái, chỉ tiêu tuyển sinh của cả trường là 700 nhưng trường đã dành ra 200 chỉ tiêu cho việc tuyển thẳng, đạo tạo cử tuyển, dự bị đại học nên chỉ còn 500 cho việc xét tuyển. Tính từ tổng điểm 20 trở lên, trường có 721 thí sinh, từ mức 22 điểm có 287 thí sinh và nếu từ 23 điểm/ba môn, trường chỉ có 144 thí sinh. Như vậy, điểm chuẩn khối B năm nay sẽ dao động từ 18 - 23 điểm theo các ngành khác nhau”. ĐH Y Thái Bình cũng xác nhận, trường sẽ không xét tuyển NV2 trong năm nay. Thủ khoa khối B của trường là Đinh Ngọc Hoa, đạt 28 điểm. Thủ khoa khối A là Vũ Văn Nam, đạt 25.5 điểm.

Cũng trong cuối tuần qua, các trường là ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm thi khối A và B của các trường thành viên, nhìn chung, điểm thi tuyển thấp hơn năm ngoái và dự kiến, trường sẽ dành một ít chỉ tiêu cho việc tuyển NV2 và NV3. ĐH Đại Nam vừa xác nhận sẽ dành hơn 50% chỉ tiêu cho việc xét tuyển NV2 và NV3 do điểm thi vào tương đối thấp, thủ khoa của trường là Vũ Văn Linh đạt 24 điểm, ĐH Đại Nam đã tặng thưởng thủ khoa này 15 triệu để động viên.

Thảm hơn ĐH Đại Nam là ĐH Thăng Long khi phòng đào tạo trường cho biết, sẽ dành 80% cho việc xét tuyển NV2 và NV3 vì điểm thi của thí sinh không cao. Thủ khoa của trường năm nay là thí sinh Vũ Hoàng Long, dự thi khối D3, đạt tổng cộng 23,5 điểm (chưa tính điểm ưu tiên và hệ số). Tuy vậy, trường vẫn xác nhận, điểm chuẩn sẽ cao hơn năm 2009 vì muốn sàng lọc thí sinh và tạo điều kiện cho các thí sinh thi trượt ở các trường “top” đầu xét tuyển vào trường.

Ngoài ra, các trường như ĐH Quy Nhơn, ĐH Đồng Tháp, các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng, ĐH Tây Nguyên, ĐH Phạm Văn Đồng, ĐH Kiến trúc TP.HCM cũng đã công bố điểm thi nhưng điểm thí sinh không cao và sẽ dành một ít chỉ tiêu để xét tuyển NV2. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ mới có 1 thí sinh thủ khoa đạt điểm 29.5 là Dương Hoàng Hưng, học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân. Với phổ điểm tương đối thấp mà các trường cho biết, khả năng thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối như các năm trước sẽ hiếm, hoặc không có.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm