| Hotline: 0983.970.780

Điện Biên họp khẩn trong đêm vì 7 trường hợp liên quan Bệnh viện Nhiệt đới

Thứ Tư 05/05/2021 , 23:25 (GMT+7)

7 trường hợp này được xác định cư trú tại huyện Tủa Chùa; thành phố Điện Biên Phủ; thị xã Mường Lay; huyện Điện Biên và huyện Mường Ảng.

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19. (Ảnh minh họa)

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19. (Ảnh minh họa)

"Bước đầu tỉnh đã xác định được 7 trường hợp là các bệnh nhân vừa tiến hành điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Hà Nội) trở về địa bàn trong các ngày cuối tháng 4 vừa qua", ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên cho biết trong buổi họp đêm 5/5.

7 trường hợp này được xác định cư trú tại huyện Tủa Chùa; thành phố Điện Biên Phủ; thị xã Mường Lay; huyện Điện Biên và huyện Mường Ảng.

Thông báo mới nhất của Bộ Y tế khẳng định Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 dự báo sẽ là ổ dịch lớn, nghiêm trọng, dự báo sẽ còn nhiều ca mắc, khả năng lây nhiễm chéo cao. Đến chiều tối 5/5, bệnh viện đã có 14 trường hợp mắc COVID-19 (1 nhân viên y tế, 4 người nhà và 9 bệnh nhân đang điều trị). Hiện các mẫu bệnh phẩm đang được lấy, phân tích xem đây là chủng Virus của Ấn Độ hay của Anh.

Do đó bệnh viện yêu cầu tất cả các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân đến cơ sở y tế này trong khoảng thời gian từ 14/4 đến 4/5 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, theo dõi sức khoẻ cũng như hỗ trợ y tế.

Ông Đoàn Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên (CDC) cho biết: tới đêm 5/5 về phía CDC tỉnh Điện Biên đã rà soát được 7 trường hợp trong danh sách thông báo của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 gửi về.

Các trường hợp này đã được khẩn trương đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với Virus SARS-Cov-2. Đối với các trường hợp là người nhà bệnh nhân, các trường hợp đã tiếp xúc gần khi các bệnh nhân về địa phương đang được khẩn trương xác minh.

Ngoài việc kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày theo quyết định của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên đề nghị kích hoạt lại các chốt chặn, đặc biệt là chốt chặn tại chân đèo Pha Đin - Quốc lộ 6 (địa phận huyện Tuần Giáo).

Khẩn trương tiến hành kiểm soát các hàng quán vỉa hè trên địa bàn, đặc biệt là tại khu vực thành phố Điện Biên Phủ vì đây là các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên yêu cầu các địa phương chấp hành nghiêm việc tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không cần thiết, đặc biệt là các dịch vụ: Massage, karaoke…

Các điểm di tích mở cửa phục vụ du khách đến tham quan trong dịp kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xong cần thực hiện rất nghiêm túc các quy định chống dịch, khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế.

Ngành y tế tỉnh Điện Biên được yêu cầu cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ để ứng phó với trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm