| Hotline: 0983.970.780

Điển hình Tân Mỹ Chánh

Thứ Sáu 28/06/2013 , 10:14 (GMT+7)

Đến nay Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho) đã đạt được 15 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt khoảng 70% và sẽ về đích sớm so với kế hoạch đề ra vào năm 2015.

Được chọn là xã điểm của tỉnh Tiền Giang để xây dựng NTM với 9 tiêu chí đạt được ban đầu; đến nay Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho) đã đạt được 15 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt khoảng 70% và sẽ về đích sớm so với kế hoạch đề ra vào năm 2015.

Xuất phát điểm cao

Ngay sau khi được chọn làm đơn vị điểm xây dựng NTM của tỉnh, cả hệ thống chính trị của xã bắt tay ngay vào công việc. Đảng ủy ban hành Nghị quyết về việc lãnh đạo xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xúc tiến xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thành lập hệ thống tổ chức quản lý thực hiện chương trình theo sự hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Các công việc cụ thể: Ban chỉ đạo xã đã chủ động biên soạn và in ấn 5.000 tờ bướm tuyên truyền, 3.000 thư cám ơn các tổ chức, hộ gia đình góp đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, 2.500 cuốn sổ tay hộ gia đình đăng ký thi đua xây dựng NTM phát đến từng hộ dân và các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã.

Tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng NTM, thực hiện tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM trên 90 cuộc với trên 9.000 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, Tân Mỹ Chánh cũng được các ngành, hội, đoàn thể của tỉnh chọn để tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, trao đổi, học tập về xây dựng NTM cho các xã trên địa bàn tỉnh tham dự rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Qua công tác tuyên truyền, đa số cán bộ và nhân dân điều thể hiện thống nhất cao, đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM nhằm nâng cao cuộc sống của người dân nông thôn.

Vào cuộc quyết liệt

Sau gần 3 năm tuyên truyền vận động xây dựng NTM với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, và khẩu hiệu: "Đường làm tới đâu, dân giàu tới đó", "Đường vào làng, vàng vào ngõ" hay "Dân hiến 1 được 10”...; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm nòng cốt tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức thi công mở rộng nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ đi lại sinh hoạt, sản xuất, vận chuyển tiêu thụ hàng hóa nông sản của nông dân.

Qua đó đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 7 tuyến đường nhựa dài trên 9 km đạt tiêu chuẩn đường GTNT mới, 13 tuyến đường bê tông xi măng dài trên 3,2 km với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng.

Trong đó, vốn tỉnh đầu tư 4,7 tỷ đồng, thành phố đầu tư 9,6 tỷ đồng, nhân dân hiến trên 25.000 m2 đất trị giá trên 4 tỷ đồng, tiền mặt 825 triệu đồng, doanh nghiệp ứng vốn trên 800 triệu đồng, mở rộng nâng cấp nạo vét 3 tuyến kênh nội đồng dài trên 4.000 m tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng, nhân dân hiến đất cây ăn trái hoa màu không đền bù trên 300 triệu đồng, doanh nghiệp ứng vốn trên 600 triệu đồng.

Ngoài ra, xã còn vận động được một doanh nghiệp đầu tư xây dựng một trung tâm thể thao khang trang sạch đẹp trị giá trên 7 tỷ đồng. Vận động Cty Viễn thông Viettel, các cơ sở sản xuất, HTX đóng trên địa bàn đóng góp xây dựng các cụm pano, áp phích, tuyên truyền xây dựng NTM số tiền trên 75 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND xã còn xây dựng nâng cấp được 1 trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của ấp Bình Phong trị giá 1,5 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức quần chúng cũng như phục vụ vui chơi giải trí cho nhân dân trong ấp.

Để kịp thời động viên khích lệ nhân dân hiến đất làm đường xây dựng NTM, UBND xã đề nghị UBND TP Mỹ Tho khen thưởng cho 11 hộ dân hiến đất từ 300 m2 trở lên, UBND xã tặng giấy khen và thư cảm ơn cho trên 250 hộ hiến đất dưới 300 m2.

Việc đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng KHKT, đào tạo nghề, xây dựng các mô hình điểm sản xuất hàng hóa được xem là việc làm rất cần thiết để người dân có điều kiện phát triển, góp phần tăng thu nhập.

Do đó xã đã chủ động phối hợp với trường Cao đẳng Nam Bộ, các sở, ngành, hội đoàn thể tỉnh đã tổ chức 8 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với hơn 300 lượt người dân tham gia.

Đến thời điển hiện tại, xã Tân Mỹ Chánh đạt được 15/19 tiêu chí. Đạt được những kết quả trên, Đảng ủy, UBND xã Tân Mỹ Chánh đã rút ra được những bài học kinh nghiệm cho công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã mà các địa phương khác cần phải quan tâm.

Đó là: Phải có sự tập trung cao, sự lãnh đạo của cấp ủy, UBND thường xuyên kiểm tra đôn đốc, xây dựng kế hoạch thực hiện thật cụ thể, công việc nào làm trước, công việc nào làm sau, ngành, đơn vị nào đảm trách, việc nào Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể làm, việc nào tuyên truyền vận động nhân dân làm.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền. Thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi, công khai minh bạch các khoản đóng góp của dân, kịp thời khen thưởng động viên tinh thần vật chất đối với những hộ dân có nhiều công sức, tiền bạc, của cải đóng góp xây dựng NTM.

Phân công các ngành, đoàn thể đảm trách một số chỉ tiêu trong 19 tiêu chí. Đối với việc dạy nghề cho nhân dân cần cụ thể mắt thấy tai nghe, tránh tập trung lý thuyết học trong trường lớp làm cho nông dân ngán ngại và bỏ học.

Với những kết quả đạt được và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, tổ chức xây dựng NTM trên địa bàn xã trong thời gian qua, Tân Mỹ Chánh sẽ là xã đầu tiên của tỉnh Tiền Giang đạt 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM vào đầu năm 2015.

Xã Tân Mỹ Chánh có vị trí nằm ở phía Đông của TP Mỹ Tho, giáp với huyện Chợ Gạo, với diện tích tự nhiên 931,59 ha và dân số là 12.203 người. Trên địa bàn xã có tuyến QL 50 đi qua và là tuyến giao thông huyết mạch nối liền TP Mỹ Tho và các huyện phía Đông.

Tân Mỹ Chánh đã chủ động xây dựng và phối hợp với các cơ quan, tổ chức để triển khai các dự án phát triển sản xuất trên địa bàn xã đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Dự án trồng rau tần dày lá được Cty Thiên Nhiên Việt hợp đồng bao tiêu bước đầu đã có hiệu quả khá cao. Dự án phát triển đàn bò thịt được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ với mức đầu tư là 500 triệu đồng. Mô hình nuôi heo an toàn sinh học được Sở NN-PTNT hỗ trợ với mức đầu tư 391 triệu đồng và các mô hình khác.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm