| Hotline: 0983.970.780

Diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại xã Lương Sơn

Thứ Sáu 26/04/2019 , 14:53 (GMT+7)

Ngày 26/4, tại Thôn Chiềng 2, xã Lương Sơn (Bảo Yên – Lào Cai) UBND huyện Bảo Yên tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Diễn tập tình huống giả định mưa bão

Nội dung gồm 2 vấn đề huấn luyện: Vấn đề huấn luyên 1 là thực hành sơ tán nhân dân và tài sản ra khỏi khu vực ngập úng, có nguy cơ lũ ống, lũ quét xảy ra. Vấn đề huấn luyện 2 là sử dụng lục lượng, phương tiện, tập trung cứu người, vớt tài sản của nhân dân bị lũ cuốn trôi, bị vùi lấp do sạt lở đất, đá.

Tình huống giả định là trên địa bàn xã Lương Sơn trong tháng 3/2019 đã xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ngập úng ở một số thôn, bản, đặc biệt là xảy ra trận lũ làm ngập nhà cửa, cuốn trôi tài sản, thiệt hại hoa màu, vật nuôi của 15 hộ dân tại một số thôn, bản làm thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại xã Lương Sơn

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục trận lũ tháng 3 gây ra. Xong từ trung tuần tháng 4/2019 tình hình thiên tai lại tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã xảy ra ngập úng ở thôn Chiềng 2, Phia 1, Pịt và có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn là rất cao; sạt lở đất đá có thể xảy ra ở thôn Pịt, Lương Hải 1. Do địa hình đồi núi trọc, độ dốc lơn, địa chất yếu; lốc xoáy thôn Sài 1, Sài 2, làm tốc mái nhà của 15 hộ dân.

Nhân dân tại thôn Chiềng 2, xã Lương Sơn tích cực tham gia diễn tập

Vào khoảng 9h30 ngày 26/4/2019 các hộ dân sống ven suối Chiềng khu vực thôn Chiềng 2, thấy có những dấu hiệu bất thường, phát hiện mực nước suối ngày càng dâng cao, nước đục ngày, kèm theo cây cối,lá, rác cuốn theo dòng nước, nước đã tràn vào nhà của một số hộ dân ở ven suối, nhân định khả năng lũ đang về và nhanh chóng báo cáo trưởng thôn, bản.

Với phương châm “4 tại chỗ”, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN xã Lương Sơn đã chuẩn bị đầy đủ các phương án về vật tư, phương tiện, rà soát các điểm nguy cơ sạt lở, ngập úng, xây dựng các phương án hiệp đồng phòng, chống cứu nạn với các lực lượng. Lực lượng tham gia diễn tập tiến hành xử lý các tình huống nhằm giúp nhân dân làm tốt công tác chuẩn bị phòng chống lụt, bão; tổ chức sử dụng lực lượng phương tiện tại chỗ; di chuyển ngay người và tài sản ở nơi có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng giúp nhân dân vận chuyển, vớt đồ dung bị lũ cuốn trôi ra khỏi khu vực nguy hiểm trong khung diễn tập.

Các đơn vị tham gia diễn tập đã xử lý từng vấn đề huấn luyện một cách thuần thục, dứt khoát, với tinh thần và trách nhiệm cao. Điều này, đã giúp cho nhân dân ý thức sâu sắc sự nguy hiểm của thiên tai.

Cuộc diễn tập là đợt sát hạch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền; sự phối hợp hiệp đồng, trao đổi thông, tổ chức cứu hộ cứu nạn, di chuyển con người, tài sản đến nơi an toàn giữa các lực lượng trên địa bàn xã khi có mưa bão. Đồng thời, giúp người dân chủ động hơn trong các tình huống xấu do thiên tai gây ra.

Tình huống giả định đưa người bị thương đi cấp cứu

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm