| Hotline: 0983.970.780

Diễn viên Lan Phương tập hành động theo những nàng bầu

Thứ Bảy 23/12/2017 , 13:15 (GMT+7)

Bộ phim truyền hình “Những nàng bầu hành động” phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long lúc 20h từ thứ hai đến thứ sáu, thực sự gây hứng thú cho nhiều bà nội trợ. Bộ phim có cốt truyện cũng đơn giản, nhưng hấp dẫn không thua gì gameshow vì liên quan đến tâm lý của phụ nữ trước thiên chức làm mẹ.

Khán giả càng ngạc nhiên hơn khi chứng kiến nữ diễn viên Lan Phương vốn có tiếng năng động bậc nhất show biz lại vào vai cô gái lần đầu mang bầu sống giữa bao mâu thuẫn giận hờn và ghen tuông.

Với sự thành công của những game show đánh đúng thị hiếu, Đài truyền hình Vĩnh Long đạt được tỷ lệ người xem mà Đài truyền hình VN lẫn Đài truyền hình TPHCM cũng phải ganh tỵ. Nhờ nguồn thu quảng cáo khổng lồ, Đài truyền hình Vĩnh Long đầu tư ngược lại cho các thể loại khác. Và bước đầu cho thấy, những bộ phim truyền hình do Đài truyền hình Vĩnh Long đầu tư cũng có khía cạnh khai thác riêng để lôi kéo công chúng, mà “Những nàng bầu hành động” là một ví dụ.

08-01-34_trng_7

Bộ phim “Những nàng bầu hành động” dài 42 tập, xoay quanh bốn cô bạn thân cùng khao khát làm mẹ. Trình độ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ gắn bó với nhau vì có chung niềm vui nỗi buồn của phụ nữ trẻ mang bầu. Người thì bị mẹ chồng hắt hủi, người thì đối mặt nguy cơ chồng ngoại tình, người thì vất vả mưu sinh, người thì bất hạnh xảy thai… Cuộc sống của họ là bức tranh thu nhỏ của xã hội và ý thức vươn lên làm chủ bản thân của phụ nữ hiện đại.

Diễn viên Lan Phương vào vai Hồng Lam, một nàng bầu hồn nhiên, dễ to tiếng mà cũng dễ tha thứ. Xem bộ phim truyền hình “Những nàng bầu hành động”, thật khó nhận ra một diễn viên Lan Phương sôi nổi trong những bộ phim điện ảnh ăn khách như “Scandal bí mật thảm đỏ”, “Già gân, mỹ nhân và găng tơ” hoặc “Cô gái đến từ hôm qua”. Chính diễn viên Lan Phương cũng thừa nhận, bộ phim “Những nàng bầu hành động” là một thử thách thú vị, vì cô được trải nghiệm một vai diễn khác biệt so với những vai diễn trước đây.

Diễn viên Lan Phương không hề xa lạ với công chúng màn ảnh nhỏ. Cô từng đảm nhận vai chính trong những tác phẩm truyền hình đình đám như “Váy hồng tầng 24” hoặc “Người cộng sự”. Tuy nhiên, để hoá thân thành nhân vật Hồng Lam trong bộ phim truyền hình “Những nàng bầu hành động” thì cô phải mất cả tháng để tập đi đứng như đang có bầu. Mới có bầu đi đứng một kiểu, có bầu 6 tháng đi đứng một kiểu, mà có bầu sắp đi lại đi đứng một kiểu nữa. Vì vậy, vai Hồng Lam phức tạp hơn những vai mã diễn viên Lan Phương từng thể hiện trong các bộ phim truyền hình về đề tài gia đình như “Nhà không có mẹ chồng” hoặc “Nhật ký vợ chồng son”.

Từ vai diễn Hồng Lam trong bộ phim “Những nàng bầu hành động”, diễn viên Lan Phương cảm nhận: “Hiện nay gameshow đang lấn át sóng truyền hình, khán giả được xem nhiều cuộc thi hài hước, nhiều hóa thân thú vị mà không cần phải theo dõi từng tập như phim truyền hình. Món ăn mới lạ này khiến khán giả theo dõi phim truyền hình giảm khá nhiều.

Tôi nghĩ mọi thứ đều có xu hướng nhất thời. Như hồi trước phim điện ảnh "mì ăn liền" vô cùng nổi tiếng rồi hết, rồi đến thời của phim truyền hình 1-2 tập, rồi đến thời của phim truyền hình nhiều tập, rồi bây giờ là thời của phim chiếu rạp và gameshoư, đặc biệt là gameshow hài. Các nhà sản xuất đều đi theo thị hiếu của khán giả. Phim truyền hình thì gần đây lại ít kịch bản hay, lại có sự xuất hiện của các phim dài tập nước ngoài.

Vì thế nếu phim truyền hình không có kịch bản hấp dẫn, nhân vật với tính cách thú vị, cẩu thả trong làm phim thì việc mất sức hút là điều cũng khó tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là điều tốt để các nhà làm phim truyền hình càng phải đầu tư, cố gắng nhiều hơn để cạnh tranh với truyền hình thực tế”.

08-01-34_trng_8

Diễn viên Lan Phương là một mẫu phụ nữ năng động. Quê gốc ở Thanh Trì – Hà Nội, năm 10 tuổi Lan Phương theo cha mẹ vào Vũng Tàu định cư. 18 tuổi, Lan Phương lên Sài Gòn theo học cả hai trường Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu Điện ảnh. Có được hai tấm bằng cử nhân hạng ưu, diễn viên Lan Phương vào đời hanh thông hơn nhiều bạn trẻ đồng trang lứa.

Không chỉ đóng phim và đóng kịch, diễn viên Lan Phương còn rất đắt show làm MC và làm đại sứ cho những cuộc giao lưu văn hoá quốc tế. Diễn viên Lan Phương từng công khai mối tình với một chàng trai Tây, sau khi đổ vỡ thì không thấy hò hẹn với chàng trai Việt nào. Giới show biz đồn đoán rằng, diễn viên Lan Phương hơi thiên vị đàn ông nước ngoài.

Diễn viên Lan Phương thẳng thắn phủ nhận: “Tôi chỉ thấy một điểm khác nhau duy nhất là đàn ông Việt thì nói tiếng Việt, còn đàn ông nước ngoài thì không nói tiếng Việt. Tôi không giới hạn rằng mình phải gắn bó với đàn ông nước nào. Miễn là giữa hai người có tình yêu thì tôi không ngại anh ấy đến từ đâu”.

Còn tiêu chuẩn lý tưởng của diễn viên Lan Phương là người đàn ông biết nấu ăn: “Một năm tôi vào bếp chắc được… khoảng vài lần. Tôi không thích nấu ăn lắm. Tôi chỉ có động lực khi nấu ăn cho bố mẹ và… bạn trai thôi. Vì vậy, một anh chàng nấu ăn ngon là xiêu đổ ngay. Trong tôi tồn tại hai phần của cuộc sống, truyền thống và hiện đại. Tôi có thiên hướng sống hiện đại nhiều hơn. Trong tình yêu của tôi cũng vậy, luôn để cảm xúc được tự do hòa hợp để tìm kiếm sự thăng hoa”.

Ở tuổi 34, diễn viên Lan Phương đã được xem là một phụ nữ thành đạt. Diễn viên Lan Phương không chỉ nổi tiếng mà còn có không ít tiền bạc. Gia sản bề ngoài dễ nhìn thấy của diễn viên Lan Phương là căn hộ cao cấp và xe hơi sành điệu. Mỗi năm diễn viên Lan Phương đều có mấy chuyến du lịch nước ngoài.

Sự đầy đủ ấy dường như đã biến diễn viên Lan Phương thành một biểu tượng độc thân kim cương chăng? Một người phụ nữ bản lĩnh như diễn viên Lan Phương thì không cần bờ vai đàn ông chăng? Diễn viên Lan Phương thổ lộ: “Tôi cần tình yêu và công việc song hành với nhau. Nhưng tôi vẫn chưa may mắn để có bến đỗ của mình. Tôi đã nghĩ đến cuộc sống gia đình lâu rồi chứ. Là phụ nữ ai cũng muốn có một người đàn ông và một mái ấm riêng của mình, nhưng có được hay không lại tùy vào thời điểm và duyên số. Tôi vẫn chờ mong đến ngày đó lắm. Showbiz thật ra rất phức tạp với một người đơn giản, không biết bon chen như tôi. Nhưng việc muốn rời khỏi nó là thất bại vì tôi đã coi nghệ thuật là đam mê của mình. Đôi lúc tôi cũng muốn được nghỉ ngơi bên một người đàn ông để rồi có lại năng lượng mạnh hơn cho công việc”.

08-01-34_trng_9

Hiện tại, diễn viên Lan Phương là một trong những ngôi sao nữ có cát-xe hạng A khi được mời đóng phim truyện điện ảnh hoặc phim truyện truyền hình. Thế nhưng, diễn viên Lan Phương không đặt hết tâm trí ở trường quay. Cô đã học thêm khoá đạo diễn sân khấu và dàn dựng vở kịch “Thiên thần nhỏ của tôi”, đồng thời vẫn rất tích cực với những hoạt động cộng đồng như kêu gọi hiến máu nhân đạo hoặc tuyên truyền phòng chống ung thư.

Bao giờ diễn viên Lan Phương mới thực sự có hành động của nàng bầu, như trong bộ phim “Những nàng bầu hành động”? Diễn viên Lan Phương khẳng định: “Có thể tôi mang dòng máu hiếm (-RH) nên thích những hoạt động có vẻ khác biệt… Trong 10 năm nữa tôi sẽ có một gia đình riêng và sẽ tiếp tục làm nghệ thuật. Nếu có thể đi ngược thời gian tôi muốn được nhìn thấy ngày những đứa con của tôi ra đời khỏe mạnh”.

(Kiến thức gia đình số 50)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm