| Hotline: 0983.970.780

DN phân bón hỗ trợ nông dân

Thứ Sáu 13/04/2012 , 10:02 (GMT+7)

Ngay từ đầu vụ các nhà máy SX phân bón đã có nhiều chiến lược kinh doanh vừa bảo vệ thương hiệu vừa đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng có sự tin cậy cao để giữ vững thị phần.

Thị phần phân bón ở ĐBSCL hiện nay đang bị xé nát bởi có quá nhiều DN cùng tham gia thị trường. Vì vậy, ngay từ đầu vụ các nhà máy SX phân bón đã có nhiều chiến lược kinh doanh vừa bảo vệ thương hiệu vừa đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng có sự tin cậy cao để giữ vững thị phần.

Ông Nguyễn Thành Danh, trưởng vùng ĐBSCL- Cty CP Phân bón Bình Điền cho biết, năm 2012 là năm khó khăn đối với các DN ngành phân bón. Vì hiện nay trên thị trường có rất nhiều Cty SX phân bón ra đời, SX với công nghệ “cuốc xẻng” rồi đưa xuống các đại lý VTNN ở vùng sâu vùng xa bán cho nông dân. Các loại phân bón này thường có giá thành rất thấp và bán nợ cho nông dân đến cuối vụ mới lấy tiền.  

Nông dân luôn tin tưởng, lựa chọn sản phẩm của các DN uy tín, có thương hiệu

"Chính điều này đã phần nào gây khó khăn cho các DN làm ăn lớn. Vì vậy, để đảm bảo phát triển bền vững, Cty chúng tôi đã xây dựng chiến lược lâu dài, cùng đồng hành với người nông dân. Cụ thể Cty hỗ trợ trực tiếp 100% phân bón cho nông dân tham gia CĐML với hơn 800.000 ha ở khu vực phía Nam, nông dân được bán gối đầu cho tới cuối vụ.

Riêng đối với nông dân SX CĐML ở xa, mua trực tiếp ở các đại lý cấp I và II thì được giảm giá 25.000 đ/bao phân. Chủ yếu 2 sản phẩm của Cty đưa ra là phân bón Đầu Trâu Agrotain lúa 1 + trung vi lượng và Đầu Trâu Agrotain lúa 2 + trung vi lượng, hỗ trợ nông dân SX CĐML với sản lượng từ 32.000- 36.000 tấn phân/vụ", ông  Danh cho biết.

Ngoài chương trình hỗ trợ phân bón cho nông dân trong CĐML, Cty phối hợp với Chi cục BVTV các tỉnh, thành mở các lớp tập huấn để hướng dẫn nông dân cách bón phân cân đối đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó Cty Bình Điền còn mở Chuyên đề “Khoa giáo” trực tiếp phát sóng trên truyền hình CVTV mỗi tháng 2 lần, hướng dẫn nông dân cách sử dụng phân bón hiệu quả, đồng thời giải đáp thắc mắc trực tiếp qua sóng truyền hình.

Hiện tại,  công suất SX của Bình Điền đạt 500.000 tấn/năm, riêng thị trường ĐBSCL mỗi năm Cty cung cấp khoảng 150.000 tấn phân bón, đảm bảo đủ nguồn phân cho thị trường. Ngoài ra DN đang mở rộng thị trường XK phân bón sang Campuchia và Lào.

Bà Nguyễn Kim Thoa, TGĐ Cty Phân bón Con Cò Vàng cho biết, để giữ giá bình ổn cho nông dân trong bối cảnh hiện nay là điều rất khó. Vì nguyên liệu đầu vào làm phân bón đa phần phải nhập từ nước ngoài nên giá cả luôn biến động, khiến việc kinh doanh phân bón trong nước gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, các DN còn phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt bởi những sản phẩm phân kém chất lượng có mặt trên thị trường. Do đó, ngoài việc nỗ lực giữ giá ổn định, Cty cần phải có chiến lược dài hơi để có sự tin cậy của nông dân và thương hiệu được nhiều người biết đến.

Trong năm 2012, sản phẩm của Cty chủ yếu được cung cấp cho thị trường ĐBSCL và khu vực Tây Nguyên. Để đáp ứng nhu cầu phân bón trong vụ HT tới, Cty đang đẩy mạnh đưa hàng về các đại lý và cố gắng giữ mức giá ổn định như vụ ĐX đã bán cho nông dân. Đồng thời tăng cường tập huấn và hội thảo từ 300- 400 cuộc để giúp nông dân nắng vững KHKT trong cách bón phân, giảm được chi phí, tăng lợi nhuận. Hiện tại Cty có 3 văn phòng đại diện và 3 NMSX phân công suất 200.000 tấn/năm, đang đẩy mạnh XK sang các thị trường Campuchia và châu Phi.

Còn bà Lê Thị Thanh Chung, GĐ Cty SXKD phân bón Cường Phát cho biết, Cty chủ yếu SX mặt hàng phân bón vi sinh hữu cơ đang phát triển mạnh ở thị trường ĐBSCL phục vụ cho lúa và hoa màu. Cái khó hiện nay thị trường phân vi sinh hữu cơ đang có rất nhiều Cty vừa và nhỏ tham gia, với rất nhiều chủng loại na ná nhau khiến nông dân rất khó phân biệt.

Vì vậy, trong năm 2012 Cty đang đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và mở rộng các buổi hội thảo đầu bờ bằng cách tài trợ phân cho nông dân thực hiện các ruộng mẫu nhằm đối chứng từ đó tạo niềm tin cho nông dân. Theo bà Chung, năm 2012, Cty tăng công suất lên 5.000 tấn/tháng để bán sang thị trường Campuchia, riêng thị trường ĐBSCL trong năm nay sẽ cung cấp khoảng 15.000 tấn/năm và giữ giá ổn định cùng giúp nông dân làm giàu trong vụ mùa.

Nông dân Nguyễn Văn Nam, ở xã An Khánh, Châu Thành, Đồng Tháp cho biết: "Tôi SX 2 ha lúa, cũng mua và sử dụng nhiều loại phân của nhiều Cty. Nhưng qua các lớp hội thảo hoặc lớp tập huấn cũng giúp nông dân chúng tôi cân nhắc lại, không ham phân rẻ và sản phẩm mới mà mua. Chúng tôi đặt lên hàng đầu là sản phẩm có uy tín và chất lượng ở trên thị trường. Chẳng hạn vụ lúa ĐX tôi làm lúa cho năng suất cao đạt 1,2 tấn/công là nhờ chọn phân bón của Cty lớn như Bình Điền, Đạm Phú Mỹ"…

Trong vụ HT này nông dân ĐBSCL còn có thêm lựa chọn khi Cty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) chính thức tham gia thị trường, cung cấp sản phẩm cho nông dân. Riêng trong tháng 3 Cty đã đấu giá thành công 3 lô hàng với số lượng 21.000 tấn. Hiện Cty đang tiếp tục đấu giá lô hàng thứ tư với số lượng gần 20.000 tấn, đồng thời đẩy mạnh việc đưa hàng đến các đại lý nhằm cung cấp cho bà con nông dân.

Nhằm giúp bà con nông dân quen dần với sản phẩm urea Hạt đục Cà Mau, năm 2011 và đầu 2012, PVCFC đã triển khai hơn 46 mô hình điểm trình diễn và tổ chức các cuộc hội thảo ở hầu hết các tỉnh, thành ĐBSCL. Sau khi tham quan, nắm bắt các thông tin về kết quả thực hiện các mô hình trình diễn, bà con nông dân đang rất quan tâm đến sản phẩm mới và mong muốn sử dụng Đạm Cà Mau cho vụ HT 2012. 

PGS.TS. Nguyễn Văn Huỳnh, Trường ĐH Cần Thơ: Hạn chế lạm dụng thuốc BVTV

PGS.TS. Nguyễn Văn Huỳnh đề nghị hạn chế lạm dụng thuốc trừ sâu bằng biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM đã được đề xuất năm 1992, nhằm bảo vệ sự cân bằng sinh thái trong ruộng lúa. Theo ông: “Cần chọn kĩ thuật canh tác là biện pháp hàng đầu để tạo ruộng lúa khỏe (sạ thưa, bón phân cân đối, mùa vụ đồng loạt) và không hoặc giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu để bảo vệ các loài thiên địch. Thêm vào đó, việc trồng cây có hoa trên bờ ruộng có thể “kích hoạt” vai trò của thiên địch, bằng cách thu hút chúng đến ăn mật và phấn hoa; sau đó, chúng sẽ đi vào trong ruộng kế cận ăn sâu rầy rồi sinh sản và gia tăng mật số ở đó nhằm giúp bảo vệ ruộng lúa, theo nguyên tắc “đa dạng sinh học đưa đến cân bằng sinh thái”.

Cũng theo ý kiến PGS.TS. Nguyễn Văn Huỳnh, chương trình áp dụng công nghệ sinh thái bằng cách trồng cây có hoa trên đồng ruộng để thu hút thiên địch nhằm tiết giảm thuốc trừ sâu đã được nông dân hưởng ứng nhiệt tình. Điều này là tiên đề cho kế hoạch kiến thiết lại “đồng ruộng thân thiện môi trường”, tiến đến một nền SX lúa bền vững ở ĐBSCL.

Thạch Thảo

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm