| Hotline: 0983.970.780

Đông đảo du khách đến với Lễ hội tình yêu và hoa hồng Bắc Hà

Thứ Ba 12/04/2022 , 06:50 (GMT+7)

LÀO CAI Đến với Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng Bắc Hà năm 2022, du khách được đắm mình trong không gian 'biển hoa hồng' trong biệt thự cổ lâu đời nhất Bắc Hà (Lào Cai).

Lối cổng vào Dinh thự Hoàng A Tưởng.

Lối cổng vào Dinh thự Hoàng A Tưởng.

Trong 3 ngày, từ mùng 8 - 10/4, tại Dinh thự cổ Hoàng A Tưởng (Thị trấn Bắc Hà, Lào Cai), Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng, thu hút đông đảo khách du lịch, đặc biệt là các bạn trẻ đến trải nghiệm.

Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng Bắc Hà được tổ chức vào đúng dịp kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) nên đã thu hút đông đảo khách du lịch, nhất là chị em phụ nữ đến trải nghiệm.

Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng Bắc Hà được tổ chức vào đúng dịp kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) nên đã thu hút đông đảo khách du lịch, nhất là chị em phụ nữ đến trải nghiệm.

Trong suốt 3 ngày tổ chức lễ hội, từ sáng đến tối hằng ngày, đã có nhiều du khách đến từ Hà Nội, Việt Trì, Phú Thọ, Yên Bái... tới tham dự. Ngoài lượng bạn trẻ đông đảo, lễ hội còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều nhóm, đại gia đình, nhiều cặp đôi là cụ ông, cụ bà, các cặp vợ chồng trung niên.

Đến với Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng Bắc Hà năm 2022, du khách được đắm mình trong không gian “biển hoa hồng” trong biệt thự cổ lâu đời nhất Bắc Hà. Các không gian cho du khách trải nghiệm như cổng chào “Giấc mơ hoa hồng”, “Vườn hoa tình yêu”, “Lâu đài hoa hồng”, “Con đường tình yêu”… được trang trí, sắp đặt hoàn toàn từ nhiều loại hoa hồng tự nhiên tại Việt Nam.

Ngoài các bạn trẻ, có nhiều đại gia đình, các chị em phụ nữ trung niên tới tham quan. 

Ngoài các bạn trẻ, có nhiều đại gia đình, các chị em phụ nữ trung niên tới tham quan. 

Du khách đã được trải nghiệm các khu vực giới thiệu các loại rượu đặc sản của Bắc Hà, các sản phẩm thổ cẩm – quà tặng du lịch đặc trưng của Bắc Hà. Trong khuôn khổ Lễ hội, các chương trình văn nghệ đặc sắc do nghệ nhân Bắc Hà biểu diễn đã mang lại cho du khách nhiều cảm xúc, trải nghiệm đặc biệt. Cùng với đó là những trải nghiệm mới lạ khi hoà mình vào các hoạt động trò chơi dân gian hay thưởng thức các món ăn, ẩm thực truyền thống của các đồng bào dân tộc Bắc Hà.

Nhiều du khách lớn tuổi cũng tới tham dự sự kiện.

Nhiều du khách lớn tuổi cũng tới tham dự sự kiện.

Điểm nhấn đặc biệt trong năm nay là chương trình “Sắc màu tình yêu”, nơi du khách có thể trao lời yêu thương cho những người thân yêu của mình trong không gian được trang hoàng đặc biệt lung linh tại Dinh thự Hoàng A Tưởng. Chương trình đã thu hút đông đảo du khách tham gia vui vẻ, hạnh phúc trong không gian hoa hồng tình yêu lãng mạn chốn cao nguyên trắng Bắc Hà.

Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng Bắc Hà đã trở thành sản phẩm du lịch thường niên, hấp dẫn được đông đảo công chúng đón nhận, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh “Cao nguyên trắng Bắc Hà” đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Các bé được gia đình cho đi Hội thì Tính chuyện buôn hoa, bán hồng. 

Các bé được gia đình cho đi Hội thì Tính chuyện buôn hoa, bán hồng. 

Du khách được trải nghiệm không gian văn hóa các đồng bào dân tộc của huyện Bắc Hà. 

Du khách được trải nghiệm không gian văn hóa các đồng bào dân tộc của huyện Bắc Hà. 

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được du khách rất quan tâm. 

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được du khách rất quan tâm. 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm