| Hotline: 0983.970.780

Động đất lớn ở Trung Quốc, thương vong hơn 340 người

Thứ Ba 19/12/2023 , 09:30 (GMT+7)

Ít nhất 111 người thiệt mạng và hơn 230 người bị thương sau khi một trận động đất lớn xảy ra đêm ngày 18/12 ở tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc.

Nhân viên cứu hộ đưa người bị thương vào bệnh viện ngày 19/12 sau một trận động đất mạnh 6,2 độ richter làm rung chuyển tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Nhân viên cứu hộ đưa người bị thương vào bệnh viện ngày 19/12 sau một trận động đất mạnh 6,2 độ richter làm rung chuyển tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trận động đất được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ghi nhận có độ lớn 5,9 xảy ra lúc 23 giờ 59 phút ngày 18/12 giờ địa phương (15 giờ 59 phút giờ GMT) ở tỉnh Cam Túc gần biên giới với tỉnh Thanh Hải, với độ sâu 10km. Trong khi Tân Hoa Xã đưa tin trận động đất có độ lớn 6,2.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết tâm chấn cách biên giới giữa hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải 5km. Nhiều nơi ở tỉnh Thanh Hải có thể cảm nhận được rung chấn mạnh.

Các nhân chứng cho biết rằng trận động đất đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, đường sá và các cơ sở hạ tầng khác. Một số ngôi làng đã bị mất điện và nước.

Nhiệt độ ở Lâm Hạ, Cam Túc, gần nơi xảy ra trận động đất, là khoảng âm 14 độ C vào sáng ngày 19/12. Trung Quốc đang phải vật lộn với giá rét khi một đợt không khí lạnh từ tuần trước tiếp tục quét qua đất nước.

Nhân viên cứu hộ có mặt tại khu vực hứng chịu trận động đất 6,2 độ richter ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 19/12. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Nhân viên cứu hộ có mặt tại khu vực hứng chịu trận động đất 6,2 độ richter ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 19/12. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ và sắp xếp nơi ở cho những người bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân sau trận động đất.

Cơ quan phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh đã cử 580 nhân viên cứu hộ, 88 xe chữa cháy, 12 chó nghiệp vụ và hơn 10.000 trang thiết bị đến khu vực thảm họa. Cơ quan đường sắt tỉnh đã đình chỉ mọi chuyến tàu chở khách và hàng hóa đi qua khu vực động đất và ra lệnh kiểm tra lại độ an toàn của các đường tàu.

Trung Quốc từng ghi nhận nhiều trận động đất mạnh gây thiệt hại lớn. Trận động đất mạnh 5,4 độ tại tỉnh Sơn Đông, đông bắc Trung Quốc hồi tháng 8 khiến 21 người bị thương, hàng chục tòa nhà bị sập. Truyền thông Trung Quốc khi đó đưa tin đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực trong hơn một thập kỷ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm