| Hotline: 0983.970.780

Động đất rung chuyển Tokyo và Indonesia

Chủ Nhật 14/03/2010 , 18:55 (GMT+7)

Trong ngày 14/3, 2 trận động đất với cường độ mạnh đã xảy ra tại Tokyo (6,6 độ Richter) và Indonesia (7 độ Richter). Tuy nhiên, vẫn chưa có lệnh cảnh báo về sóng thần nào được ban bố.

Các nhà khoa học theo dõi diễn biến của trận động đất

Trong ngày 14/3, 2 trận động đất với cường độ mạnh đã xảy ra tại Tokyo (6,6 độ Richter) và Indonesia (7 độ Richter). Tuy nhiên, vẫn chưa có lệnh cảnh báo về sóng thần nào được ban bố.

Động đất 6,6 độ Richter làm rung chuyển Tokyo

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết chiều 14/3 một trận động đất cường độ 6,6 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Fukushima bên bờ Thái Bình Dương miền Đông Bắc Nhật Bản.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất trên xảy ra lúc 17 giờ 8 phút giờ địa phương (8 giờ 8 phút GMT) với tâm chấn nằm ở ngoài khơi đảo Honshu, một đảo chính của Nhật Bản và ở độ sâu 40km.

Các nhân chứng cho biết trận động đất đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở thủ đô Tokyo cách đó 240km.

Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và của, song JMA đã không ban bố lệnh cảnh báo sóng thần.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết hai nhà máy điện hạt nhân tại khu vực có động đất vẫn hoạt động bình thường.

Trong khi đó, một quan chức của nhà máy bán dẫn Fujitsu Ltd tại Fukushima cho biết trận động đất không ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp IT hàng đầu Nhật Bản này.

Nhật Bản là một trong những nước xảy ra nhiều vụ động đất nhất trên thế giới, ít nhất cứ 5 phút lại có một dư chấn xảy ra ở nước này.

Động đất mạng 7 độ Richter ngoài khơi Indonesia

Các nhà địa chấn học cho biết một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi đảo Maluku của Indonesia sáng 14/3, song không có cảnh báo sóng thần nào được ban bố và chưa có thông báo về thiệt hại.

Theo Cơ quan Địa lí và Khí tượng Indonesia, trận động đất trên xảy ra lúc 7 giờ 57 (12 giờ 57 GMT), với tâm của trận động đất cách đảo Lubuha thuộc tỉnh Bắc Maluku 132km về phía Đông Nam và ở độ sâu 56km.

Cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) cảnh báo đợt không khí lạnh làm nhiệt độ giảm mạnh và gây bão cát sẽ tràn vào khu vực các tỉnh miền Trung và Đông Trung Quốc trong hai ngày tới.

Theo CMA, nhiệt độ ở các tỉnh khu vực miền Trung và miền Đông như khu tự trị Nội Mông, các khu vực Tây Bắc và bán đảo Sơn Đông sẽ giảm từ 10 đến 14 độ C.

Bão cát cũng sẽ xuất hiện ở phía Nam Tân Cương và khu tự trị Nội Mông. Một số nơi nhiệt độ có thể giảm xuống mức âm 15-20 độ C.

Trước tình hình này, CMA yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành các biện pháp phòng hộ cần thiết để giảm thiểu sự thiệt hại.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc, đã xẩy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 13/3 làm 23 người chết và 10 người bị thương.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh cho biết một xe chở 57 hành khách từ tỉnh Giang Tây đang trên đường tới thành phố Thâm Quyến (Quảng Đông) đã đâm vào dải phân cách và lật úp tại thành phố Huệ Châu làm 14 người thiệt mạng và chín người bị thương.

Chiều cùng ngày, ở Thành phố Thâm Quyến xảy ra vụ tai nạn, sập dàn giáo tại một công trường xây dựng làm chín người chết và một người bị thương. Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra hai vụ tai nạn này.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm