| Hotline: 0983.970.780

Đợt 1 lấy nước gieo cấy lúa vụ đông xuân giảm 2 ngày

Thứ Sáu 26/01/2024 , 20:24 (GMT+7)

Theo Cục Thủy lợi, đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân bắt đầu từ 0 giờ 00’ ngày 23/01 và sẽ kết thúc lúc 24 giờ 00 ngày 28/01/2024.

Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) vừa có công điện gửi Giám đốc Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; Giám đốc các đơn vị quản lý hệ thống thủy lợi liên tỉnh: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà về việc rút ngắn thời gian lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2023 - 2024 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc bộ.

Theo Cục Thủy lợi, diện tích có nước toàn khu vực tính đến 15 giờ ngày 25/01 là 309.081ha. Ảnh: TL.

Theo Cục Thủy lợi, diện tích có nước toàn khu vực tính đến 15 giờ ngày 25/01 là 309.081ha. Ảnh: TL.

Thực hiện Thông báo số 8128/TB-BNN-TL ngày 10/11/2023 của Bộ NN-PTNT, đợt 1 lấy nước đã bắt đầu từ 0 giờ 00’ ngày 23/01/2024. Dòng chảy bổ sung về hạ du từ các hồ chứa thủy điện cơ bản đã tạo điều kiện thuận lợi để các công trình thủy lợi vận hành lấy nước. Diện tích có nước toàn khu vực tính đến 15 giờ ngày 25/01 là 309.081ha/492.946ha (đạt 62,7%), gồm: Hà Nam 88%, Phú Thọ 83%, Nam Định 81%, Ninh Bình 71%, Hưng Yên 67%, Bắc Ninh 58%, Thái Bình 65%, Vĩnh Phúc 59%, Hải Dương 50%, Hải Phòng 45%, Hà Nội 39%.

Trên cơ sở tiến độ lấy nước, kết quả kiểm tra thực tế, ý kiến của các cơ quan chuyên môn và trao đổi với lãnh đạo UBND/Sở NN-PTNT một số tỉnh, thành phố để giảm thiểu lượng xả từ các hồ chứa thủy điện, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo cắt giảm 02 ngày thời gian lấy nước đợt 1. Đợt 1 sẽ kết thúc lúc 24 giờ 00 ngày 28/01/2024.

Để đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy, Cục trưởng Cục Thủy lợi đề nghị giám đốc Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố; giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi liên tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Tranh thủ thời gian còn lại của đợt 1, vận hành tối đa các công trình thủy lợi để đẩy nhanh tiến độ lấy nước cho các diện tích gieo cấy phụ thuộc nguồn nước điều tiết bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Các địa phương có diện tích đủ nước cao phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác lấy nước trong đợt 1.

Đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân sẽ kết thúc lúc 24 giờ 00 ngày 28/01/2024. Ảnh: TL.

Đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân sẽ kết thúc lúc 24 giờ 00 ngày 28/01/2024. Ảnh: TL.

- Trong thời gian trước đợt 2 lấy nước, tiếp tục vận hành công trình thủy lợi để lấy nước khi điều kiện nguồn nước cho phép. Các địa phương có tỷ lệ lấy nước cao vẫn tiếp tục lấy và tích trữ nước trong hệ thống kênh mương để dành cho giai đoạn tưới dưỡng.

- Tuyên truyền, vận động người dân phối hợp với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi lấy nước lên ruộng, giữ nước chặt chẽ, sớm tổ chức làm đất và gieo cấy trong khung thời vụ đã được khuyến cáo để tránh gây thất thoát, lãng phí nước.

- Báo cáo bằng văn bản tình hình lấy nước của địa phương về Cục Thủy lợi trước ngày 14/2/2024 để tổng hợp báo cáo Bộ NN-PTNT xem xét quyết định phương án lấy nước đợt 2 phù hợp với thực tế.

- Thường xuyên cung cấp thông tin, phản ánh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về bộ phận thường trực của Cục Thủy lợi. Địa chỉ liên lạc bộ phận thường trực: Phòng Quản lý vận hành và Tưới tiêu - Cục Thủy lợi, điện thoại 0243.733.5711; email: tuoitieu@mard.gov.vn; qlvhvatuoitieu@gmail.com.

Xem thêm
Vịt Xiêm lai Pháp thích hợp cho chăn nuôi nhỏ lẻ

ĐBSCL Tại ĐBSCL, mô hình nuôi vịt Xiêm lai Pháp được bà con nông dân đánh giá mang lại hiệu quả cao, thích hợp cho hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, truyền thống.

Kiểm dịch tôm giống còn gặp khó

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên tôm nuôi mà một phần nguyên nhân do tôm giống gây ra, ngành chức năng đã siết chặt công tác kiểm dịch.

Quảng Ngãi xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa

Các đơn vị đã phối hợp tổ chức gieo sạ bằng máy sạ cụm 12 hàng trên diện tích 5.000m2 tại mô hình ở cánh đồng lúa xã Đức Chánh (Mộ Đức, Quảng Ngãi).