| Hotline: 0983.970.780

"Đốt" 8,3 triệu USD/ngày để không kích IS

Thứ Ba 28/10/2014 , 15:01 (GMT+7)

8,3 triệu USD là số tiền mà Chính phủ Mỹ ước tính phải bỏ ra mỗi ngày cho các cuộc không kích IS ở Iraq và Syria, cao hơn nhiều so với con số công bố trước đó.

Trong phát biểu ngày 27/10, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Trung tá Bill Urban, nêu rõ con số trên vượt xa số tiền mà Bộ Quốc phòng Mỹ dự toán là hơn 7 triệu USD/ngày.

Theo ông Urban, kể từ khi phát động chiến dịch chống IS ngày 8/8 đến nay, Mỹ và các nước đồng minh đã thực hiện khoảng 6.600 cuộc không kích, tiêu tốn tới 580 triệu USD. Một quan chức quốc phòng giấu tên khác cho biết mức chi phí đội lên đã phản ánh rõ sự gia tăng các cuộc không kích và một số chuyến bay khác phục vụ cho chiến dịch này.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại nhận định rằng Lầu Năm Góc chưa đưa ra con số chính xác của cuộc chiến chống lực lượng cực đoan khi không tính tới chi phí của công tác triển khai hàng trăm binh lính nhằm bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq và cố vấn cho quân đội nước này từ giữa tháng 6 vừa qua.

Một số cựu quan chức ngân sách và các chuyên gia bên lề dự đoán chi phí cho cuộc chiến vốn được nhìn nhận là khó khăn và lâu dài này có thể lên 1 tỷ USD, thậm chí có thể "bòn rút" ngân sách Mỹ hàng tỷ USD trong một năm.

Trong một báo cáo công bố hồi cuối tháng 9 vừa qua, Trung tâm Chiến lược và Đánh gia ngân sách ước tính mỗi năm Washington có thể phải bỏ ra khoản tiền từ 2,4 tỷ USD đến 3,8 tỷ USD để phục vụ cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, con số sẽ tăng lên gấp đôi trong trường hợp Mỹ tăng cường các cuộc không kích, khoảng từ 4,2 tỷ USD đến 6,8 tỷ USD.

Báo cáo nhận định một trong những lý do khiến khoản chi phí đội lên nhiều là do Mỹ tiến hành hàng loạt các chuyến bay do thám và tình báo nhằm xác định mục tiêu tấn công. Chi phí hoạt động của các máy bay do thám không hề nhỏ, tùy thuộc vào từng loại máy bay.

Cụ thể, những chiếc Predator hay Reaper có thể tiêu tốn 1.000 USD/giờ, trong khi 7.000 USD là khoản chi phí mà Mỹ phải "rút ví" mỗi giờ cho các cuộc do thám do máy bay không người lái Global Hawk thực hiện. Đặc biệt, E-8 J-STAR, chiến cơ được trang bị hệ thống rađa xác định mục tiêu và do thám, được hưởng khoản "thù lao" lớn nhất- 22.000 USD- cho mỗi giờ hoạt động.

Mọi chi phí cho các cuộc không kích nói trên bắt nguồn từ quỹ Các chiến dịch bất ngờ ở nước ngoài (OCO) của Lầu Năm Góc. Ngân sách hoạt động của OCO độc lập với ngân sách quốc phòng và do Quốc hội Mỹ phân bổ.

Trong tài khóa 2015, ngân sách của OCO có thể bị cắt giảm xuống còn 54 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức của năm ngoái là 85 tỷ USD.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm