| Hotline: 0983.970.780

Đốt thực bì gây cháy hơn 2ha rừng ở Cao Bằng

Thứ Ba 23/02/2021 , 18:44 (GMT+7)

Tại xóm 5, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng vừa xảy ra một vụ cháy làm thiệt hại hơn 2ha rừng sản xuất.

Hiện trường vụ cháy hơn 2ha rừng sản xuất tại xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng. Ảnh: T.L.

Hiện trường vụ cháy hơn 2ha rừng sản xuất tại xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng. Ảnh: T.L.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 16 giờ chiều ngày 21/2. Nguyên nhân vụ cháy rừng ban đầu được xác định do hộ gia đình ông Lương Văn Sình, trú tại xóm 5, xã Vĩnh Quang, TP. Cao Bằng trong lúc phát vườn đồi phía sau nhà đã đốt thực bì để trồng cây, gặp thời tiết gió mạnh nên đám cháy lan nhanh ra khu vực rừng gần đó, ước thiệt hại khoảng hơn 2ha rừng sản xuất.

Ông Hoàng Lê Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quang cho biết: Sau nhận được tin báo của người dân, UBND xã đã kêu gọi lực lượng hỗ trợ từ Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cao Bằng, đồng thời phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã và nhân dân xóm 5 tập trung dập lửa.

Nhưng do thời tiết hanh khô, không có mưa nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn, sau hơn 1 giờ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Hiện Công an xã Vĩnh Quang, Hạt Kiểm lâm TP. Cao Bằng đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Quảng Bình phạt 2,8 tỷ đồng từ các vụ vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp

Trong quý I/2024, lực lượng kiểm lâm Quảng Bình dự kiến nộp 2,8 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước từ 272 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.