| Hotline: 0983.970.780

Dự án tiêu thoát lũ gần 300 tỷ vướng mặt bằng

Thứ Năm 27/06/2024 , 07:24 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Nhiều hạng mục công trình thuộc dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê phải thi công kiểu 'xôi đỗ' do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Nhiều hạng mục dự án tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê thi công cầm chừng vì thiếu mặt bằng sạch. Ảnh: Công Điền.

Nhiều hạng mục dự án tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê thi công cầm chừng vì thiếu mặt bằng sạch. Ảnh: Công Điền.

Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê có tổng mức đầu tư các giai đoạn là 285 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 228 tỷ đồng, còn lại của địa phương. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế (gọi tắt Ban QLDA) làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án nhằm nạo vét khơi thông dòng chảy đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, giảm thời gian ngập úng kéo dài trong khu dân cư, vùng sản xuất thuộc các xã, phường: Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, thành phố Huế.

Đồng thời, chống sạt lở bờ những đoạn xung yếu để bảo vệ nhà cửa, đất sản xuất và cơ sở hạ tầng dọc hai bên sông. Khơi thông dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường khu vực, thúc đẩy phát triển các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch sinh thái.

Mặc dù thời hạn phải hoàn thành dự án đang đến gần nhưng theo ghi nhận, trên công trường dự án này, nhiều hạng mục đang phải thi công cầm chừng để đợi mặt bằng "sạch".

Tại bờ hữu sông Phổ Lợi và các công trình trên tuyến đoạn qua thôn Phú Khê (Phú Dương, thành phố Huế) từ Km0 đến Km0+545 với chiều dài 545m đã thi công được 415m/545m, còn 130m bị vướng mặt bằng, do nhiều hộ dân chưa giải tỏa được.

Tuyến bờ tả Phú Khê, hiện trạng tuyến kè đổ đáy được 500m, xây tường đá được 500m/750m kè và đã thi công hoàn thành các công trình trên tuyến. Còn đoạn 250m đang vướng mặt bằng.

Trên công trường dự án chỉ lác đác vài công nhân cùng phương tiện máy móc. Ảnh: Công Điền.

Trên công trường dự án chỉ lác đác vài công nhân cùng phương tiện máy móc. Ảnh: Công Điền.

Đơn vị thi công đang đắp đê quai bơm nước đoạn thượng và hạ lưu cầu Cảm Thông dài 130m. Khu vực này dù còn vướng mặt bằng nhưng chủ đầu tư đã vận động một hộ gia đình cạnh cầu Cảm Thông để được thi công.

Tại những điểm thi công hoàn thiện, sau khi xây dựng bờ kè, hoàn thiện tuyến đường ven sông, kênh dẫn nước, thanh thải đất đá và giải phóng mặt bằng cây cối hai bên các tuyến, khu vực bờ sông Phổ Lợi và kênh Phú Khê được chỉnh trang.

Theo chủ đầu tư dự án, khối lượng thực hiện đến nay của gói thầu số 9 đã đạt 93%, dự kiến đến 30/7/2024 hoàn thành. Hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đoạn còn lại nhằm đảm bảo tiến độ gói thầu theo hợp đồng.

Tương tự, giai đoạn 2 (gói thầu số 16) bao gồm toàn bộ phần xây lắp tuyến kênh Mộc Hàn, Mậu Tài và tuyến đường xe đạp (bao gồm cả cầu Lợi Nông và các đoạn kè bờ tả sông Phổ Lợi còn lại), được khởi công tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư 79,5 tỷ đồng, dự kiến đến tháng 12/2024 hoàn thành. Tuy nhiên, đoạn này còn vướng mặt bằng nhiều điểm.

Cụ thể, đoạn qua xã Phú Mậu từ cầu La Ỷ đến cầu Lợi Nông dài hơn 960m, hiện đã vận động người dân thôn Vọng Trì, xã Phú Mậu thống nhất giao mặt bằng được 750m. Đoạn còn lại chưa có mặt bằng thi công với chiều dài 213m. Riêng đoạn qua xã Phú Dương, từ cầu Lợi Nông đến khu vực chợ Nọ dài 730m chưa có mặt bằng thi công do vướng 10 hộ dân phải tái định cư.

Theo kế hoạch thi công, gói thầu số 16 phải hoàn thành vào tháng 6/2024, tuy nhiên đến nay tổng giá trị khối lượng thực hiện mới chỉ được khoảng 60%.

Nguyên nhân, toàn tuyến thi công thuộc gói thầu số 16 đến nay vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong, đơn vị thi công mới đắp đất nền đường một số đoạn và thi công một số hạng mục có mặt bằng sạch trên tuyến.

Nhiều vị trí tại tuyến kè sông Phổ Lợi chưa giải phóng mặt bằng. Ảnh: Công Điền.

Nhiều vị trí tại tuyến kè sông Phổ Lợi chưa giải phóng mặt bằng. Ảnh: Công Điền.

Trong khi đó, được khởi công từ cuối năm 2023 đến nay, nhưng giai đoạn 3 (gói thầu số 23), khối lượng thực hiện đạt được 45%, dự kiến gói thầu này đến tháng 12/2024 sẽ hoàn thành. Một số hạng mục như tuyến kè sông Phổ Lợi thi công được 55%; tuyến đê Lạch Chéo đang vướng mặt bằng, người dân không cho vào thi công; tuyến kè La Ỷ thi công được 40%, đơn vị thi công vừa làm vừa vận động dân người dân bàn giao mặt bằng.

Về nguyên nhân chậm tiến độ, đại diện Ban QLDA cho biết, hiện công tác giải phóng mặt bằng chậm nên khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, thủ tục bổ sung Khu hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư cho 12 hộ dân thôn Thạch Căn (xã Phú Dương, thành phố Huế), Ban QLDA đã trình thủ tục điều chỉnh dự án. Ngày 16/4/2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến của các đơn vị liên quan để thống nhất phương án.

Vật liệu ngổn ngang tại công trường thi công dù thời gian hoàn thành không còn nhiều. Ảnh: Công Điền.

Vật liệu ngổn ngang tại công trường thi công dù thời gian hoàn thành không còn nhiều. Ảnh: Công Điền.

Để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư kiến nghị Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Huế sớm có ý kiến để trình UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, nhằm kịp thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo và sớm triển khai xây dựng tái định cư cho người dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt.

Tính đến nay, lũy kế vốn bố trí đến nay cho dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê đạt 234 tỷ đồng. Trong đó, vốn bố trí năm 2024 là 90 tỷ đồng (nguồn ngân sách Trung ương 85 tỷ đồng). Giá trị giải ngân năm 2024 đến nay khoảng 35 tỷ đồng, đạt 38,88%.

Xem thêm
Kim ngạch song phương Việt Nam - Dominicana có thể đạt 500 triệu USD

Sáng 26/6, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nông nghiệp nước CH Dominicana, do Bộ trưởng Limber Cruz dẫn đầu.

Đồng Tháp xây dựng Đề án tiên phong về 'tam nông'

Mục tiêu đề án nhằm đưa Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh đến năm 2030.

VinFast VF 3 - 'chân ái' sang xịn mịn của dân văn phòng

Với mức giá chỉ từ 240 triệu đồng, chính sách trả góp hơn 2 triệu đồng/tháng, thiết kế nhỏ gọn và phong cách, VF 3 đang là cái tên 'hot rần rần' với người dùng Việt, đặc biệt là giới văn phòng, công sở.

Tác giả của 'quả bom bán bản quyền giống' nói về truyền thông chân chính

Lúc tôi sang trường, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm tất tả từ đồng về, mặt lo âu: 'Cô đang cho gặt dòng mẹ đóng bao chờ chở về nhưng gặp mưa sẽ phải hong đây'.

Bình luận mới nhất