| Hotline: 0983.970.780

Đưa Lễ hội trái cây Tiền Giang 2024 vượt ra khỏi không gian thương mại

Thứ Sáu 12/04/2024 , 17:35 (GMT+7)

Bộ trưởng Lê Minh Hoan muốn Lễ hội trái cây Tiền Giang 2024 không chỉ là nơi buôn bán mà còn quảng bá, xây dựng hình ảnh, trao đổi kiến thức về cây ăn quả.

Bộ NN-PTNT làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang chiều 12/4 về lễ hội trái cây sắp tới. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ NN-PTNT làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang chiều 12/4 về lễ hội trái cây sắp tới. Ảnh: Tùng Đinh.

Để triển khai hiệu quả Lễ hội trái cây Tiền Giang 2024, dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 6 tới, chiều 12/4, Bộ NN-PTNT đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang, trao đổi những nội dung tổng quát và cụ thể cho sự kiện này.

Theo đó, sau 2 năm triển khai có hiệu quả, tỉnh Tiền Giang chủ trương tổ chức lễ hội trái cây năm nay với quy mô lớn hơn, có sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, doanh nghiệp hơn.

Theo ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, lễ hội năm nay ngoài địa phương sẽ có sự chung tay của Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương. Qua đó, không chỉ đưa hình ảnh trái cây mà còn có hơn 200 sản phẩm OCOP của tỉnh đến với khách tham quan.

Ngoài ra, địa phương cũng mong muốn tại lễ hội có thêm các hội thảo, diễn đàn với sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia nông nghiệp, các nhà kinh doanh để đem lại sự mới mẻ cho toàn bộ sự kiện.

Về phía Bộ NN-PTNT, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ mong muốn đưa Lễ hội trái cây Tiền Giang 2024 vượt ra khỏi không gian thương mại đơn thuần.

Theo đó, sự kiện không chỉ là nơi trao đổi, mua bán mà còn là cơ hội để phát triển ngành hàng trái cây với những câu chuyện thị trường, xây dựng hình ảnh, xây dựng thương hiệu.

“Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để mở rộng thêm hoạt động trao đổi khoa học, công nghệ về cây ăn quả cho bà con”, lãnh đạo Bộ NN-PTNT lưu ý thêm và yêu cầu cần xem xét, xây dựng kế hoạch cho các hoạt động trong và bên lề lễ hội.

Về kết quả của sự kiện, Bộ trưởng hy vọng có thể xây dựng hình ảnh Tiền Giang trở thành trung tâm trái cây của ĐBSCL và một phần nào đó quảng bá được sản phẩm cây ăn quả toàn quốc. Bên cạnh đó là tiềm năng về kích hoạt du lịch miệt vườn.

“Kết quả của lễ hội là sự thay đổi nhận thức, tư duy về ngành hàng trái cây. Không chỉ là trái cây tươi mà còn các sản phẩm chế biến. Qua đó cấu trúc lại ngành hàng trái cây, trước mắt là tại Tiền Giang”, lãnh đạo Bộ NN-PTNT chia sẻ.

Cũng theo ông Lê Minh Hoan, trong thời gian diễn ra lễ hội cần có sự kiện gặp giữa các chuyên gia với nhà nông. Đó là các chuyên gia về kỹ thuật, chuyên gia về thị trường để giúp bà con nông dân nâng cao sự hiểu biết về sản xuất, về tiêu chuẩn, quy chuẩn nếu muốn đáp ứng các thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng gợi ý về việc giới thiệu cho bà con nông dân các giống mới, các quy trình canh tác hiệu quả từ các cơ quan nghiên cứu.

Theo đại diện UBND tỉnh Tiền Giang, quy mô của lễ hội sẽ gồm các sản phẩm hoa quả đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, lượng đại biểu tham dự có thể từ 700 - 750 người, bao gồm cả khách mời quốc tế.

Về thời gian, dự kiến các sự kiện chính sẽ diễn ra từ 13 - 16/6 tới, đây cũng là thời gian được cho là phù hợp với mùa vụ của các loại cây ăn quả ở ĐBSCL.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm