| Hotline: 0983.970.780

Dưa lê thơm Kim Hoàng Hậu

Thứ Tư 02/07/2014 , 08:14 (GMT+7)

Hiệu quả rõ nhất mang lại cho người trồng dưa lê thơm Kim Hoàng Hậu là chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và năng suất cao.

Giống dưa lê thơm Kim Hoàng Hậu có nguồn gốc từ Thái Lan do Cty Hai Mũi Tên Đỏ (East West seed) nhập khẩu và phân phối. Vụ xuân 2014, Cty trình diễn giống dưa này ở các tỉnh, thành phố Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội...

Tại các điểm trình diễn ở Hải Dương, giống dưa Kim Hoàng Hậu được bố trí gieo trồng vào giữa tháng 3 dương lịch. Đầu vụ, do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi (giá lạnh, mưa ẩm kéo dài, trời âm u không có nắng...), song dưa Kim Hoàng Hậu vẫn trụ vững và phát triển tương đối thuận lợi. Do đặc tính của giống nên cây khỏe hơn, giống chỉ bị kéo dài TGST khoảng 1 tuần.

Thực tế cho thấy, khả năng kháng sâu bệnh của giống dưa này cũng tốt hơn các loại dưa khác. Anh Đồng Văn Tuấn, Chủ nhiệm HTXNN Thượng Đạt (TP Hải Dương) cho biết, khác với dưa hấu hay dưa lê, giống dưa lê thơm Kim Hoàng Hậu phát triển rất khỏe, dễ chăm bón, các cây phát triển đồng đều.

Cũng tham gia mô hình trồng dưa lê thơm Kim Hoàng Hậu, ông Nghiêm ở xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết thêm: "Giống dưa này ra quả đều nhau, đồng loạt ở cùng một vị trí trên thân (khoảng lá thứ 15, 16). Các quả trên luống cứ bằng chằn chặn ở cùng hàng dọc theo mép luống. Quả nào bị sâu, bệnh hỏng thì ngay lập tức nách lá sau cây lại ra một quả khác thay thế.

Nếu đã được quả rồi, cây cũng không ra thêm quả khác nữa nên không phải vặt bỏ. Mặt khác, tốc độ cây phát triển rất khỏe nên quả lớn nhanh, chẳng khác bầu bí. So với dưa hấu, giống dưa này thì chỉ cần luống rộng vừa phải khoảng 1,3 - 1,5 m".

Một ưu điểm nữa của giống dưa lê thơm Kim Hoàng Hậu là không cần phải làm giàn hay nhà lưới để trồng. Chỉ cần trồng luống bò đất có màng phủ ở vụ xuân hè hay vụ hè thu là được.

Khi quả lớn và vào chín thì chỉ cần kê miếng xốp ở đáy quả là xong, rất thuận tiện và đơn giản. TGST của giống chỉ 60 - 70 ngày nên nông dân có điều kiện quay vòng đất trồng.

Tại buổi hội thảo về giống dưa lê thơm Kim Hoàng Hậu ở xã Cộng Hòa, được tận mắt nhìn những quả dưa to như những trái mít ai cũng trầm trồ: “Tưởng trồng giống dưa này khó, hóa ra dễ hơn trồng dưa hấu vì cây khỏe, phàm ăn nên dễ chăm, phòng trừ sâu bệnh không khó”.

Hiệu quả rõ nhất mang lại cho người trồng dưa lê thơm Kim Hoàng Hậu là chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và năng suất cao. So với các giống dưa lê thơm khác thì dưa Kim Hoàng Hậu nổi trội hơn. Vỏ cứng dễ vận chuyển xa, để được lâu, vỏ màu vàng ươm, thịt quả màu vàng cam, cùi dày, ít ruột, ăn ngọt, giòn và có vị thơm đặc trưng. Trọng lượng quả trung bình 1,5 - 2,5 kg.

Ngoài đánh giá chất lượng, Cty Hai Mũi Tên Đỏ và chủ hộ trồng dưa còn hạch toán tại ruộng. Cụ thể 1 sào trồng 450 cây tương đương 450 quả. Trung bình 1,8 kg/quả. Năng suất đạt khoảng 800 - 820 kg. Hiện giá bán 16.000 đ/kg x 810 kg = 13 triệu đồng. Chi phí gieo trồng khoảng 2,5 - 3 triệu đồng. Trung bình mỗi sào nông dân thu lãi khoảng 10 triệu đồng.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội tăng hơn 13 lần trong 19 năm

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội đã tăng một mạch từ 610ha năm 2005 lên khoảng 8.000ha trong thời điểm hiện tại.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.