| Hotline: 0983.970.780

Đức có thể 'thua bạc trắng tay' nếu dỡ phong tỏa quá nhanh

Thứ Năm 23/04/2020 , 20:00 (GMT+7)

Các nhà khoa học nói rằng nước có thể "mất tất cả" thành tựu kiềm chế Covid-19 và tạo ra làn sóng mới nếu dỡ phong tỏa quá nhanh.

Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu trong một phiên họp tại Quốc hội vào ngày 23/4. Ảnh: EPA.

Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu trong một phiên họp tại Quốc hội vào ngày 23/4. Ảnh: EPA.

"Đức có nguy cơ tổn hại đến những thành tựu đạt được gần đây trong ngăn chặn Covid-19", bà Angela Merkel cảnh báo, khuyên nhủ các nhà lãnh đạo khu vực và đại diện các đảng đang cố gắng dỡ bỏ các hạn chế phong tỏa.

Một số cửa hàng nhỏ hơn, không thiết yếu đã mở cửa trở lại ở Đức trong tuần này khi các cơ quan nhà nước bắt đầu nới lỏng các biện pháp cách ly được đưa ra một tháng trước.

Hệ thống chính trị phi tập trung của đất nước đã cho phép một số trong 16 bang cấp quyền miễn trừ đặc biệt cho các doanh nghiệp địa phương, như North Rhine-Westphalia cho phép mở những cửa hàng nội thất lớn.

“Việc thực hiện chiến lược thoát phong tỏa khiến tôi lo ngại”, Thủ tướng Merkel phát biểu tại Quốc hội hôm nay (23/4). “Tại một số bang, nới lỏng phong tỏa diễn ra nhanh, nếu không muốn nói là quá nhanh”.

“Không ai thích nghe, nhưng chúng ta không ở giai đoạn cuối của đại dịch này, mà vẫn là giai đoạn bắt đầu”, Thủ tướng Đức nói. “Chúng ta sẽ tiếp tục sống chung với dịch bệnh trong một thời gian dài”.

Bà Merkel mô tả đại dịch là “một sự áp đặt đối với nền dân chủ của Đức, bởi nó hạn chế chính xác những điều tạo nên các quyền và nhu cầu hiện hữu của người dân”. Tuy nhiên, bà nói, tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội là cần thiết.

Cách xử lý khủng hoảng của Thủ tướng Merkel, trong khi giành nhiều lời khen ngợi trên khắp thế giới, cũng là chủ đề chịu sự chỉ trích ở Đức, nơi nhiều chính trị gia tự do cáo buộc chính trị gia bảo thủ hành động vượt quá thẩm quyền hành pháp mà hiến pháp quy định.

“Trong khi xử lý dịch Covid-19, Thủ tướng đang đứng trước cơ hội nắm quyền bất hợp pháp”, ông Wolfgang Kubicki, thuộc đảng Dân chủ Tự do thân thiện và là Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Tuy nhiên, để cảnh báo về việc đẩy nhanh chiến lược thoát phong tỏa, bà Merkel có sự hỗ trợ của một số nhà khoa học hàng đầu ở Đức.

Christian Drosten, Giám đốc Viện Virus học tại Bệnh viện Charité ở Berlin và là chuyên gia hàng đầu về virus Corona, cho biết việc mở lại các trung tâm mua sắm và các cửa hàng lớn hơn có thể gây ra đợt dịch thứ hai vào tháng Năm và tháng Sáu.

Không giống như sự bùng phát ban đầu, một làn sóng thứ hai như vậy có thể có một vài điểm bắt đầu và sẽ khó theo dõi và kiềm chế hơn.

“Thật đáng tiếc, tôi nhận thấy chúng ta đang trong quá trình đánh mất hoàn toàn những gì ngay từ đầu mà chúng ta đạt được”, ông Drosten nói.

Nhà virus học Melanie Brinkmann, thuộc Trung tâm nghiên cứu nhiễm trùng Helmholtz, chỉ trích tuyên truyền của chính phủ Đức về chiến lược thoát hiểm của mình.

“Một phần lớn dân số chưa nhận ra mức độ của tình hình”, bà Brinkmann nói với Der Spiegel. “Hiện tại mọi người thấy rằng một số biện pháp đang được nới lỏng, truyền tải ấn tượng rằng toàn bộ phong tỏa sẽ được dỡ bỏ từng bước và nước Đức có thể sớm trở lại sống như bình thường”.

“Đức vẫn đang ở giai đoạn đầu của đại dịch, nhiều người quên điều đó”, bà nói.

(Theo TheGuardian)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm