| Hotline: 0983.970.780

Dùng giấy xét nghiệm Covid-19 giả đi giao hàng cho siêu thị

Thứ Năm 02/09/2021 , 17:57 (GMT+7)

Công an vừa bắt 4 đối tượng liên quan đến sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 giả, trong đó có 1 lái xe đi giao hàng tại các siêu thị Vinmart ở Hải Phòng.

Các đối tượng cùng giấy xét nghiệm Covid-19 giả. Ảnh: CAHP.

Các đối tượng cùng giấy xét nghiệm Covid-19 giả. Ảnh: CAHP.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho hay, Công an huyện An Dương vừa liên tiếp phát hiện 2 vụ sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 giả “qua mặt” lực lựng chức năng tại Chốt liên ngành thành phố tại ga Dụ Nghĩa - QL5 (xã Đại Bản) và Chốt tạm trạm thu phí cũ (xã Nam Sơn).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Cường, sinh 1994, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Trung Thành, sinh 1982, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; Nguyễn Văn Chiến, sinh 1989, trú tại Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng và Vũ Anh Tuấn, sinh 1984, trú tại số 8, đường Nguyễn Công Mỹ, tổ 14, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng.

Trong đó, vụ thứ nhất được phát hiện ngày 13/8, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành ở Ga Dụ Nghĩa (xã Đại Bản, huyện An Dương) sau khi Nguyễn Văn Cường, lái xe tải BKS: 29H-358.82 sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 ghi nơi làm xét nghiệm là Bệnh viện 74 Trung ương có dấu hiệu là giả để qua chốt.

Xác minh nhanh, lực lượng công an xác định, giấy xét nghiệm Covid-19 nói trên được Nguyễn Trung Thành - Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải 24h Kiên Thanh (trụ sở tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) đưa cho Cường sử dụng để lưu thông trên đường.

Sáng 13/8/2021, Thành phân công Cường điều khiển xe tải BKS: 29H-358.82 đi giao hàng cho công ty tại các siêu thị Vinmart ở Hải Phòng, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành ở Ga Dụ Nghĩa, Cường xuất trình giấy xét nghiệm nêu trên để cán bộ tại chốt kiểm tra thì bị phát hiện.

Chốt kiểm kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành ở Ga Dụ Nghĩa, xã Đại Bản, huyện An Dương. Ảnh: Đinh Mười.

Chốt kiểm kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành ở Ga Dụ Nghĩa, xã Đại Bản, huyện An Dương. Ảnh: Đinh Mười.

Kết quả trưng cầu giám định của phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an Hải Phòng khẳng định giấy xét nghiệm Covid-19 nêu trên được làm giả bằng phương pháp in phun màu. Tại cơ quan công an, Thành và Cường đã thừa nhận giấy xét nghiệm nêu trên là giấy xét nghiệm giả.

Với chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Dương đã quyết định tạm giữ hình sự, ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Thành và Cường, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định.

Vụ thứ 2 được phát hiện ngày 24/8 sau khi Nguyễn Văn Chiến, lái xe đầu kéo BKS: 15C-215.33 sử dụng ảnh chụp giấy xét nghiệm Covid-19 của Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng để qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành đóng tại trạm thu phí cũ, xã Nam Sơn, huyện An Dương.

Nghi ngờ giấy xét nghiệm là giả, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xác định, Nguyễn Văn Chiến đã chụp ảnh CMND của mình gửi qua phần mềm Zalo cho Vũ Anh Tuấn, là người điều hành xe của Công ty TNHH vận tải xây dựng Thịnh An Phát (trụ sở tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh) để nhờ người làm giả giấy xét nghiệm Covid-19.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Dương đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Chiến và Vũ Anh Tuấn về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” để điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.