| Hotline: 0983.970.780

Dùng hoa bưởi chua thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch

Thứ Bảy 05/03/2022 , 08:45 (GMT+7)

HÀ TĨNH Trong điều kiện thời tiết mưa ẩm, người trồng bưởi Phúc Trạch áp dụng giải pháp lấy hoa bưởi chua, hong khô, sau đó thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch rất hiệu quả.

Nhờ kỹ thuật thụ phấn bổ sung, bưởi Phúc Trạch ngày càng cải thiện về năng suất. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Nhờ kỹ thuật thụ phấn bổ sung, bưởi Phúc Trạch ngày càng cải thiện về năng suất. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Thụ phấn nhân tạo cho hoa bưởi ngày càng được bà con áp dụng với mong muốn tăng tối đa khả năng đậu quả và có một mùa vụ năng suất cao. Tuy nhiên, để có tỉ lệ đậu quả cao trong điều kiện thời tiết mưa rét kéo dài như hiện nay, người trồng bưởi huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang áp dụng giải pháp bằng cách hái hoa bưởi chua, hong khô để thụ phấn cho hoa bưởi phúc trạch.

Với hơn 200 gốc bưởi đang vào mùa hoa nở rộ, chị Nguyễn Thị Tương ở xóm 7, xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê) đã tranh thủ những khoảng thời gian trời ấm, tạnh ráo tập trung thụ phấn cho vườn bưởi của gia đình.

Người dân huyện Hương Khê đang tích cực thụ phấn cho cây bưởi Phúc Trạch. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Người dân huyện Hương Khê đang tích cực thụ phấn cho cây bưởi Phúc Trạch. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Chị Tương chia sẻ: Đây là lứa hoa quan trọng quyết định đến năng suất cây bưởi nên ngoài việc thuê thêm nhân công thụ phấn cho cây bưởi, gia đình còn áp dụng biện pháp hong hoa bưởi chua dưới bóng đèn để có đủ số lượng hoa đảm bảo thụ phấn số lượng nhiều và nhanh nhất có thể cho kịp lứa hoa quan trọng này.

“Thời gian này, thời tiết mưa phùn từ đêm về sáng, rất khó để thụ phấn cho cây bưởi. Vì thế để có số lượng hoa bưởi chua đủ để thụ phấn cho cả vườn, vào buổi sáng, chị cùng chồng phải đi hái hoa bưởi chua, sau đó đưa về hong khô. Như vậy, khi thời tiết ấm lên là có hoa để thụ phấn ngay”, chị Tương cho biết thêm.

Hong hoa bưởi chua bằng bóng đèn để cho phấn hoa bung ra, sau đó sử dụng hoa bưởi chua đã bung phấn để thụ phấn cho hoa cây bưởi Phúc Trạch là giải pháp mới không chỉ gia đình chị Tương mà còn được nhiều hộ dân trồng bưởi ở huyện Hương Khê thực hiện để hoàn thành thụ phấn bổ sung trrong điều kiện thời tiết mưa rét bất lợi.

Hong khô hoa bưởi chua để chủ động nguồn phấn thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch đang được nhiều người dân trồng bưởi tại huyện Hương Khê áp dụng. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Hong khô hoa bưởi chua để chủ động nguồn phấn thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch đang được nhiều người dân trồng bưởi tại huyện Hương Khê áp dụng. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Theo Kỹ sư Võ Tá Tài, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi (Trung tâm) huyện Hương Khê: Hong hoa bưởi chua để thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch đã được Trung tâm thực hiện thử nghiệm từ vụ bưởi 2021 và đã cho thấy được hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, ở thời điểm này năm ngoái, thời tiết thuận lợi hơn nên người dân chưa phải áp dụng giải pháp này nhiều.

Do năm nay mưa rét kéo dài, nhất là mưa phùn từ đêm về sáng, nếu không chủ động áp dụng giải pháp này, người dân sẽ không có hoa để thụ phấn cho bưởi Phúc Trạch, từ đó, dẫn đến khả năng đậu quả ít, năng suất thấp. Vì thế, đây được xem là giải pháp hữu hiệu trong thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch, nhất là lứa hoa chính vụ đang gần kết thúc.

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi Hương Khê hướng dẫn người dân thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi Hương Khê hướng dẫn người dân thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

“Khi hái hoa bưởi chua, bà con nên hái tầm 9 giờ sáng, nếu hái sớm quá, hoa còn quá ướt, hong sẽ không hiệu quả. Sau đó đưa về hong hoa dưới ánh đèn sợi đốt 100W trong thời gian từ 60 đến 90 phút (tùy vào độ ẩm ướt của mỗi mớ hoa bưởi chua hái được) và tầm 11 đến 12 giờ trưa trời tạnh ráo, ấm hơn thì bắt đầu dùng để thụ phấn. Số hoa được hong nên thụ phấn trong thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ để đảm bảo hiệu quả, nếu quá thời gian trên, không nên dùng nữa mà nên hái lứa khác hong để dùng”, Kỹ sư Võ Tá Tài chia sẻ thêm.

Thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch là một giải pháp quan trọng giúp cây bưởi đảm bảo được tỷ lệ đậu quả cao. Thời gian của mùa thụ phấn bổ sung sẽ kéo dài trong tháng Giêng. Tuy nhiên, thời tiết mưa rét khiến công tác thụ phấn bổ sung của người dân gặp không ít khó khăn, do vậy việc hái hoa bưởi chua và dùng bóng đèn hong để chủ động nguồn phấn giúp việc thụ phấn có hiệu quả hơn đang là giải pháp được khuyến cáo áp dụng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm