| Hotline: 0983.970.780

Dùng "thuốc độc" chữa mộng tinh, di tinh

Thứ Ba 26/08/2014 , 09:55 (GMT+7)

Theo Ðông y, tơ hồng xanh có vị ngọt đắng, tính hàn, có độc nhẹ, vào các kinh can và thận. Cây có tác dụng chữa mộng tinh, di tinh, xuất tinh sớm.

Tơ hồng xanh còn gọi là vô gia đằng, thanh ti đằng, vô đầu đằng, quá thiên đằng, phi dương đằng, vô căn thảo, vô địa sinh căn..., với tên khoa học Cassytha filiformis L., thuộc họ Long não (Lauraceae).

Tơ hồng xanh mọc hoang ở các đồi núi, thường sống bán ký sinh trên các cây bụi, có tiết diện lớn hơn tơ hồng vàng. Tơ hồng xanh là dây leo thân thảo nhẵn, có thân tréo nhau, dạng sợi, màu xanh sẫm (ngọn non có màu vàng).

Lá rất nhỏ, tiêu giảm thành vẩy. Hoa nhỏ, trắng, không cuống, xếp thành bông dài 1,5-5cm. Quả hạch hình cầu, bao trong ống hoa cùng lớn lên và hoá nạc, tựa như một quả mọng.

Hoa quả ra tháng 11-12. Tơ hồng xanh có thể thu hái dây quanh năm, chủ yếu vào mùa hè - thu. Cắt ngắn, rửa sạch và phơi trong bóng râm, bó lại dùng. Liều dùng từ 15-30g, dạng thuốc sắc.

Theo Ðông y, tơ hồng xanh có vị ngọt đắng, tính hàn, có độc nhẹ, vào các kinh can và thận. Có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, lương huyết giải độc. Dùng chữa người gầy rộc do can nhiệt, ho do nóng phổi, hoàng đản, cháy máu cam, tiểu tiện ra máu, viêm nhiễm niệu đạo, ung thũng, lở loét...

Sau đây là một số công dụng của tơ hồng xanh.

- Chữa mộng tinh, di tinh, xuất tinh sớm: Tơ hồng xanh 60g, xương sống lợn đực 150, thêm 100ml rượu tốt vào ninh chín ăn.

- Chữa viêm thận mạn tính: Tơ hồng xanh, cỏ bờm ngựa, cỏ ban, mỗi vị 30g, sắc uống.

- Chữa thận hư mắt mờ, liệt dương, chân tay yếu mỏi: Tơ hồng xanh 10-20g sắc uống hằng ngày, có thể phối hợp với cà gai leo, ngũ gia bì, dây gắm, dây đau xương.

- Chữa kiết lỵ: Tơ hồng xanh 30g, sắc nước uống (theo sách "Phúc Kiến trung thảo dược").

- Chữa chảy máu cam: Tơ hồng xanh 15-30g, thịt lợn nạc 50g, thêm nước và rượu (mỗi thứ một nửa) hầm lên ăn.

- Chữa bỏng lửa: Tơ hồng xanh nghiền thành bột mịn, trộn với dầu vừng bôi vào chỗ bị bỏng.

- Chữa trẻ nhỏ hoàng đản: Tơ hồng xanh 15-30g, nấu với đậu phụ thành món canh ăn với cơm hàng ngày.

- Chữa tiểu tiện nhỏ giọt, nước tiểu lẫn máu: Tơ hồng xanh 15-30g, sắc với nước, thêm đường đen vào uống trong ngày.

- Chữa trẻ suy dinh dưỡng, lòng bàn chân bàn tay nóng, tinh thần uể oải: Tơ hồng xanh 60g, đổ ngập nước sắc lấy còn nửa bát, chia thành 2 phần uống trong ngày.

- Bị ghẻ, chàm, mụn nhọt lở loét: Tơ hồng xanh (vừa đủ) nấu nước rửa.

- Viêm thận, sỏi bàng quang: Tơ hồng xanh 30-60g, mộc thông 20g sắc uống.

- Chữa eczema và mụn nhọt: Giã tơ hồng xanh (còn tươi) và đun sôi trong nước để rửa.

Chú ý: Tơ hồng xanh rất nhiều công dụng. Tuy nhiên loài dây này có độc nhẹ không nên dùng quá liều và phụ nữ có thai không được dùng.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm