| Hotline: 0983.970.780

Được mùa sắn

Thứ Năm 15/12/2011 , 10:59 (GMT+7)

Vào những ngày đầu tháng 12, trên những triền núi cao chót vót quanh khu vực thôn São, xã Tân Lập, huyện Lục Yên (Yên Bái), đâu đâu cũng thấy không khí nhộn nhịp của bà con nông dân đang tấp nập thu hoạch sắn.

Những chiếc ô tô tải lớn của các thương nhân đang khẩn trương bốc sắn tươi lên xe, năm nay sắn được mùa, bà con thôn São nói riêng và xã Tân Lập nói chung ai ai cũng phấn khởi. Là xã vùng cao, trước kia đời sống kinh tế của bà con xã Tân Lập còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng du canh du cư, tự cung tự cấp nên ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Từ khi được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tập trung giúp đỡ phát triển cây sắn là cây trồng chính, qua 3 năm thực hiện, cây sắn đang từng bước khẳng định là cây thoát nghèo cho bà con.

Riêng vụ cuối năm này, chỉ khoảng gần 1 tháng thu hoạch sắn đã có những hộ gia đình thu về trên dưới 40 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Dự - Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Khoảng hơn 3 năm nay, bà con nhân dân trong xã tích cực chuyển đổi giống cây trồng, tận dụng những khu vực trồng cây lâm nghiệp kết hợp với trồng sắn đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp bà con nông dân có nguồn thu nhập đáng kể”.

 Gia đình anh Đào Ngọc Sinh, thôn São đã thu hoạch sắn từ gần 1 tuần nay, anh Sinh bộc bạch: "Trước nhà mình chỉ tập trung vào cây lúa và trồng keo, bồ đề..., mấy năm trở lại đây, được cán bộ xã tuyên truyền vận động trồng cây sắn, nhà mình cũng trồng được vài ha, mỗi vụ cũng thu về trên dưới 40 triệu đồng". Với phương châm không một mảnh đất bỏ hoang, anh Sinh còn trồng xen với cây bồ đề, một loại cây dễ trồng, dễ sống, không ảnh hưởng đến việc phát triển của cây sắn.

Giống gia đình anh Sinh, gia đình chị Nguyễn Thị Tề cùng thôn cũng đang khẩn trương thu hoạch, hiện gia đình chị có gần 3 ha sắn, chủ yếu là sắn lá tre, chị vui mừng tâm sự: “Mấy năm nay cây sắn được mùa gia đình mình phấn khởi lắm, không chỉ có tiền sinh hoạt mà còn sắm sửa được nhiều thứ như ti vi, xe máy”. Anh Đào Ngọc Huệ, một thương nhân buôn sắn lâu năm ở thôn São cho biết: “Năm nào tôi cũng đi thu mua sắn nhưng chưa bao giờ thấy bà con nông dân được mùa sắn như năm nay".

Thôn São là thôn trồng nhiều sắn nhất xã Tân Lập, thôn có hơn 100 hộ gia đình thì có gần 90 hộ trồng sắn, trung bình mỗi hộ trồng được hơn 1,5 ha, trong đó có hộ trồng tới hàng chục ha, với năng suất như năm nay tính ra ít nhất mỗi gia đình thu về được 40 triệu đồng tiền bán sắn tươi, nhiều hộ bán được 60 đến 70 triệu đồng, tiêu biểu là gia đình ông Nguyễn Văn Liên với trên 10 ha sắn đang cho thu hoạch.

Nhờ có sắn, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, có của ăn của để, và sắm sửa được nhiều thiết bị vật dụng hữu ích cho gia đình. Sản phẩm sắn của bà con thôn São thu hoạch đến đâu đều được bán nhanh tới đó, thị trường tiêu thụ chủ yếu là Công ty Chế biến tinh bột sắn Vũ Linh - Yên Bái. Ngoài ra, sắn còn được tiêu thụ sang cả Trung Quốc và trở thành thị trường thường xuyên từ nhiều năm nay.

Xác định được giá trị kinh tế của cây sắn đối với đời sống kinh tế, đến nay UBND xã Tân Lập đã và đang huy động bà con tích cực phát triển cây sắn, không những ở thôn São mà còn mở rộng ra toàn xã, từ đầu năm đến nay toàn xã đã trồng mới được gần 80 ha sắn các loại, đưa cây sắn trở thành cây trồng chính cho xã, xứng đáng là một vựa sắn lớn của huyện Lục Yên.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm