| Hotline: 0983.970.780

FAO: Chỉ số giá lương thực thế giới tăng 9 tháng liên tiếp

Thứ Sáu 05/03/2021 , 08:20 (GMT+7)

Tính đến tháng 2/2021, giá lương thực thế giới đã tăng tháng thứ chín liên tiếp, chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2014.

Người phụ nữ đeo khẩu trang bán rau tại chợ truyền thống khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát, ở Jakarta, Indonesia, ngày 23/9/2020. Ảnh: Reuters.

Người phụ nữ đeo khẩu trang bán rau tại chợ truyền thống khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát, ở Jakarta, Indonesia, ngày 23/9/2020. Ảnh: Reuters.

Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), đo lường sự thay đổi hàng tháng đối với rổ ngũ cốc, hạt có dầu, sản phẩm sữa, thịt và đường, đạt trung bình 116,0 điểm vào tháng 2 so với mức 113,2 đã được điều chỉnh nhẹ vào tháng Giêng (chỉ số của tháng Giêng trước đây được đưa ra là 113,3).

FAO có trụ sở tại Rome cũng cho biết trong một tuyên bố hôm 4/3 rằng sản lượng ngũ cốc trên toàn thế giới vẫn tiếp tục đạt kỷ lục hàng năm vào năm 2020, đồng thời cho biết thêm rằng có những dấu hiệu ban đầu cho thấy sản lượng sẽ tăng thêm trong năm nay.

Chỉ số giá ngũ cốc của FAO tăng thêm 1,2% trong tháng 2. Trong số các loại ngũ cốc thô chính, giá cao lương tăng mạnh nhất, tăng 17,4% so với tháng trước và tăng 82,1% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc.

FAO cho biết giá ngô và gạo tăng trong khi giá xuất khẩu lúa mì vẫn ổn định.

Giá đường tăng 6,4% trong tháng 2 trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung trong niên vụ 2020/21 do sản lượng giảm ở các nước sản xuất chính và nhu cầu mạnh mẽ từ châu Á.

Chỉ số giá dầu thực vật tăng 6,2% lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2012, với giá dầu cọ tăng trong tháng thứ 9 liên tiếp, do lo ngại về tồn kho thấp ở các quốc gia xuất khẩu lớn.

Giá sữa tăng 1,7%, trong khi chỉ số thịt tăng nhẹ 0,6%. FAO cho biết báo giá thịt lợn giảm do lượng mua từ Trung Quốc giảm trong bối cảnh cung vượt quá cầu và lượng lợn tồn kho tăng ở Đức do lệnh cấm xuất khẩu sang các thị trường châu Á.

FAO đã nâng dự báo sản lượng cho mùa ngũ cốc năm 2020 lên 2,761 tỷ tấn (so với ước tính được đưa ra vào tháng trước là  2,744 tỷ tấn), tương đương tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự điều chỉnh đó phản ánh sự gia tăng 7,5 triệu tấn trong ước tính sản lượng lúa mì thế giới, dựa trên cơ sở dữ liệu chính thức được công bố gần đây từ Úc, Liên minh châu Âu, Kazakhstan và Nga.

Dự báo sản lượng gạo toàn cầu cũng được nâng lên thêm 2,6 triệu tấn so với tháng trước do dự báo sản lượng khả quan hơn từ Ấn Độ.

FAO đã nâng dự báo dự trữ ngũ cốc toàn cầu kết thúc vào năm 2021 thêm 9 triệu tấn lên 811 triệu tấn, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Nhìn về phía trước, các dấu hiệu hiện tại cho thấy sản lượng ngũ cốc thế giới sẽ tăng nhẹ vào năm 2021”, tổ chức của Liên hợp quốc cho biết. “Trong khi phần lớn vụ lúa mì ở Bắc bán cầu vừa được gieo trồng, các nước Nam bán cầu vẫn chưa trồng, dự báo sơ bộ của FAO về sản lượng lúa mì toàn cầu năm 2021 cho thấy mức tăng hàng năm thứ ba liên tiếp, lên 780 triệu tấn, một kỷ lục mới.”

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm