| Hotline: 0983.970.780

FAO luôn quan tâm VSATTP tại Việt Nam

Thứ Sáu 04/04/2014 , 10:03 (GMT+7)

Trong năm 2014, chắc chắn FAO sẽ triển khai thêm 1 dự án về an toàn thực phẩm ở Việt Nam.

Ông Daniele Salvini (ảnh), cán bộ Chương trình Quốc gia Cấp cao của FAO (Tổ chức Nông Lương thực Liên Hợp Quốc) Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sang thăm Văn phòng đại diện FAO tại Hà Nội từ ngày 23/3 đến ngày 4/4. Mục đích nhằm xem xét lại chương trình hoạt động tại quốc gia, khung chương trình quốc gia, cơ cấu văn phòng đại diện, và cung cấp hỗ trợ theo yêu cầu.

17-47-25_dniel

Ông Salvini có 29 năm kinh nghiệm làm việc cho FAO, đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại 25 quốc gia ở Châu Âu, Nam Mỹ, Châu Phi, và Châu Á-Thái Bình Dương. Ông là cán bộ điều phối của Nhóm Chương trình Quốc gia của Văn phòng FAO Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, và quản lý các hoạt động hỗ trợ vận hành cho tất cả các nước thành viên của FAO nằm trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, NNVN đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông về các vấn đề liên quan đến dự án nông nghiệp tại Việt Nam.

Thưa ông Daniele, ông có thể đưa ra đánh giá gì sau chuyến thăm 5 ngày tới Việt Nam nhằm kiểm định lại sự hiệu quả của các dự án do FAO tài trợ, cũng như các dự án cần thêm sự hỗ trợ?

Nhiệm vụ của tôi trong chuyến đi 5 ngày tới Việt Nam nhằm đánh giá và xem xét những chương trình đang thực hiện, kiểm tra các dự án gặp phải những khó khăn gì và đưa ra lời khuyên hay gợi ý, cũng như xem dự án nào cần có thêm hỗ trợ về mặt tài chính, từ đó, những chương trình đó có thể được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tôi tới đây với tư cách đơn thuần là một người đại diện, chứ không phải là người giám sát hay là chuyên gia về kĩ thuật. Mặt khác, tôi tới đây như là một trong những thành viên của cộng đồng các nhà tài trợ.

Có thể nói, FAO rất quan tâm tới cộng đồng các nhà tài trợ và thiết lập những mối quan hệ chung mà các bên đều có lợi. Tôi cũng tới để thông qua và xem xét các chương trình ưu tiên mà Chính phủ Việt Nam đang quan tâm, điều quan trọng là phải thiết lập những nền tảng cơ bản về các nghiên cứu cụ thể về những vấn đề đó cho Chính phủ.

Mục đích tiếp của tôi là gặp các nhân viên Chính phủ, trên thực tế, tôi đã có những buổi họp và thảo luận rất hữu ích với nhiều nhân viên chuyên về khoa học nông nghiệp, khoa học công nghệ. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục cũng như đẩy mạnh hỗ trợ họ trong những dự án liên quan tiếp theo.

Sau khi xem xét và đánh giá, ông nhận thấy, dự án nào do FAO tài trợ ở Việt Nam hoạt động hiệu quả nhất?

Đó chính là dự án “Hỗ trợ kỹ thuật công tác điều phối và thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới”.

Các chuyên gia của FAO đã cung cấp thông tin và tăng cường năng lực của cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới thông qua các khóa học ngắn hạn, các khóa học từ xa và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại. Hầu hết các khóa học đó đều liên quan đến tổ chức quản lý, lập kế hoạch chiến lược, quản lý tài chính, đối tác công – tư, thị trường.

Chắc ông đã biết rằng, vấn đề “thời sự” nhất ở Việt Nam hiện nay là vệ sinh an toàn thực phẩm. FAO có tiếp tục đẩy mạnh các dự án về vấn đề này tại Việt Nam trong thời gian tới?

Tôi nghĩ, hầu hết các nhà tài trợ và FAO đều quan tâm tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi đã có 2 dự án liên quan đến vấn đề rất thời sự ở Việt Nam này. Chúng tôi cũng có văn phòng rất mạnh gồm nhiều chuyên gia hiểu biết kĩ thuật và chuyên môn của vấn đề này ở Bangkok, Thái Lan.

Ngoài ra, trong năm 2014, tôi chắc chắn FAO sẽ triển khai thêm 1 dự án về an toàn thực phẩm ở Việt Nam.

Theo ông, khó khăn nhất cho các dự án đang được thực hiện tại Việt Nam là gì?

Nhìn chung, khó khăn nhất đến từ vấn đề khủng hoảng kinh tế, vì vấn đề này mà các nguồn tiền đều bị các nhà tài trợ cắt giảm ít đi. Do vậy, chúng tôi phải tính toán lại mọi nguồn chi phí và cân nhắc mức độ đầu tư vào các dự án khác nhau.

Do đó, tôi phải nắm rõ các vấn đề ưu tiên mà Chính phủ Việt Nam đang quan tâm, từ đó, các khoản tiền mới được đầu tư đúng vào các dự án đang cấp bách và thiết thực.

Cảm ơn ông đã chia sẻ!

FAO tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đã thành lập 15 văn phòng đại diện trực thuộc các trưởng đại diện FAO tại Afghanistan, Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, CHDCND Lào, Myanmar, Nepal, Pakistan, Việt Nam, Philippin, Samoa, Sri Lanka và Đông Timor.

Năm 2013, FAO ở cấp quốc gia đã hợp tác với các nước thành viên và các đối tác nguồn thực hiện 358 dự án với tổng ngân sách 138.660.000 USD. Các dự án của FAO bao trùm rất nhiều lĩnh vực như: tăng cường an ninh lương thực; cải thiện dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; hoàn thiện công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, rừng; cải tiến chăn nuôi gia súc và nâng cao năng suất; biến đổi khí hậu; nông nghiệp thích ứng thông minh; chiến lược và sản lượng sản xuất lúa gạo; tăng cường khả năng phục hồi trước thiên tai; thống kê và chính sách nông nghiệp; các dự án khẩn cấp ứng phó với thiên tai và bệnh động vật xuyên biên giới.

Tại thời điểm cuối tháng 3 năm 2014, có 69 dự án của FAO đang được thực hiện tại Việt Nam, trong số đó 35 dự án Việt Nam chỉ tham gia một phần (các dự án toàn cầu, liên vùng, và vùng), và 34 dự án còn lại là dự án quốc gia, hoàn toàn dành để hỗ trợ cho các chiến lược và ưu tiên phát triển của Việt Nam. Tổng giá trị toàn cầu của các dự án này là 26.751.366 USD.

 

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm