| Hotline: 0983.970.780

Gần 2,5 tỷ đồng tôn tạo, phục hồi cây đa Tân Trào

Thứ Năm 24/06/2010 , 15:08 (GMT+7)

Phần thân còn sống của cây đa sẽ được chống đỡ và ba cây đa con mới cùng loài sẽ được trồng bổ sung trên thân cây đa Tân Trào.

Cây đa Tân Trào
Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phục hồi cây đa Tân Trào - di tích lịch sử Quốc gia, với tổng vốn đầu tư gần 2,5 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong năm 2010.

Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư; đơn vị tư vấn lập Dự án là Công ty cổ phần khảo sát thiết kế tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang sẽ đầu tư biện pháp kỹ thuật để chống đổ, chống đỡ phần thân cây đang còn sống và bảo tồn nguyên trạng phần gốc không còn sống của cây đa Tân Trào bằng cách sử dụng hệ thống cốt thép móng bêtông, cột đỡ bằng thép ống D250mm ngoài bọc vật liệu tổng hợp giả thân cây, liên kết với thân cây bằng đai thép.

Ngoài ra, để tạo thêm tầng tán cho cây đa Tân Trào, dự án sẽ trồng bổ sung ba cây đa con mới cùng loài trên thân cây đa Tân Trào, vì hầu hết các cành của cây đa Tân Trào đã bị cắt bỏ do chết, chỉ còn duy nhất một cành còn sống.

Bà Vũ Thị Bích Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, mục đích của dự án là bảo tồn lâu dài cây đa Tân Trào để hình ảnh cây đa trường tồn với truyền thống cách mạng trên quê hương Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam hiện nay và mai sau.

Trong hơn một năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã trồng bổ sung thêm bảy cây đa con, bao gồm một cây trên thân và sáu cây xung quanh cây đa Tân Trào. Hiện tại các cây đa này đang phát triển khá tốt, lá to màu xanh thẫm, cây cao nhất cao 8m.

Cây đa Tân Trào thực ra gồm hai cây, người dân xung quanh thường quen gọi là cây "đa ông" và cây "đa bà," mọc cách nhau khoảng 10m. Hơn 10 năm trước, "đa ông" bị bão thổi đổ, chỉ còn một nhánh nhỏ. Còn “cây đa bà” trước khi được Công ty cổ phần Thanh Hà (Hà Nội) cứu chữa bằng chế phẩm sinh học gần như chết khô, chỉ có cành hướng đông bắc còn sống nhưng lá không tốt tươi, các rễ chính của cây đa gần như đã hỏng.

Sau gần hai năm được cứu chữa, tại các vết tạo sẹo trên thân cây đa Tân Trào đã ra rễ mới đường kính 3-4cm, dài hơn 3m và chuẩn bị tiếp đất; trên cành còn lại của cây cũng bắt đầu ra những chồi mới.

Tuy nhiên, theo Hội nghị đánh giá kết quả chăm sóc và phục hồi sinh trưởng cây đa Tân Trào vào tháng 7/2009, việc cứu chữa trên cũng chỉ có thể kéo dài sự sống và phần nào hạn chế tốc độ suy thoái của cây, vì cây đa Tân Trào đang biểu hiện già cỗi, suy thoái theo quy luật sinh tồn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm