| Hotline: 0983.970.780

Gần 7.000 bệnh nhân Lào đến khám và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Thứ Bảy 13/04/2024 , 20:47 (GMT+7)

Trong khuôn khổ hợp tác y tế giữa Bệnh viện Trung ương Huế với các đối tác, từ năm 2017 đến nay, gần 7.000 bệnh nhân Lào đến khám, điều trị tại bệnh viện này.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao kỹ thuật nội soi nhân chuyến công tác. Ảnh: BVH.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao kỹ thuật nội soi nhân chuyến công tác. Ảnh: BVH.

Ngày 13/4 thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đoàn công tác của đơn vị với sự tham gia của các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế về lĩnh vực ngoại khoa, tiêu hóa nội soi và gây mê hồi sức đã có chuyến thăm và làm việc tại Lào.

Trong kế hoạch của chuyến công tác, từ ngày 7 - 11/4, đoàn đã thăm và làm việc tại Bệnh viện Mahosot tại thủ đô Viêng Chăn, cũng là bệnh viện Tây y đầu tiên (1903) và lớn nhất của Lào cho đến thời điểm này.

Đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Huế đã có những trao đổi về hợp tác chuyên môn và đào tạo. Ảnh: BVH.

Đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Huế đã có những trao đổi về hợp tác chuyên môn và đào tạo. Ảnh: BVH.

Tại đây, các bác sĩ nội soi, tiêu hóa, gây mê của Bệnh viện Trung ương Huế đã hướng dẫn, chuyển giao các kỹ thuật y học tiên tiến cho bác sĩ chuyên ngành liên quan của Bệnh viện Mahosot thực hiện các kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa hiện đại trên 8 bệnh nhân. Tất cả bệnh nhân được can thiệp đều đạt kết quả tốt và xuất viện khỏe mạnh sau đó.

Ngoài ra, đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Huế còn thực hiện khảo sát thực trạng về cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị, nhân lực… của Bệnh viện Mahosot, trên cơ sở đó 2 bên đã đưa ra thảo luận những nội dung về hợp tác chuyên môn và đào tạo, đặc biệt những lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian đến.

Đến nay đã có gần 7.000 bệnh nhân Lào đến khám và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: BVH.

Đến nay đã có gần 7.000 bệnh nhân Lào đến khám và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: BVH.

Được biết, trong khuôn khổ hợp tác y tế giữa Bệnh viện Trung ương Huế với các đối tác, từ năm 2017 đến nay đã có gần 7.000 bệnh nhân Lào đến khám và điều trị tại bệnh viện này.

Trong thời gian đến, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế để mở rộng hợp tác ngoài 5 tỉnh trên để người dân các tỉnh khác của Lào được hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Từ năm 2017 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế ký kết biên bản ghi nhớ với Sở Y tế của 5 tỉnh Savannakhet, Champasak, Salavan, Sê Kông và Attapu (CHDCND Lào) về việc hợp tác trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế, chuyển tuyến và xã hội hóa y tế.

Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận đào tạo cho các các bác sĩ, kỹ thuật viên nước bạn Lào về: phẫu thuật nội soi cơ bản, phẫu thuật nội soi tiêu hóa, can thiệp tim mạch, điều dưỡng gây mê hồi sức, dụng cụ viên phòng mổ, kỹ thuật viên gây mê, các khoá đào tào về siêu âm doppler mạch máu; siêu âm tổng quát; siêu âm tim 4D...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm