| Hotline: 0983.970.780

Nước bọt của vật nuôi có thể gây tử vong

Thứ Sáu 21/03/2025 , 11:38 (GMT+7)

Vi khuẩn Capnocytophaga canimorsus thường có trong nước bọt của chó, mèo trở nên đặc biệt nguy hiểm trên người, nếu bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch.

Tờ Daily Mail tiết lộ, ông Craig Jones, 49 tuổi đến từ Dublin (Ireland) đã tử vong sau khi bị chú chó cưng trong gia đình liếm đúng vào vết thương hở trên chân. 

Lúc được vợ phát hiện, Jones đã trong tình trạng tím tái và lạnh cóng. Mọi nỗ lực cứu chữa sau đó trong bệnh viện trở nên vô hiệu. 

Nước bọt của chó, mèo tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm trùng huyết. Ảnh: Shutterstock.

Nước bọt của chó, mèo tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm trùng huyết. Ảnh: Shutterstock.

Xét nghiệm ban đầu cho thấy, nguyên nhân tử vong là do nhiễm trùng từ nước bọt của chó. Các bác sĩ đã cố gắng điều trị nhiễm trùng huyết cho ông bố của 2 người con. Tuy nhiên, ông không đáp ứng với phương pháp điều trị. Sau lần ngừng tim thứ 6, ông qua đời vào ngày hôm sau do suy nội tạng.

Tiến hành giải phẫu, các bác sĩ nhận định, khả năng gây nhiễm trùng cho Jones bắt nguồn từ một loại vi khuẩn có tên Capnocytophaga canimorsus, thường thấy trong miệng của các loại thú cưng nuôi trong nhà như chó, mèo. Điều đáng nói, loại vi khuẩn nguy hiểm này tồn tại ngay cả trên những cá thể chó, mèo khỏe mạnh.

Là một chi vi khuẩn gram âm fusiform và là một phần của hệ thực vật đường miệng, Capnocytophaga canimorsus thường được tìm thấy trong đường hầu họng của động vật có vú. Chúng tham gia vào quá trình sinh bệnh tại một số vết thương do động vật cắn và các bệnh nha chu.  

Capnocytophaga chỉ có thể sống trong môi trường có nồng độ khí cacbonic lớn hơn khí quyển (ít nhất là 5%). Chúng cũng có thể phát triển yếm khí và thường yêu cầu môi trường được làm giàu, loại thạch máu, được ủ ở 37°C.

Thuộc chi mầm bệnh cơ hội, Capnocytophaga liên quan đến nhiều loại nhiễm trùng khác nhau, mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào sức khỏe miễn dịch của bệnh nhân. Chúng trở nên đặc biệt nguy hiểm trên người, nếu bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch.

Khi đó, vi khuẩn này sẽ góp phần phá hủy các mô nâng đỡ của răng (mô nha chu), nặng hơn là tiêu xương ổ răng, mất bộ phận gắn, mất khả năng di chuyển của răng và cuối cùng là mất răng. Nó cũng có thể gây ra các bệnh nan y khác như nhiễm khuẩn huyết, nhiễm trùng hệ cơ xương, phổi, tiêu hóa, mắt, tim, hoặc não...

Trong trường hợp của Jones, ông có tiền sử bị bệnh vẩy nến nghiêm trọng. Đây là một bệnh ngoài da kéo dài, khi hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm vào các tế bào da khỏe mạnh, gây ra các mảng vảy cũng như vết cắt hở và vết loét trên da.

Cuộc điều tra chuyên sâu kết luận, cơ thể Jones đặc biệt dễ bị nhiễm trùng do thuốc điều trị bệnh vẩy nến, loại thuốc này có tác dụng ức chế hệ thống miễn dịch, bất chấp thực tế là ông vẫn khỏe mạnh và có thể chạy bộ liên tục 10 km.

Một nguyên nhân nữa được phát hiện, là Jones đã cắt bỏ lá lách, một cơ quan giúp loại bỏ các tác nhân gây bệnh trong máu, khi mới 24 tuổi. 

Vi khuẩn Capnocytophaga canimorsus dưới kính hiển vi. Ảnh: Nejm.

Vi khuẩn Capnocytophaga canimorsus dưới kính hiển vi. Ảnh: Nejm.

Bác sĩ Eoghan O'Neill, chuyên gia tư vấn vi sinh vật tại Bệnh viện Connolly, đã nói với cuộc điều tra rằng loại vi khuẩn thủ phạm Capnocytophaga canimorsus gây tử vong trên người là "cực kỳ hiếm", với xác suất khoảng một phần triệu.

Dù rất nhỏ, tác nhân gây bệnh chết người đã xâm nhập vào máu của Jones sau khi lưỡi của chú chó cưng tiếp xúc với vết thương hở do bệnh vẩy nến. 

"Vi khuẩn này rất nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong lên tới 33% khi đã xâm nhập vào máu", O'Neill nhấn mạnh và cho biết thêm, rằng các triệu chứng của sự lây nhiễm thường xuất hiện trong vòng 1 đến 8 ngày sau tiếp xúc, nhưng chủ yếu là vào ngày thứ hai.

Nhiễm trùng thường có thể được điều trị hiệu quả bằng kháng sinh, với liều dùng tối thiểu kéo dài trong 3 tuần. Dù vậy, di chứng trên người bệnh sẽ lâu dài, thậm chí vĩnh viễn, bao gồm cắt chi do hoại tử, đau tim và suy thận.

Nhiễm trùng gây ra bởi Capnocytophaga canimorsus càng nhanh được chẩn đoán thì cơ hội sống sót càng cao. Đáng tiếc, là khoảng 30% các ca mắc bệnh tử vong do được phát hiện quá muộn.

Vào năm 2016, cũng tại Vương quốc Anh, các bác sĩ đã báo cáo việc một người phụ nữ 70 tuổi bị nhiễm vi khuẩn Capnocytophaga canimorsus từ chú chó săn gốc Italia, dẫn đến suy đa cơ quan. Tương tự Jones, bà đã bị nhiễm trùng huyết nghiêm trọng nhưng sống sót thần kỳ nhờ điều trị kháng sinh tích cực và hiệu quả.   

Trước đó, một nghiên cứu năm 2014 tại Nhật Bản phát hiện thấy vi khuẩn Capnocytophaga canimorsus có trong 69% số chó và 54% số mèo được thử nghiệm. 

Hầu hết những người khỏe mạnh bị nhiễm vi khuẩn này có thể phục hồi hoàn toàn bằng thuốc kháng sinh, nhưng nó được coi là nguy hiểm đối với những bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu. 

Ca tử vong của Jones là rất đáng tiếc nhưng giới chức và cơ quan y tế cho rằng, nhiễm trùng bởi vi khuẩn Capnocytophaga canimorsus rất hiếm gặp. Hơn 99% những người nuôi chó mèo không bao giờ gặp phải vấn đề này nên sự nguy hiểm thường dễ bị bỏ qua, thậm chí xem thường không đi khám và điều trị dù gặp phải các triệu chứng bất thường.

Ngoài nhiễm trùng do Capnocytophaga canimorsus, chó, mèo còn lan truyền bệnh dại. Căn bệnh nguy hiểm này thuộc dạng truyền nhiễm virus cấp của hệ thống thần kinh trung ương từ động vật sang người qua nước bọt nhiễm virus. Khi bệnh nhân đã lên cơn thì tỷ lệ tử vong lên tới 100%.

Xem thêm
Vi phẫu tái tạo lưỡi cho bệnh nhân ung thư lưỡi

TP.HCM Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện thành công ca vi phẫu tái tạo lưỡi cho thanh niên 26 tuổi, bị ung thư lưỡi trái kèm di căn hạch dưới hàm.

Kỹ năng sống nhân văn giữa những thành tựu trí tuệ nhân tạo

Kỹ năng sống đang trở thành một thách thức đối với con người, khi trí tuệ nhân tạo liên tục có được những thành tựu chi phối mọi mặt xã hội.

Góc khuất mỹ nhân không có đôi chân dài

Góc khuất mỹ nhân có trăm hồng nghìn tía, nhưng chỉ riêng chuyện thiếu thước tấc cũng khiến không ít phụ nữ rơi vào sự loay hoay mặc cảm.

Nguyên nhân gây bệnh tim mạch và cách phòng ngừa hiệu quả

Bệnh tim mạch là một trong những bệnh nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong cao. Cùng tìm hiểu nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

Ăn băp cải giúp phòng ngừa ung thư

Ăn băp cải giúp phòng ngừa ung thư: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng trong thành phần của rau bắp cải chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp phòng ngừa ung thư.