| Hotline: 0983.970.780

Gắn chặt hơn tình đoàn kết của đồng bào dân tộc Thái trên cả nước

Thứ Sáu 18/10/2019 , 21:57 (GMT+7)

Đó là phát biểu khai mạc của ông Lê Quang Tùng - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tối 18/10.  

“Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II sẽ làm gần hơn về không gian địa lý, thấu hiểu hơn tình cảm, gắn chặt hơn tình đoàn kết của đồng bào dân tộc Thái trên cả nước nói riêng, đồng bào các dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc anh em nói chung”, ông Lê Quang Tùng bày tỏ.

Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái qoàn quốc lần thứ II (18/10/2019).

Trong bối cảnh  hội nhập sâu rộng và toàn cầu hóa hiện nay, Đảng và Nhà nước ta xác định việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc nói chung, của đồng bào dân tộc Thái nói riêng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Là một trong số 54 dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam, trong lịch sử, đồng bào dân tộc Thái đã luôn sát cánh kề vai cùng đồng bào các dân tộc anh em bảo vệ bờ cõi Việt Nam, giành tự do, độc lập và xây dựng phát triển bền vững đất nước.

Người Thái đã sáng tạo nên những nét văn hóa độc đáo và đặc sắc.

Theo ông Lê Quang Tùng, được bồi lắng qua dòng chảy thời gian, người Thái đã sáng tạo nên những nét văn hóa độc đáo và đặc sắc về văn hóa kiến trúc nhà ở, trang phục thổ cẩm, văn hóa ẩm thực, ngôn ngữ, chữ viết, những làn điệu dân ca, dân vũ đặc trưng với múa sạp, múa xòe... gắn với âm thanh của tiếng gió, tiếng chim, tiếng suối... thánh thót, du dương song chứa đựng âm hưởng hào hùng của cảnh sắc núi rừng,

Hay như một kho tàng văn hóa dân gian đồ sộ thể hiện qua truyện thơ “Tiễn dặn người yêu” đã đi vào lòng người, mà bất cứ một người Thái nào cũng luôn nhớ tới.

Những giai điệu dân ca, dân vũ thiết tha mời gọi để tay nắm chặt tay hòa mình vào những điệu xòe đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái.

Hiện nay, xòe Thái - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đang được Bộ VH-TT&DL trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Chiêm ngưỡng nét đẹp của những bộ trang phục rực rỡ qua sự trình diễn duyên dáng của các thiếu nữ dân tộc Thái.

Ngày hội còn là dịp để du khách gần xa được chiêm ngưỡng nét đẹp của những bộ trang phục rực rỡ qua sự trình diễn duyên dáng của các thiếu nữ dân tộc Thái; đắm mình vào không gian các lễ hội đặc sắc, trình diễn dệt thổ cẩm - thêu khăn piêu và cùng trải nghiệm không khí sôi động qua các môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống như tung còn, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy...

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm