| Hotline: 0983.970.780

Gắn tái cơ cấu với xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai 09/11/2015 , 06:10 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của  Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát tại lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành NN-PTNT Thanh Hóa, được tổ chức sáng 8/11.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ NN-PTNT; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ và các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… Tổng Biên tập Báo NNVN cũng đã đến dự, chúc mừng ngày truyền thống ngành NN-PTNT Thanh Hóa.

Cách đây 70 năm, ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông, tiền thân của Bộ NN-PTNT ngày nay. Cũng từ đó, ngày 14/11 hằng năm, trở thành ngày hội truyền thống của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Ngay khi mới ra đời, ngành NN-PTNT xứ Thanh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu ngày càng cao của cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chính quyền cách mạng.

Nhưng, bằng ý chí sắt đá "dời non lấp biển", các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành NN-PTNT và nông dân toàn tỉnh đã khắc phục khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh lao động SX; chắc tay súng, vững tay cày, đi đầu trong thực hiện các phong trào "hũ gạo nuôi quân", "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "ba sẵn sàng", "ba đảm đang",... chi viện sức người, sức của cho kháng chiến, hoàn thành vẻ vang sứ mệnh của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, góp phần cùng cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước.

Đến thời kỳ hòa bình, với sự phát triển mạnh mẽ của KHCN, ngành Nông nghiệp Thanh Hóa liên tục giành được những thành tựu to lớn và toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn cả nước.

16-50-49_1
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Sở NN-PTNT Thanh Hóa

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho hay, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định: “Tiếp tục lấy nông nghiệp và xây dựng NTM làm nền tảng, đưa giá trị SX toàn ngành tăng bình quân hằng năm 2,9% trở lên”. Theo đó, từ nay đến 2020, Thanh Hóa tập trung thực hiện 6 chỉ tiêu cụ thể, gồm: Giữ ổn định tổng sản lượng lương thực 1,5 triệu tấn/năm; đến năm 2020 tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM đạt 50% trở lên; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 95% trở lên; lao động nông nghiệp chiếm 35-38% tổng số lao động xã hội; cơ cấu nông nghiệp trong GRDP chiếm 12% và tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,5%.

Đặc biệt, gian đoạn 1996 đến nay, tổng sản lượng lương thực hằng năm đã đạt trên 1,7 triệu tấn; hình thành các vùng SX chuyên canh lớn theo hướng hàng hóa các cây trồng chính như: lúa, mía, sắn, cao su, cói… Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ tiên tiến vào SX, riêng cây lúa đã cơ giới hóa khâu làm đất trên 90% diện tích; thu hoạch 50%.

Đặc biệt, sau 5 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, đời sống nông dân, nông thôn đã “thay da đổi thịt” một cách rõ nét. Phong trào huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, người dân đồng thuận, tự nguyện góp công, góp của xây dựng các công trình phúc lợi.

Hiện, bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 12,71 tiêu chí/xã, tăng 8 tiêu chí so với năm đầu triển khai; có 100 xã hoàn thành 19 tiêu chí, trong đó 71 xã và 60 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn; dự kiến cuối năm 2015, đầu năm 2016 sẽ có 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Tổng nguồn lực huy động cho chương trình đạt trên 27 nghìn tỷ đồng, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người ở các xã đạt chuẩn lên 17,9 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của ngành NN-PTNT Thanh Hóa đối với sự phát triển chung của nông nghiệp cả nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Trong thời chiến cũng như thời bình các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản… của Thanh Hóa đều tăng nhanh và vượt nhiều lần so với 70 năm về trước.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng NTM, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh tiên phong đi đầu thực hiện Chương trình. Đây là những kết quả hết sức quan trọng, vì vậy các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành NN-PTNT phải luôn ghi nhớ, trân quý những thành quả các bậc tiền bối đã gây dựng, tiếp tục duy trì, phát triển.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị Thanh Hóa phải gắn bó máu thịt với nông dân, lấy sự phát triển của ngành làm tôn chỉ, mục tiêu phấn đấu. Từ đó, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng, có lợi thế, có sức cạnh tranh; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để kêu gọi DN đầu tư vào nông nghiệp; xây dựng NTM phải gắn với tái cơ cấu ngành…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Sở NN-PTNT Thanh Hóa. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân và 46 Kỷ niệm chương cho 46 cá nhân đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm