| Hotline: 0983.970.780

Gặp mặt các nhà đầu tư

Thứ Hai 25/02/2013 , 09:37 (GMT+7)

Đây là lần thứ 5, Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân mới tại địa phương.

Sáng 23/2 tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Đảng uỷ khối Doanh nghiệp TW, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Quý Tỵ 2013. Đây là lần thứ 5, Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân mới tại địa phương.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế TW; Phan Đình Trạc, Phó ban Nội chính TW; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Theo báo cáo của ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, từ năm 2009, sau lần tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Xuân Kỷ Sửu (lần thứ nhất) đến nay, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 335 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 107.117 tỷ đồng, trong đó 313 dự án đầu tư trong nước với 80.690 tỷ đồng và 22 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 1.248  triệu USD của 10 quốc gia, vùng lãnh thổ.

 Trong đó có một số nhà đầu tư tiêu biểu với nhiều dự án có tính đột phá, quy mô đầu tư lớn, sử dụng công nghệ cao như: Dự án SX sắt xốp Kobe Nhật Bản; chuỗi các dự án do Ngân hàng TMCP Bắc Á tài trợ tín dụng và tư vấn đầu tư: Dự án chăn nuôi và chế biến sữa tập trung tại Nghĩa Đàn với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, Dự án trồng rau và hoa trong nhà kính, Dự án chế biến gỗ 500 triệu USD, dự án SX sắt xốp Kobe 1 tỷ USD…


Ký cam kết giữa UBND tỉnh Nghệ An với các nhà đầu tư

 Tính đến ngày 31/12/2012, trên địa bàn tỉnh đã có 594 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực. Thu hút đầu tư 5 năm qua đã góp phần phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo cho Nghệ An.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn  Cường, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW; ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đều khẳng định: Nghệ An là một tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế, ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh tại đây. Các dự án đầu tư đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 24.000 lao động, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Tuy nhiên trong thời gian qua, đã có không ít nhà đầu tư đăng ký theo phong trào, giữ đất nhưng không triển khai, biến một số dự án thành dự án treo gây mất lòng tin đối với nhân dân địa phương...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã bày tỏ vui mừng về những thành công sau các hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nghệ An trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên đồng chí lưu ý, Nghệ An cần phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư cho thật thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn nhiều hơn.

Tại hội nghị này, tỉnh đã ký kết thỏa thuận thực hiện thêm 5 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký 5.920 tỷ đồng; đồng thời trao giấy chứng nhận đầu tư cho công ty TNHH Royal Foods Thái Lan với tổng mức đầu tư 840 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết thỏa thuận cấp tín dụng cho các nhà đầu tư 4.127 tỷ đồng. Ngoài ra, các nhà đầu tư và các đối tác cũng đã ký kết được một số biên bản ghi nhớ tại hội nghị.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm