| Hotline: 0983.970.780

Giá heo hơi tăng lên 60.000 đồng/kg, người chăn nuôi có lãi tiền triệu

Chủ Nhật 02/07/2023 , 11:56 (GMT+7)

BÌNH ĐỊNH Thời gian gần đây, giá heo hơi ở Bình Định liên tục tăng, hiện đã chạm 60.000đ/kg hơi, người chăn nuôi có lãi, phấn khởi tái đàn.

Những con heo chị Phạm Thị Lệ Hằng, ở xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn, Bình Định), nuôi được tháng rưỡi, hiện đạt trọng lượng 40kg/con. Ảnh: V.Đ.T.

Những con heo chị Phạm Thị Lệ Hằng, ở xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn, Bình Định), nuôi được tháng rưỡi, hiện đạt trọng lượng 40kg/con. Ảnh: V.Đ.T.

Lãi 1,9 triệu đồng/con heo

Vừa tắm cho đàn heo 40 con trong 4 ô chuồng, chị Phạm Thị Lệ Hằng,  người có thâm niên 10 năm trong nghề chăn nuôi heo ở xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn, Bình Định) phấn khởi cho biết: “Dù giá thức ăn chăn nuôi vẫn còn cao, nhưng thời gian gần đây đã 2 lần hạ giá, thêm vào đó giá heo đang tăng đến 59.000 - 60.000 đ/kg nên người chăn nuôi vẫn có lãi tốt. Với giá heo hiện nay, mỗi con heo sau khi xuất bán tôi có lãi khoảng trên 1 triệu đồng/con”.

Theo chị Hằng, thời điểm chị tái đàn giá giống còn rẻ, chỉ 750.000đ/con (10kg). 20 con heo trong 2 ô chuồng nằm 2 bên dãy chuồng chị đã nuôi được tháng rưỡi, hiện đạt trọng lượng gần 40kg/con, còn 20 con trong 2 ô chuồng nằm ở giữa chị đã nuôi được 1 tháng, hiện đã đạt trọng lượng hơn 30kg/con.

Từ đầu năm đến nay, giá heo hơi nhiều lần tăng giá, từ 53.000đ - 54.000đ/kg hơi tăng dần lên 57.000đ/kg, mấy ngày nay giá heo tiếp tục tăng đến 60.000đ/kg, người chăn nuôi có lãi khá. Theo tính toán của chị Hằng, từ khi thả heo giống đến khi xuất chuồng đạt trọng lượng 100kg/con, đàn nào tăng trọng nhanh nuôi khoảng 3 tháng rưỡi, bầy nào tăng trọng chậm nuôi mất 4 tháng.

“Tính bình quân mua heo giống 1 triệu/con, từ khi thả giống đến khi xuất chuồng mỗi con heo ăn 8 bao thức ăn chăn nuôi, bình quân mỗi bao có giá 350.000đ, vị chi 1 con heo ăn hết 2,8 triệu đồng tiền thức ăn, nếu đàn nào chậm lớn phải nuôi thêm sẽ ăn hết 3 triệu tiền thức ăn, công thêm chi phí điện nước đến khi xuất bán tiêu tốn hết 4 triệu đồng. Hiện heo đứng ở giá 59.000đ - 60.000đ/kg hơi, heo đạt trọng lượng 100kg/con sẽ bán được 5,9 triệu đồng/con, như vậy mỗi con heo tôi còn lãi 1,5 - 1,9 triệu đồng", chị Hằng hạch toán.

Heo nuôi của chị Pham Thị Lệ Hằng đang phát triển rốt tốt. Ảnh: V.Đ.T.

Heo nuôi của chị Pham Thị Lệ Hằng đang phát triển rốt tốt. Ảnh: V.Đ.T.

Chú trọng phòng bệnh để bảo vệ đàn heo

Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, tỉnh này hiện có tổng đàn heo khoảng 1,1 triệu con (tính cả heo con theo mẹ), trong đó, có 25 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 242.000 con, còn lại là chăn nuôi gia trại và nông hộ.

Thị xã An Nhơn là 1 trong những vùng chăn nuôi trọng điểm của Bình Định với tổng đàn heo hơn 80.000 con. Ở địa phương này hiện có hơn 40 trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn, trong đó có 4 trang trại được công nhận cơ sở chăn nuôi heo an toàn dịch bệnh.

“Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi trên địa bàn xây dựng hệ thống chuồng trại đảm bảo vệ sinh, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường nhằm ổn định tổng đàn heo, duy trì tỷ lệ tăng trưởng”, ông Ngô Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã An Nhơn cho hay.

Những con heo chị Phạm Thị Lệ Hằng nuôi mới được 1 tháng đã đạt trọng lượng hơn 30kg/con. Ảnh: V.Đ.T.

Những con heo chị Phạm Thị Lệ Hằng nuôi mới được 1 tháng đã đạt trọng lượng hơn 30kg/con. Ảnh: V.Đ.T.

Còn ở huyện Hoài Ân, hiện có tổng đàn heo đạt hơn 233.000 con. Do có tổng đàn heo lớn, nên ngành chức năng huyện Hoài Ân luôn đặt nặng công tác phòng bệnh để bảo toàn đàn gia súc. Tính đến nay, huyện Hoài Ân đã triển khai tiêm phòng vacxin lở mồm long móng đợt 1/2023 được cho gần 19.000 con gia súc, đạt tỷ lệ 82% tổng đàn, tiêm vacxin phòng bệnh cúm gia cầm cho được 25.000 con gà, vịt, tiêm vacxin phòng bệnh viêm da nổi cục cho trên 2.500 con trâu, bò…

Theo ông Võ Duy Tín, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hoài Ân, sau Tết Quý Mão, có thời gian do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao mà giá heo xuống thấp, nên người chăn nuôi trên địa bàn không mạnh dạn tái đàn. Hiện nay giá heo tương đối ổn định, giá heo nuôi trên địa bàn tùy tốt, xấu có giá dao động từ 54.000đ-59.000đ/kg hơi, với giá này người chăn nuôi có lãi khá nên hiện đang đẩy mạnh tái đàn.

“Hiện giá thức ăn chăn nuôi đang có chiều hướng giảm, giá heo lại đang tăng, đặc biệt là tình hình dịch bệnh trên địa bàn được khống chế nên bà con chăn nuôi heo đang mạnh dạn tái đàn. Theo nhận định của ngành chuyên môn, đàn heo ở Hoài Ân đang trên đà phát triển, cứ xu thế này trong thời gian đến đàn heo của Hoài Ân sẽ còn tăng mạnh lên gần 300.000 con”, ông Võ Duy Tín, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hoài Ân chia sẻ.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm