| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai cần xây dựng phương án thành lập bệnh viện dã chiến

Thứ Tư 03/02/2021 , 22:29 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã yêu cầu tỉnh Gia Lai cần chủ động thành lập bệnh viện dã chiến khi mà nơi đây đang là 'điểm nóng' về dịch SARS-CoV-2.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra tình hình dịch SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra tình hình dịch SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Chiều ngày 3/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác phòng, chống dịch SARS-CoV-2. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Viện Pasteur TP. HCM; Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch SARS-CoV-2 cho biết, tỉnh Gia Lai xuất hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 29/1. Các ca dương tính này có nguồn lây từ BN1612  ở tỉnh Hải Dương. Sau khi xét nghiệm dương tính, tỉnh Gia Lai đã ngay lập tức khoanh vùng ổ dịch qua đó lên phương án cao nhất để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm này.

Đến thời điểm này, 14 ca dương tính đều xuất phát từ 2 ổ dịch phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) và xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa). Hiện Gia Lai đã có 5 địa điểm có ca dương tính gồm: Huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và TP. Pleiku. Toàn bộ 14 ca dương tính được xác định chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng.

Bà Lịch cho biết thêm, Gia Lai có diện tích rộng với đường biên giới kéo dài khoảng 90km, người dân tộc thiểu số chiếm đến 44% cùng với hệ thống y tế còn hạn chế nên công tác truy vết gặp rất nhiều khó khăn.

Trước những khó khăn mà Gia Lai đang gặp phải, PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP. HCM cho biết, Gia Lai mới chỉ xử lý được 300-500 mẫu xét nghiệm mỗi ngày là quá ít. Do đó, ngay trong ngày mai (4/2), Viện Pasteur Nha Trang sẽ hỗ trợ một máy chiết mẫu với công suất 1.500 mẫu/ngày để thực hiện nhiệm vụ.

Thậm chí, nếu cần thiết sẽ huy động thêm một máy nữa từ Viện Pasteur TP. HCM lên để đảm bảo xử lý 3.000 mẫu/ngày. Bởi công tác lấy mẫu để xét nghiệm rất quan trọng nên Gia Lai cần tập trung tập huấn cho các cá nhân có nhiệm vụ lấy mẫu.

Thứ Trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Gia Lai chủ động thành lập bệnh viện dã chiến.

Thứ Trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Gia Lai chủ động thành lập bệnh viện dã chiến.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, ông vừa xuống sân bay, đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã gấp rút xuống khu cách của thị xã Ayun Pa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để thị sát và nắm bắt tình hình dịch bệnh cũng như cách phòng chống.

Đồng thời yêu cầu Gia Lai phải tuân thủ nguyên tắc “Phát hiện sớm, cách ly nhanh, kịp thời, khoanh vùng, dập dịch, điều trị tích cực”. Cùng với đó, đảm bảo phương án “4 tại chỗ”, đặc biệt phải thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Để chống dịch SARS-CoV-2 hiệu quả, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Gia Lai phải kích hoạt lại hệ thống chống dịch toàn tỉnh từ thôn, xã; chưa có dịch cũng phải coi như có dịch; cùng với đó thần tốc truy vết F1. Trước mắt, tỉnh Gia Lai cần chủ động thành lập các bệnh viện dã chiến.

Về việc Gia Lai đã dự tính lấy Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa và Trung tâm điều trị chất lượng cao của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để làm bệnh viện dã chiến, ông Đỗ Xuân Tuyên giao Cục Khám chữa bệnh cùng với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Sở Y tế Gia Lai khảo sát thực tế cơ sở để lập bệnh viện dã chiến, đồng thời khảo sát toàn bộ cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai để đưa lực lượng, cơ sở vật chất vào bệnh viện dã chiến.

Sau đó, xây dựng ngay phương án thành lập bệnh viện dã chiến và phân công nhiệm vụ cụ thể các phòng ban, bộ phận tiếp nhận, chữa trị. Trong trường hợp tỉnh Gia Lai thiếu nhân lực thì có thể huy động sinh viên ngành y năm thứ 4, thứ 5 của Đại học Tây Nguyên để tập huấn, phục vụ tại bệnh viện dã chiến.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm