| Hotline: 0983.970.780

Giải pháp cho ngành thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ Năm 18/11/2021 , 18:07 (GMT+7)

Các giải pháp để ngành thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu được đưa ra trong tọa đàm giữa các chuyên gia về khí hậu, thủy sản Việt Nam và Mỹ sáng 18/11.

Nhiều giải pháp giúp ngành thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu được đưa ra trong tọa đàm sáng 18/11. Ảnh: ĐSQ Mỹ.

Nhiều giải pháp giúp ngành thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu được đưa ra trong tọa đàm sáng 18/11. Ảnh: ĐSQ Mỹ.

Tham gia tọa đàm trực tuyến từ Mỹ là bà Kendra Karr, nhà khoa học cao cấp của Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF). Bà Kendra có phần trình bày tập trung vào giải pháp đảm bảo khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho ngành thủy sản.

Theo đại diện của EDF, thủy hải sản đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với dinh dưỡng, an ninh lương thực và sinh kế của hàng trăm triệu người trên toàn thế giới, tuy nhiên biến đổi khí hậu hiện đang đe dọa sự an toàn của các hệ sinh thái biển và ven biển cũng như ngư nghiệp.

“Hành động quan trọng nhất mà chúng ta có thể thực hiện để giúp các đại dương ứng phó với biến đổi khí hậu là làm cho ngành thủy sản phát triển mạnh và bền vững”, bà Kendra nhận định và cho rằng tính bền vững luôn song hành và liên quan tới khả năng chống chịu.

Nhà khoa học người Mỹ đã nêu ra 5 nguyên tắc mà theo bà sẽ giúp cho ngành thủy sản thích ứng được với biến đổi khí hậu. Nguyên tắc đầu tiên là quản lý và quản trị thủy sản hiệu quả, sau đó là nguyên tắc lên kế hoạch cho tương lai.

Đứng thứ 3 trong số các danh sách là tăng cường hợp tác xuyên biên giới và nguyên tắc tiếp theo là cải thiện sức khỏe của hệ sinh thái. Nguyên tắc cuối cùng mà bà Kendra Karr đưa ra là đề cao vấn đề công bằng và bình đẳng.

Trong đó, để quản lý và quản trị thủy sản hiệu quả, chuyên gia của EDF cho rằng cần dựa trên cơ sở khoa học để cải thiện hiệu suất ngành thủy sản.

“Nhờ khoa học có thể thấy được sự thay đổi và tạo điều kiện để thích ứng với những sự thay đổi đó”, bà Kendra Karr nói và cho biết EDF đang triển khai vấn đề này tại các quốc gia Đông Nam Á, ví dụ như Indonesia.

Cũng từ cơ sở khoa học, các quốc gia có thể lên kế hoạch cho ngành thủy sản của mình. Nhà khoa học này lấy ví dụ, từ số liệu chúng ta có thể dự đoán phân bổ, mật độ của nguồn cá, sau đó lập kế hoạch thích ứng với các thay đổi này.

Ngoài ra, nhà khoa học Mỹ cũng nhấn mạnh vai trò hợp tác xuyên biên giới vì theo bà từ đó có thể xác định được đặc điểm trong sự thay đổi của các loài giữa các nước. “Chúng ta hợp tác để dự đoán và giảm thiểu rủi ro đánh bắt quá mức và các kết quả không công bằng”, bà Kendra nói.

Về cải thiện sức khỏe hệ sinh thái, chuyên gia này nhắc đến giải pháp mở rộng các khu bảo tồn, bên cạnh đó là quản lý theo khu vực và đánh giá, giám sát tất cả các loài được thu hoạch.

“Sự bất công thường dẫn đến xung đột và thiếu tuân thủ, điều này sẽ khiến cạn kiệt tài nguyên và mất khả năng thích ứng của ngành thủy sản”, bà Kendra nêu vấn đề và cho rằng để giải quyết cần có sự vào cuộc của nhiều bên để đem lại kết quả công bằng, bình đẳng nhằm giảm tình trạng xung đột và thiếu tuân thủ trong lĩnh vực này.

Xem thêm
Gỡ thủ tục giao biển nuôi trồng thủy sản

QUẢNG NINH Các doanh nghiệp, HTX nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Quảng Ninh cùng các ngành chức năng và địa phương đưa ra các giải pháp tháo gỡ thủ tục nuôi trồng thủy sản.

Ngư dân kiếm tiền triệu sau 1 đêm đánh bắt cá cơm

QUẢNG NAM Sản lượng khai thác lớn, trung bình sau một đêm ra khơi, mỗi ngư dân trên tàu đánh bắt cá cơm ở vùng biển tỉnh Quảng Nam đều bỏ túi hàng triệu đồng.

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ giữ đà tăng trưởng trong năm 2025

Theo Cục trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân, Việt Nam có nhiều ưu điểm vượt trội về năng lực sản xuất các sản phẩm thủy sản so với các quốc gia cạnh tranh khác.

Vùng bãi ngang tấp nập, các cảng cá đìu hiu

Những ngày đầu tháng Giêng, các cảng cá tỉnh Quảng Trị đìu hiu, tàu thuyền cập cảng thưa thớt. Trong khi đó, vùng bãi ngang tấp nập, ngư dân có nguồn thu lớn.

Bình luận mới nhất