| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL đẩy mạnh trồng lúa hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu

Thứ Ba 16/11/2021 , 07:29 (GMT+7)

Ngoài đẩy mạnh sản xuất những giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu, hiện nay người dân vùng ĐBSCL đang rất quan tâm đến việc lan tỏa những mô hình trồng lúa hữu cơ.

Biến đổi khí hậu gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp cảu người dân vùng ĐBSCL. Ảnh: Phạm Hiếu.

Biến đổi khí hậu gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp cảu người dân vùng ĐBSCL. Ảnh: Phạm Hiếu.

Nghiên cứu, phát triển nhiều giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu

Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO), khu vực ĐBSCL, vựa lúa của Việt Nam, bị ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra. Biến đổi khí hậu nói chung, hiện tượng El Nino nói riêng đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân một số tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và ĐBSCL.

Theo đó, để đưa ra định hướng cho sản xuất lúa trong bối cảnh hiện nay và xác định các chiến lược canh tác trong tương lai, Viện Lúa ĐBSCL đã và đang nghiên cứu, phát triển những giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt ở những vùng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn.

Trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tiến sĩ Mai Nguyệt Lan, Phó phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện Lúa ĐBSCL, cho biết: “Qua khảo nghiệm, có thể thấy các giống lúa chịu được mặn tương đối tốt, cho năng suất đạt yêu cầu. Tại những vùng phải chịu áp lực từ sâu bệnh, Viện cũng đang nghiên cứu để cải tạo những giống lúa đã bị thoái hóa, đồng thời lai tạo những giống lúa có đặc tính chống chịu sâu bệnh tốt hơn.”

Viện Lúa ĐBSCL đã và đang nghiên cứu, phát triển những giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Phạm Hiếu.

Viện Lúa ĐBSCL đã và đang nghiên cứu, phát triển những giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo ông Nguyễn Phương Hùng, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, nhằm nâng cao giá trị hạt lúa, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Trung tâm đã nghiên cứu, lai tạo và chọn các giống lúa có đặc tính nổi trội về năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện sản xuất, quan trọng nhất là thích ứng với khí hậu của địa phương.

Đến nay, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã cho lai tạo thành công nhiều giống lúa như BLR103, BLR105, BLR203, BLR312, BLR413, BLR404… Qua sản xuất trình diễn các giống lúa tại các điểm khác nhau, mỗi giống lúa có điều kiện thích ứng từng vùng sinh thái khác nhau như vùng chuyên lúa, vùng tôm lúa mà cho năng suất và khả năng thích ứng khác nhau...

Đặc biệt, có những giống lúa chịu mặn ở giai đoạn trổ chín rất tốt như giống BLR103, BLR105, rất phù hợp cho vùng tôm - lúa của TX. Giá Rai, huyện Phước Long hay huyện Hòng Dân của tỉnh Bạc Liêu.

“Hiện nay, các giống lúa được lai tạo chịu mặn và giống lúa thơm BLR413 thích ứng với biến đổi khí hậu đang được đưa đi trồng khảo nghiệm ở các tỉnh ĐBSCL và Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, Trung tâm khuyến khích nông dân các địa phương sản xuất các giống lúa chịu mặn trên vùng lúa - tôm, vùng thường xuyên ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn thay cho các giống lúa khác…”, ông Nguyễn Phương Hùng cho hay.

Trồng lúa hữu cơ, nâng cao thu nhập

Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất những giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, hiện nay người dân vùng ĐBSCL đang rất quan tâm đến việc lan tỏa những mô hình trồng lúa hữu cơ.

Trồng lúa hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu được người nông dân đặc biệt quan tâm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trồng lúa hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu được người nông dân đặc biệt quan tâm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo ông Võ Xuân Tân, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu là một trong những mô hình được người nông dân hào hứng tham gia. Việc giảm phân bón hóa học, thuốc BVTV hóa học trong quá trình sản xuất sẽ đảm bảo sức khỏe cho người nông dân và đảm bảo an toàn cho sản phẩm nông nghiệp khi tới tay người tiêu dùng.

“Trong những năm qua, Trung tâm đã thực hiện công tác đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trồng lúa hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu tới bà con nông dân. Qua kết quả triển khai, hiện nay mô hình được người dân ứng dụng tốt”, ông Võ Xuân Tân chia sẻ.

Là một trong những đơn vị tiêu biểu triển khai trồng lúa hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu, HTX Tân Long (xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang), được thành lập từ 2013. Đến năm 2018, HTX đã chuyển hướng sản xuất vô cơ sang hướng hữu cơ để thích hợp với môi trường sống, giảm xuống mức tối thiểu việc sử dụng phân, thuốc hóa học, nâng cao sức khỏe cho người sản xuất, tạo sự an tâm cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Thích, Phó Giám đốc HTX Tân Long, cho biết hiện HTX có 81 thành viên với tổng diện tích sản xuất là 138ha. HTX sản xuất chủ yếu giống lúa ST 24 và ST25 theo nhu cầu của thị trường.

Nhờ sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, chất lượng sản phẩm nông nghiệp được cải thiện, qua đó nâng cao thu nhập cho người nông dân. Ảnh: Phạm Hiếu.

Nhờ sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, chất lượng sản phẩm nông nghiệp được cải thiện, qua đó nâng cao thu nhập cho người nông dân. Ảnh: Phạm Hiếu.

“Trong quá trình sản xuất, chúng tôi kiểm soát vật tư đầu vào để đảm bảo tất cả đều là chế phẩm sinh học, đồng thời sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng chứ không chú trọng số lượng như trước kia. Qua đó giá trị kinh tế của người dân đã được nâng cao. Trước kia lợi nhuận từ 1ha là khoảng 30 triệu đồng/vụ, hiện giờ đã được nâng lên 60 - 70 triệu đồng/vụ. Thương hiệu Gạo sạch Vị Thủy của chúng tôi đã đạt chuẩn OCOP 4 sao và được chứng nhận chuẩn VietGAP”, ông Nguyễn Văn Thích phấn khởi.

Phấn đấu tỉ lệ thuốc BVTV sinh học được sử dụng đạt 30%

Theo ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục BVTV (Bộ NN-PTNT), hiện nay trong danh mục thuốc BVTV, thuốc BVTV sinh học chiếm khoảng 20%. Mỗi năm, khoảng 15.000 - 20.000 tấn thuốc BVTV sinh học được sử dụng để phòng trừ những sinh vật gây hại trên đồng ruộng.

Vừa để phục vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ, vừa góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng những yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với những nông sản xuất khẩu, việc đẩy nhanh, đẩy mạnh sử dụng thuốc BVTV sinh học đã được Cục BVTV xây dựng những chương trình cụ thể và hướng dẫn tới các địa phương để đưa vào hệ thống khuyến nông một cách rộng rãi nhất.

Bên cạnh đó, Cục BVTV cũng đang phối hợp với các cơ quan của Bộ NN-PTNT và các địa phương xây dựng những chính sách ưu tiên để đến hết năm 2025 phấn đấu đạt tỉ lệ thuốc BVTV sinh học được sử dụng đạt 30%.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm