| Hotline: 0983.970.780

Giảm phim hài nhảm

Thứ Sáu 27/11/2015 , 07:35 (GMT+7)

Lần đầu tiên, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam tổ chức sàng lọc, tuyển chọn phim tham dự, bởi vậy, công chúng được thưởng thức những bộ phim có chất lượng cao.

Cân sức cân tài

LHP Việt Nam lần thứ 19 với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam - Dân tộc, nhân văn, sáng tạo, hội nhập” sẽ diễn ra từ ngày 1- 5/12 tại TP.HCM.

Với 103 phim dự thi thi thuộc các loại hình: phim truyện, tài liệu, khoa học và hoạt hình, trong đó có 20 phim truyện điện ảnh. Theo đánh giá của BTC, tuy số lượng phim năm nay không nhiều hơn các năm trước nhưng chất lượng lại được nâng cao và đồng đều vì đã được sàng lọc qua Hội đồng tuyển chọn.

Ở thể loại phim truyện điện ảnh - loại hình được khán giả quan tâm nhất, khán giả có thể yên tâm phần nào về chất lượng các phim tham dự Liên hoan, bởi có đến 55 bộ phim được gửi tham dự nhưng chỉ có 20 bộ phim được chọn. Điều đáng mừng đó còn khích lệ hơn bởi 20 phim lọt vòng dự thi còn hài hòa về thể loại, cân bằng giữa phim Nhà nước đặt hàng cũng như tư nhân SX…

Có thể kể đến những cái tên đã “làm mưa làm gió” tại các rạp chiếu cũng như tốn không ít giấy mực của báo chí như: “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Hương ga”; “Scandal - Hào quang trở lại”… hay những bộ phim đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế như: “Đập cánh giữa không trung”, “Nước 2030”… và những bộ phim vừa mới ra mắt đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả như: “Người trở về” hay phim duy nhất được lựa chọn đại diện cho Việt Nam tham dự vòng sơ loại Oscar 2016 “Trúng số” và bộ phim “Lạc giới” với hành trang 3 giải Cánh diều trong đó có giải Cánh diều bạc 2014 (không có giải vàng) cùng với “Những đứa con của làng” cũng từng ẵm bốn giải tại giải Cánh diều đầu năm nay, trong đó có Cánh diều bạc (không có giải vàng).

Bên cạnh đó là những bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng như “Nhà tiên tri”, “Sống cùng lịch sử”, “Thầu Chín ở Xiêm”...

Sự cân tài cân sức giữa các bộ phim khiến khán giả khó lòng đoán được bộ phim nào sẽ giành “Bông sen vàng” tại LHP lần này. Còn theo các nhà chuyên môn, nếu sàng đi lọc lại, chắc hẳn chỉ có chưa đến 10 phim đạt chuẩn tác phẩm điện ảnh để xét trao giải. Đó là chưa kể số này được chia theo những dòng phim khác nhau với những tiêu chí xem xét khác nhau nên khó công bằng phân thắng bại.

Liệu có đồng giải vàng?

LHP Việt Nam lần thứ 18 từng gây tranh cãi khi trao đồng giải Bông sen vàng cho “Những người viết huyền thoại” và “Scandal - Bí mật thảm đỏ”.

Đây là hai bộ phim được đánh giá cao về chuyên môn, tuy nhiên, nếu xét về yếu tố thương mại, hiệu quả doanh thu phòng vé thì có sự chênh lệch lớn giữa phim chiến tranh với phim giải trí. Bởi vậy, khi đánh giá cân bằng giữa hai dòng phim đã cho thấy sự cởi mở hơn từ những nhà chuyên môn, từ nhà quản lý.

LHP Việt Nam lần thứ 19 liệu có lặp lại lịch sử với đồng giải Bông sen vàng? Khả năng này khá lớn. Tuy nhiên, nếu có đồng giải thưởng thì LHP năm nay khó gây tranh cãi bởi sự khá cân bằng giữa chất lượng của các bộ phim. Điểm cộng dựa trên tiêu chí doanh thu sẽ có những cái tên như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” với con số khủng gần 80 tỉ đồng sau 1 tháng ra rạp; “Hương Ga”; “Scandal - Hào quang trở lại”…

Tuy nhiên, những bộ phim chiến tranh, lấy được nước mắt cũng như thu hút được khán giả tới rạp như “Người trở về”, “Những đứa con của làng”... cũng là ứng viên sáng giá của Bông sen vàng năm nay.

Điểm mới của LHP lần này là bình chọn của khán giả để trao 2 giải thưởng mới là "Giải phim hay nhất do khán giả bình chọn" với hạng mục “Phim dự thi” và "Giải phim được khán giả yêu thích nhất" với hạng mục “Chương trình toàn cảnh”.

Mục tiêu của LHP lần thứ 19 đặt ra là lôi kéo khán giả đến với LHP ngày càng đông và yêu mến phim Việt Nam. Với những bộ phim dự thi được nâng cao về chất lượng, được công chiếu rộng rãi miễn phí trong dịp Liên hoan và coi trọng đánh giá của khán giả, thì thiết nghĩ, mục tiêu của LHP sẽ đạt được.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm