| Hotline: 0983.970.780

Giáo dục phải đào tạo ra những công dân tốt, những người con hiếu thảo

Thứ Năm 05/09/2019 , 11:05 (GMT+7)

Sáng 5/9, hơn 1,7 triệu học sinh TP.HCM cùng học sinh cả nước hân hoan chào đón năm học mới.

Năm học 2019-2020, số học sinh TP HCM tăng gần 76.000 em so với năm 2018, tăng nhiều nhất ở bậc THCS với gần 26.500 em, Tiểu học gần 21.800 em và THPT tăng gần 20.000 học sinh. Để đáp ứng được cơ sở vật chất tạo điều kiện cho các em có môi trường tốt học tập, thành phố đưa vào sử dụng 1.476 phòng học.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới dự khai giảng, chúc mừng thầy, cô và trò học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận 7, TP HCM. Tại đây, Phó Thủ tướng đã đi thăm, trò chuyện với cán bộ, giáo viên nhà trường, các bậc phụ huynh và tham gia vào nghi thức đón học sinh của 7 lớp 1. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng các em học sinh lớp 1 trường Tiểu học Lê Văn Tám bước vào năm học mới.
Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh lớp 1 - bắt đầu một hành trình mới đang chờ đón các em.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đến trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) dự lễ khai giảng và gửi gắm những chia sẻ chân tình đến toàn thể thầy - trò của ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam (145 tuổi).

Bí thư Nhân thăm hỏi các thầy cô giáo trường THPT Lê Quý Đôn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Đất nước ta, thành phố chúng ta bước vào năm học mới, một năm có nhiều niềm tin vào tương lai của đất nước, của thành phố. Giáo dục phải đào tạo ra những công dân tốt, những người con hiếu thảo.

Theo ông Nhân, trường có thể đưa vào chương trình ngoại khóa dạy học sinh về trách nhiệm vai trò của mình đối với việc xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái. Sau bằng đại học, cao đẳng, các em cần phải có bằng làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ hạnh phúc.

Ông Nhân nhấn mạnh về tầm quan trọng của chất lượng con người quyết định sự phát triển của đất nước. Nhắn nhủ với thầy trò trường THPT Lê Quý Đôn, ông Nhân cho rằng, đây là ngôi trường THPT nhiều tuổi nhất thành phố, để bắt kịp thời đại công nghệ 4.0 thì phải phấn đấu giữ vững truyền thống văn hóa dân tộc.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai trường.
Nụ cười rạng rỡ của các nữ sinh ngày khai trường.
Các anh chị khối 11 chào đón các em học sinh khối 10.
Chăm chú lắng nghe lời dặn dò của thầy Hiệu trưởng.

Phát biểu tại lễ Khai giảng, ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn TP.HCM cho biết: Đây là năm học mà TP.HCM thực hiện đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh”, và trường THPT Lê Quý Đôn được chọn thực hiện  mô hình “Trường học thông minh”.

Các em là thế hệ thứ 145 dự lễ Khai giảng năm học tại một ngôi trường có bề dày lịch sử với truyền thống đáng trân trọng và tự hào. Ngôi trường được xây dựng trang thiết bị hiện đại, các em được học cách hội nhập quốc tế với hàng loạt hoạt động trải nghiệm thực tế, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt câu lạc bộ, được làm quen với ứng dụng công nghệ thông tin mới…

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm