| Hotline: 0983.970.780

Gỗ giáng hương cổ thụ tại Kbang lại bị ‘xẻ thịt’

Thứ Tư 03/03/2021 , 18:03 (GMT+7)

Gỗ giáng hương cổ thụ (nhóm IIA) tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tiếp tục bị lâm tặc 'xẻ thịt' không thương tiếc.

Mới đây, huyện Kbang cũng đã khởi tố vụ khai thác gỗ trái phép trên địa bàn.

Mới đây, huyện Kbang cũng đã khởi tố vụ khai thác gỗ trái phép trên địa bàn.

Ngày 3/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ khai thác gỗ giáng hương cổ thụ trái phép vừa xảy ra trên địa bàn huyện Kbang.

Trước đó, Đoàn liên ngành huyện Kbang trong quá trình tuần tra, bảo vệ rừng đã phát hiện lâm tặc cưa hạ trái phép gỗ giáng hương cổ thụ tại tiểu khu 82 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Krong, huyện Kbang).

Ghi nhận tại hiện trường có 1 cây gỗ giáng hương cổ thụ bị cưa hạ trái phép và 4 cây gỗ Sp7 bị gãy đổ. Đáng chú ý, cây gỗ giáng hương cổ thụ vừa mới bị cắt hạ bằng máy cưa, cành lá cây vẫn còn xanh.

Thấy vậy, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện bãi tập kết gỗ của lâm tặc có 6 hộp gỗ xẻ, chủng loại giáng hương, khối lượng 3,51 m3. Cùng với đó là 1 chiếc xe công nông độ chế có tời mà lâm tặc chưa kịp đưa ra khỏi hiện trường.

Riêng đối với cây gỗ giáng hương cổ thụ, lực lượng chức năng xác định khối lượng là 7,568 m3, còn 4 cây gỗ Sp7 có khối lượng 6,398 m3.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.