| Hotline: 0983.970.780

Góp sức xây dựng nông thôn khởi sắc

Thứ Hai 15/10/2018 , 08:40 (GMT+7)

Nông dân Nguyễn Hồng Kha (ấp Vĩnh Thạnh 1, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, An Giang) nhiều năm liền được tuyên dương nông dân giỏi cấp tỉnh, với nhiều hoạt động thiết thực như tham gia làm các công trình cầu, đường, vận động nắm gạo tình thương…

07-30-32_nong_dn_x_le_chnh_nng_cp_lo_nong_thon
Nông dân tham gia nâng cấp lộ nông thôn

Ông cho biết: “Trước đây, với suy nghĩ đơn giản của nông dân chúng tôi làm sao sản xuất trúng mùa đạt năng suất cao để bảo đảm cuộc sống cho gia đình. Tập quán canh tác lâu đời là thường nhờ vào yếu tố thiên thời địa lợi để mùa màng tươi tốt thì sẽ thu hoạch trọn vẹn. Nhưng dần dần theo thời gian thì chuyện giao phó mà không quan tâm chăm sóc vụ mùa sẽ gặp khó khăn vì sâu bệnh dịch hại, dẫn đến không có năng suất. Những năm qua, tôi thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật như Chương trình “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”. Với vốn kiến thức học hỏi được, tôi áp dụng vào đồng ruộng của mình, quả nhiên năng suất và lợi nhuận mang lại hiệu quả kinh tế”.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước thông qua việc phát động phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi (SXKDG), hàng năm nông dân Nguyễn Hồng Kha đều đăng ký tham gia và được Công nhận nông dân giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền. “Tôi thường suy nghĩ trên đà phát triển của xã hội, nếu nông dân chỉ sản xuất theo tập quán cũ, không tìm tòi học hỏi kinh nghiệm thì sẽ bị lạc hậu. Do đó, nông dân cần phải có định hướng sản xuất những gì mà thị trường cần mới mong góp phần ổn định cải thiện cuộc sống”, ông Kha chia sẻ.

Nông dân Nguyễn Văn Minh ngụ ấp Phú Hữu 1 cũng cho biết: “Tôi sinh sống gần nhà anh Kha nhiều năm, thấy anh Kha thường xuyên giúp đỡ nhiều nông dân về chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật như “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”. Hàng năm Hội Nông dân xã Lê Chánh phối hợp tổ chức các buổi chuyển giao kỹ thuật đều vận động nông dân tham gia, nghe hướng dẫn về quy trình kỹ thuật canh tác lúa, chúng tôi đều tham gia”.

Ngoài những việc làm trên, những năm qua nông dân Nguyễn Hồng Kha còn tham gia cùng địa phương thực hiện các công trình cầu, đường. Năm 2017 ông vận động nhiều nông dân ấp Phú Hữu 1 cất mới cầu giao thông nông thôn kênh 26/3, rải đá nâng cấp 2km đường nội đồng ấp Phú Hữu 1. Năm 2018 ông tiếp tục tham gia phối hợp cùng Hội Nông dân xã Lê Chánh tổ chức cất mới và sửa chữa 3 cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí thực hiện các công trình trên 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa do nhân dân đóng góp. Không chỉ dừng lại ở đó, hàng năm thông qua các dịp lễ, tết cổ truyền dân tộc ông còn tham gia cùng đoàn vận động nắm gạo tình thương, vận động hỗ trợ cho hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Nói về tấm gương nông dân tiêu biểu Nguyễn Hồng Kha, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Chánh, Trần Thanh Trung nhận xét: “Có thể nói, trong những năm qua, nông dân Nguyễn Hồng Kha luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương, tiêu biểu là phong trào xây dựng cầu, đường. Bên cạnh đó, còn tham gia vào công tác xã hội từ thiện, tổ chức cùng đoàn, đi vận động nắm gạo tình thương giúp đỡ những trường hợp khó khăn đột xuất, đau bệnh bất thường”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm