| Hotline: 0983.970.780

Hà Nam có 26 bài thi đạt điểm 10

Chủ Nhật 14/07/2019 , 22:08 (GMT+7)

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, toàn tỉnh có 26 bài thi được điểm 10 và 29 thí sinh bị điểm liệt (chiếm 0,06%)...

Theo đó, 26 bài thi được điểm 10 nằm ở các môn như Giáo dục công dân, Địa lý và Lịch sử, Tiếng Anh.

29 thí sinh bị điểm liệt ở các môn như Ngữ văn (15 thí sinh); Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử (mỗi môn có 2 thí sinh); Tiếng Anh (4 thí sinh). Hai môn Địa Lý và Sinh học (mỗi môn có 1 thí sinh).

Năm nay, điểm bình quân các môn thi của tỉnh Hà Nam cao hơn năm ngoái.

Điểm thi cao nhất các môn còn lại như sau: Toán 9,8 điểm (có 1 bài); Tiếng Nga 9,8 điểm (có 1 bài); Sinh học 9,75 điểm (có 1 bài); Hóa học 9,5 điểm (có 1 bài); Vật lý 9,25 điểm (có 10 bài); Ngữ văn 9,25 điểm (có 3 bài); Tiếng Nhật 5,6 điểm (có 1 bài).

Toàn tỉnh có 1.595 bài thi được điểm 9 trở lên (chiếm 3,23%) tập trung nhiều nhất ở các môn như Giáo dục công dân (1.136 bài); Toán (131 bài); Tiếng Anh (124 bài); Địa lý (94 bài).

Điểm bình quân tất cả các môn thi năm 2019 của tỉnh Hà Nam là 5,891 điểm, cao hơn năm 2018 (năm 2018, điểm bình quân là 5,471 điểm).

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.