| Hotline: 0983.970.780

"Hà Nội đang tổng hợp chi phí Đại lễ"

Thứ Ba 02/11/2010 , 15:22 (GMT+7)

"Chúng tôi vẫn đang tổng hợp, thanh quyết toán để báo cáo HĐND thành phố, Chính phủ", ông Nguyễn Thế Thảo trả lời báo chí sáng 2/11.

"Những phát biểu chi phí đại lễ 94.000 tỷ đồng, chiếm 10% GDP... là cảm tính. Chúng tôi vẫn đang tổng hợp, thanh quyết toán để báo cáo HĐND thành phố, Chính phủ", ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Hà Nội trả lời báo chí sáng 2/11.

- Ông nói gì những con số 94.000 tỷ đồng, 10% GDP đã dành cho dịp đại lễ?

- Theo tôi đó là phát biểu cảm tính, không có định lượng. Các hoạt động của đại lễ 1000 năm gồm rất nhiều lĩnh vực, không chỉ riêng ở Hà Nội mà còn nhiều bộ ngành, địa phương tham gia. Chính phủ và Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị, cơ quan tiến hành thanh quyết toàn. Bộ Tài chính và Sở Tài chính Hà Nội là các cơ quan tổng kết xem chi phí trực tiếp tổ chức đại lễ như thế nào.

UBND Hà Nội sẽ phải báo cáo vấn đề này với Hội đồng nhân dân, Chính phủ phải báo cáo với Quốc hội. Chúng tôi đang tổng hợp.

- Có ý kiến cho rằng, một số công trình và hạng mục dịp đại lễ còn lãng phí, quan điểm của ông thế nào?

- Những công trình xây dựng để lại cho mai sau, không thể tính là chi phí cho đại lễ. Các công trình này bình thường chúng ta vẫn phải đầu tư. Nhân dịp đại lễ chúng ta huy động sức người, sức dân đầu tư vào, để lại phục vụ cho đời sống dân sinh, cho phát triển. Cái này không thể nói là lãng phí.

Còn hệ thống đèn chiếu sáng trang trí là phục vụ cho đô thị. Mục tiêu của mọi đô thị là xanh sạch đẹp, riêng Hà Nội còn là sáng, xanh, sạch đẹp. Một đô thị như thế mới thể hiện được văn minh.

Trong chỉ đạo của chúng ta, mục tiêu của đại lễ là vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Trong tổ chức vừa qua của Ban chỉ đạo quốc gia và của thành phố Hà Nội đều hướng vào thiết thực nhất và tiết kiệm nhất.

Diễu hành trên đường phố Hà Nội sáng 10/10

- Hà Nội tiết kiệm như

thế nào trong dịp đại lễ?

- Cổng chào là một trong những việc tiết kiệm. Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, công luận, lãnh đạo thành phố thấy rằng có cổng chào là tốt song không có thì sẽ tiết kiệm được cho xã hội. Hay vấn đề bắn pháo hoa dự kiến ở 29 điểm, song trước tình hình mưa lũ miền Trung, Thường trực Thành ủy xem xét quyết định chỉ bắn ở một nơi ở sân Mỹ Đình, tiết kiệm được gần 5 tỷ đồng.

Trong cả quá trình thực hiện đại lễ, những việc nào không cần thiết thì chũng ta không làm. Từng chi phí đều được lập trên cơ sở dự toán. Nếu cơ quan thẩm quyền duyệt thì mới được triển khai.

- Sau đại lễ, một số công trình có dấu hiệu xuống cấp như công viên Hòa Bình, ông lý giải thế nào?

- Các công trình đều thực hiện có quy trình, được các cấp nghiệm thu. Có thể nói công viên Hòa Bình là cố gắng rất lớn của thành phố trong thời gian qua, là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị và lịch sử. Có thể trong quá trình thi công và quản lý có một số điểm thiếu sót, chưa hoàn thiện, tuy nhiên chưa có khẳng định nào là công viên bị xuống cấp.

- Vừa qua Hà Nội đã nhận được rất nhiều quà tặng của các địa phương và bạn bè quốc tế, các quà tặng này sẽ được sử dụng như thế nào?

- Hà Nội rất trân trọng những quà tặng của bạn bè trong và ngoài nước. Chúng tôi đã đưa về Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô để trưng bày trong dịp kỷ niệm vừa rồi để giới thiệu với nhân dân cả nước. Sau đó, Bảo tàng Hà Nội sẽ lưu giữ các hiện vật về sự kiện 1000 năm.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm