| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội tích cực phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Thứ Ba 23/10/2018 , 15:50 (GMT+7)

Dự báo, nguy cơ xảy ra và bùng phát dịch là rất cao do Hà Nội rất gần với các tỉnh biên giới; nhiều đường ra vào thành phố.

Có tổng đàn lợn lớn (trên 2 triệu con); có lò mổ Thanh Trì hàng ngày giết mổ từ 1.700 - 2.000 con lợn); số lợn trên có nhiều lợn nhập từ nơi khác về trong đó có các tỉnh biên giới; Tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ còn cao (trên 60%); Thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp; Dịp cuối năm lưu lượng gia súc, gia cầm ra, vào thành phố rất lớn.

11-06-16_dsc_0072
Dịch tả lợn Châu Phi nếu không phòng chống tốt sẽ có sức tàn phá rất lớn

Ngay sau khi có công điện của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 30/8/2018, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện thực hiện các giải pháp. Tuyên truyền mạnh để người dân hiểu rõ về bệnh dịch tả lợn Châu Phi, chủ động thực hiện tốt các giải pháp phòng bệnh; Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động kiểm dịch vận chuyển lưu thông, tập trung ở các chợ đầu mối, các cơ sở giết mổ; nhất là việc nhập lợn từ các tỉnh biên giới (như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng …) về Hà Nội; Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến tận thôn xóm; Ngành Thú y lấy mẫu kiểm tra tại các khu vực lây nhiễm cao để dự báo tình hình; Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về nhập lậu, nhập lợn không rõ nguồn gốc; Tập trung ở các chợ đầu mối, các điểm cơ sở giết mổ lợn lớn (Thanh Trì, Chương Mỹ ...).

Tiếp tục phát động tổng tẩy uế môi trường, vệ sinh tiêu độc trên địa bàn toàn thành phố. Tổ chức tiêm phòng các loại vacxin phòng, chống dịch bệnh (dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn, tai xanh) nhằm chống nguy cơ kế phát bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra việc triển khai tại các quận huyện, thị xã; Tăng cường đầu tư công tác phòng chống dịch bệnh; Sẵn sàng tổ chức diễn tập công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả Châu Phi để chủ động đối phó khi có dịch xảy ra.

Thành phố cũng đang đề xuất kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan tập trung quản lý chặt chẽ việc nhập lợn từ các nước (đặc biệt từ Trung Quốc) vào Việt Nam; Tăng cường quản lý xuất, nhập động vật và sản phẩm động vật; Tiếp tục phát động “Tháng vệ sinh tiêu độc” toàn khu vực các tỉnh phía Bắc để hạn chế, ngăn chặn dịch tạo sự đồng bộ tại các tỉnh, thành phố; Sớm nghiên cứu sản xuất hoặc nhập vác xin để chủ động phòng bệnh.

Tăng cường kiện toàn mạng lưới thú y cơ sở để thực hiện tốt việc giám sát dịch bệnh; đầu tư trang thiết bị dụng cụ chuyên ngành để chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm