| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội xử lý loạt ông lớn ôm đất nhưng nằm bất động

Thứ Ba 20/09/2022 , 16:06 (GMT+7)

Ngoài 6 dự án bị chấm dứt đầu tư, hàng loạt dự án bất động sản ôm diện tích đất lớn ở Hà Nội đang vào diện rà soát, xử lý vi phạm.

Chấm dứt loạt dự án chậm triển khai, vi phạm 

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét về việc chấm dứt, dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Loạt dự án đắp chiếu bị xử lý ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Anh.

Loạt dự án đắp chiếu bị xử lý ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Anh.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội cơ bản thống nhất với báo cáo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chấm dứt, dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai trên địa bàn thành phố, đã được các Sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện thống nhất.

Danh sách 6 dự án bị chấm dứt bao gồm: Dự án Tòa nhà hỗn hợp dành một phần để bán cho cán bộ chiến sĩ Văn phòng Interpol Việt Nam tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh tại các xã Mê Linh, Văn Khê và Đại Thịnh, huyện Mê Linh; Dự án Khu đô thị mới Việt Á tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh; Dự án Khu đô thị mới BMC Thăng Long tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh; Dự án khu nhà ở cao cấp Phương Viên tại các xã Thạch Đà, Đại Thịnh, Văn Khê, Tam Đồng, huyện Mê Linh; Dự án Khu đô thị Quang Minh Bắc và Dự án Khu đô thị Quang Minh Nam tại huyện Thường Tín.

Nhiều dự án đô thị ở Hà Nội sau hàng chục năm ôm đất chỉ là nơi chăn thả trâu bò. Ảnh: Hoàng Anh.

Nhiều dự án đô thị ở Hà Nội sau hàng chục năm ôm đất chỉ là nơi chăn thả trâu bò. Ảnh: Hoàng Anh.

Cũng theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, đối với Dự án Khu đô thị mới Mê Linh - Đại Thịnh và dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 tại các xã: Đại Thịnh, Thanh Lâm và Mê Linh, huyện Mê Linh, có phạm vi nghiên cứu khoảng 209, 489 ha, không thuộc diện Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, kiểm tra, rà soát, nên UBND thành phố giao Sở Kế hoạch - Đầu tư nghiên cứu, đánh giá xem xét, báo cáo Thành ủy, đồng thời làm việc với Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (thuộc Bộ Xây dựng) để có văn bản thống nhất dừng thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Đối với dự án khu nhà viện, chung cư phục vụ người thu nhập thấp tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, tiếp nhận từ ngành xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Thành phố Hà Nội giao Sở KH-ĐT liên hệ với nhà đầu tư theo quy định, báo cáo UBND thành phố, báo cáo Thành ủy xem xét, chỉ đạo đối với việc chấm dứt, dừng thực hiện dự án đầu tư này.

UBND Thành phố Hà Nội vừa thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với các dự án đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai nhưng vẫn bỏ hoang chưa đưa vào sử dụng.

Hàng loạt ông lớn ôm đất khác chờ phán quyết

Trước đó, vào cuối năm 2021, đoàn Kiểm tra liên ngành của Thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai.

Qua rà soát có 383 dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật đất đai, trong đó 295 dự án đã được giao đất, cho thuê đất, 88 dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, 161 dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật đất đai.

Từ tháng 7/2018 đến năm 2021, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu và triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với 379 dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Người dân ngao ngán với các dự án thu hồi ruộng sau đó bỏ hoang. Ảnh: Hoàng Anh.

Người dân ngao ngán với các dự án thu hồi ruộng sau đó bỏ hoang. Ảnh: Hoàng Anh.

Trong đó có 29 dự án với tổng diện tích hơn 1.840 ha bị cơ quan chức năng kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chấm dứt dự án đầu tư.

Trước đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam cũng đã có loạt bài Hà Nội và bi kịch ở những vùng đất ven đô bất động phản ánh, hàng trăm dự án, hàng triệu m2 đất nông nghiệp vốn là bờ xôi ruộng mật của người nông dân đang bị bỏ hoang suốt hàng chục năm qua ở những địa phương ngoại thành Hà Nội. Tất cả đều là hệ lụy của những cuộc “cách mạng” mà thực chất là thu hồi đất nông nghiệp làm dự án một cách vô tội vạ...

Đơn cử như khu vực huyện Mê Linh, phải mất rất nhiều năm, các dự án mới bị đề nghị thu hồi như Dự án Khu đô thị mới Vinalines tại xã Đại Thịnh, Thanh Lâm, Tráng Việt, huyện Mê Linh của Công ty Cổ phần bất động sản Vinalines Vĩnh Phúc, dự án Khu đô thị Việt Á tại xã Thanh Lâm huyện Mê Linh của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á. Dự án Khu đô thị mới BMC tại xã Đại Thịnh huyện Mê Linh của Công ty Vật liệu xây dựng và lắp ráp thương mại. Dự án Khu đô thị mới Prime Group tại xã Đại Thịnh, Tráng Việt của Công ty Cổ phần Prime Group...

Xem thêm
Hơn 500 kg lòng lợn hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên phát hiện 520kg lòng lợn bốc mùi hôi thối sắp được bán lại cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và sản xuất lạp sườn.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

STP hỗ trợ ngư dân trả góp lồng nuôi thủy sản HDPE không cần thế chấp

Nhằm giúp ngư dân chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản HDPE, STP Group đưa ra 3 chương trình hỗ trợ thuận lợi để bà con tiếp cận công nghệ nuôi biển mới.