| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh chúc mừng ông Đặng Quốc Khánh được điều động giữ nhiệm vụ mới tại Hà Giang

Thứ Bảy 06/07/2019 , 07:43 (GMT+7)

Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức tặng hoa chúc mừng ông Đặng Quốc Khánh được Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ mới tại tỉnh Hà Giang.

Ông Đặng Quốc Khánh (SN 1976), quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), là tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ông Đặng Quốc Khánh nhận nhiệm vụ mới tại Hà Giang. Ảnh: BHT

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 9/4/2016, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đến ngày 21/4/2016, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 16 bầu bổ sung các chức danh UBND tỉnh. Ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016. Thời điểm đó, ông Khánh 40 tuổi, trở thành Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước.

Khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh thường xuyên quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Ngày 27/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Đặng Quốc Khánh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước khi đảm nhận nhiệm vụ mới ở Hà Giang, ông Khánh từng kinh qua các chức vụ: Chuyên viên, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Bí thư huyện ủy Nghi Xuân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kĩ thuật tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh; đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 5/7, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tặng hoa chúc mừng ông Đặng Quốc Khánh được Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ mới tại tỉnh Hà Giang.

Ông Đặng Quốc Khánh bày tỏ mong muốn, tiếp tục được chia sẻ, lấy kinh nghiệm thành công ở Hà Tĩnh để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tại tỉnh Hà Giang.

Tại buổi lễ, ông Khánh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ, động viên, đào tạo và bồi dưỡng để bản thân ông có bước trưởng thành như hôm nay.

Ông Đặng Quốc Khánh cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị phân công, điều động nhận nhiệm vụ mới; mong muốn, tiếp tục được chia sẻ, lấy kinh nghiệm thành công ở Hà Tĩnh để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tại Hà Giang.

Hơn 3 năm giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, với sức trẻ, tâm và tài của mình, ông Đặng Quốc Khánh đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng “chảo lửa, túi mưa” phát triển toàn diện, bền vững.

Đặc biệt, ông Khánh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng hàng trăm tiểu thương chợ Hà Tĩnh khi đứng ra giải quyết những kiến nghị của bà con một cách thỏa đáng, hợp tình, hợp lý.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm