| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng diễn tập ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn

Thứ Sáu 07/07/2023 , 15:57 (GMT+7)

Ngày 7/7, BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ TP Hải Phòng tổ chức khai mạc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Diễn tập diễn ra cả ngày 7/7. Ảnh: Đàm Thanh.

Diễn tập diễn ra cả ngày 7/7. Ảnh: Đàm Thanh.

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao khả năng chỉ đạo, hiệp đồng ứng phó thảm họa của Ban Chỉ huy Phòng chống, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các cấp và nâng cao hiệu quả phối hợp hiệp đồng, huy động nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ" trong phòng thủ dân sự.

Dự diễn tập có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; lãnh đạo UBND và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, các đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão của thành phố Hải Phòng năm 2023 có lực lượng đến từ các Sở, ban, ngành thành phố; các quận Hải An, Đồ Sơn, huyện Cát Hải, các đơn vị của Bộ CHQS thành phố Hải Phòng, Công an, Bộ đội Biên phòng với nội dung “Thành phố Hải Phòng tổ chức ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn”.

Tàu thuyền tham gia diễn tập. Ảnh: Đàm Thanh.

Tàu thuyền tham gia diễn tập. Ảnh: Đàm Thanh.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng - Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng năm 2023 khẳng định, cuộc diễn tập lần này sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Giúp nâng cao vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị, các Sở, ban, ngành; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng và khả năng huy động các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” trong phòng thủ dân sự.

Đồng thời, thông qua diễn tập sẽ giúp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân; chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thảm họa.

Thực hành ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn diễn ra tại khu vực cảng Lạch Huyện (huyện Cát Hải). Ảnh: Đàm Thanh.

Thực hành ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn diễn ra tại khu vực cảng Lạch Huyện (huyện Cát Hải). Ảnh: Đàm Thanh.

Là thành phố cảng biển, Hải Phòng có vùng biển rộng lớn và nhiều cửa sông, cửa lạch nên lưu lượng tàu thuyền vận tải trong, ngoài nước, tàu cá của ngư dân hàng ngày ra, vào vận chuyển hàng hóa, kinh doanh sản xuất và tạm trú trên địa bàn là rất lớn.

Vì vậy, việc chủ động xây dựng, luyện tập các phương án và sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời xử trí các tình huống xảy ra mỗi khi có bão lớn là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Ông Lê Tiến Châu đề nghị, ngay sau diễn tập, Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng phương án, kế hoạch phòng thủ dân sự, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Nội dung diễn tập gồm 2 giai đoạn: Diễn tập vận hành cơ chế và thực hành ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, giai đoạn thực hành ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn diễn ra tại khu vực cảng Lạch Huyện (huyện Cát Hải), gồm 3 nội dung lớn: Thông tin cảnh báo siêu bão, kêu gọi, sắp xếp, neo đậu tàu, thuyền và chằng chống nhà cửa, kho tàng, di dời nhân dân, thiết lập Sở chỉ huy phía trước của thành phố; Tìm kiếm cứu nạn người và tàu, thuyền bị chìm, đắm trên biển, ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; Thiết lập bệnh viện dã chiến của thành phố (100 giường bệnh) cứu trợ thảm họa, giúp nhân dân khắc phục hậu quả siêu bão.

Xem thêm
Ninh Bình cần mạnh dạn đổi mới, 'giải phóng chính mình'

Để Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh những 'tài sản vô giá' thì nguồn lực quan trọng nhất vẫn là con người.

40% giá trị sản xuất ĐBSCL có thể được bảo vệ bằng bảo hiểm chỉ số

Báo cáo nghiên cứu 'Nông nghiệp chống chịu thời tiết ở Đồng bằng sông Cửu Long' (ĐBSCL) được Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Hillridge và MSIG Việt Nam công bố chiều 28/5.

VinFast VF 3 - 'chân ái' sang xịn mịn của dân văn phòng

Với mức giá chỉ từ 240 triệu đồng, chính sách trả góp hơn 2 triệu đồng/tháng, thiết kế nhỏ gọn và phong cách, VF 3 đang là cái tên 'hot rần rần' với người dùng Việt, đặc biệt là giới văn phòng, công sở.

Giấc mơ 'trên giấy' của làng chài Nguyệt Đức: [Bài 2] Nỗi niềm của ông chủ tịch

Tỉnh Bắc Giang nhiều năm qua đã nỗ lực hoàn thiện đề án đưa người dân làng chài Nguyệt Đức lên bờ. Đường đi đã có nhưng chờ mãi 'cánh cửa' vẫn chưa được mở!