| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Hơn 400 ngư dân nghèo được khám và cấp thuốc miễn phí

Thứ Sáu 13/09/2019 , 09:14 (GMT+7)

Hơn 400 ngư dân nghèo ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng vừa được Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân Việt Nam cùng các đơn vị doanh nghiệp kết hợp tổ chức khám và cấp thuốc miến phí ngay tại địa phương.

Ngư dân xã Phả Lễ được thăm khám tận tình và phát thuốc miễn phí.

Hưởng ứng chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, vừa qua, tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân Việt Nam, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng và UBND xã Phả Lễ tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 ngư dân. Trong đó, nhiều người dân là đối tượng gia đình chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện đi thăm khám và kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Theo đó, ngư dân được các y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng khám nội tổng hợp; chuyên khoa mắt; da liễu, xét nghiệm nước tiểu 10 thông số; xét nghiệm máu mao mạch; ghi điện tâm đồ; siêu âm ổ bụng tổng quát; tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí…

Bà Nguyễn Nguyễn Thi T., 50 tuổi, một ngư dân ở xã Phả Lễ cho biết: “Tôi rất cám ơn các anh bộ đội và đơn vị tổ chức đợt khám chữa, cấp thuốc miễn phí này. Hàng năm ngư dân nghèo ở đây đều được tổ chức, cá nhân khám hoặc phát thuốc miễn phí. Nhiều người nghèo không có điều kiện khám chữa thông qua những lần đó đã phát hiện ra mình thiếu máu, tiểu đường, tăng huyết áp nặng, sỏi thận, sỏi túi mật, rối loạn điện tim,… Từ đó, người dân được hướng dẫn điều trị kịp thời.”

Trước đó, ngày 11/9, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng cũng đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí hơn 200 ngư dân xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Xem thêm
Tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh trả lời câu hỏi của nhà báo về tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác.

Ngư dân Quảng Nam được mùa mực biển

Giá mực cao, sản lượng nhiều hơn các năm trước nên sau một đêm đánh bắt trên biển, các ghe thuyền ở Quảng Nam có thể thu về hàng chục triệu đồng.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình luận mới nhất