| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng thưởng 500 triệu đồng cho học sinh Lý Hải Đăng

Thứ Bảy 01/08/2020 , 19:28 (GMT+7)

Xuất sắc đạt huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2020, em Lý Hải Đăng được thành phố Hải Phòng biểu dương và thưởng 500 triệu đồng.

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng và nhắn nhủ em Lý Hải Đăng. Ảnh: HPGOV.

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng và nhắn nhủ em Lý Hải Đăng. Ảnh: HPGOV.

Ngày 1/8, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức biểu dương, khen thưởng học sinh Lý Hải Đăng, lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT chuyên Trần Phú, người vừa đạt Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2020.

Theo đó, em Lý Hải Đăng được UBND TP Hải phòng đã trao tặng bằng khen và thưởng 500 triệu đồng, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (người hướng dẫn em Đăng) được thưởng 250 triệu đồng cùng bằng khen, tập thể giáo viên dạy ôn thi Olympic Hóa Học được thưởng 100 triệu đồng, Ban giám hiệu trường THPT chuyên Trần Phú - nơi em Lý Hải Đăng theo học được thưởng 50 triệu đồng.

Tham dự buổi, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng, biểu dương quyết tâm cao, cố gắng, nỗ lực của học sinh Lý Hải Đăng cùng các thầy cô giáo Trường THPT chuyên Trần Phú. Đồng thời nhắn nhủ em Lý Hải Đăng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, cố gắng, nỗ lực phấn đấu cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước.

Ngoài em Lý Hải Đăng, người hướng dẫn và nhà trường nơi em Đăng theo học cũng được thưởng. Ảnh: HPGOV.

Ngoài em Lý Hải Đăng, người hướng dẫn và nhà trường nơi em Đăng theo học cũng được thưởng. Ảnh: HPGOV.

“Thành phố rất trông chờ cháu cố gẵng rèn giũa, học tập, sau này cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và thành phố. Mong các thầy cô trường THPT chuyên Trần Phú tiếp tục phát huy thành tích, phát hiện, đào tạo được nhiều học sinh giỏi trong thời gian tới”, ông Thành nhắn nhủ.

Trước đó, tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52, diễn ra từ ngày 25/7 đến ngày 30/7/2020 do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, em Lý Hải Đăng đã xuất sắc đạt giành Huy chương Vàng với số điểm cao nhất đoàn Việt Nam và đứng thứ 5 cuộc thi với 96,75/100 điểm. Qua đó góp phần giúp đoàn Việt Nam trở thành 1 trong 2 quốc gia có 4/4 học sinh đạt Huy chương Vàng.

Được biết, em Lý Hải Đăng đã bộc lộ tố chất xuất sắc trong học tập từ sớm, ngay từ khi vào cấp 3 đã là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa, tiếp đó, năm lớp 11, Lý Hải Đăng đã đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia với tư cách là học sinh vượt cấp. Còn năm nay, để đến với đội tuyển Olympic Quốc tế và giành Huy chương Vàng, Hải Đăng đã cùng cô giáo hướng dẫn Nguyễn Thị Thanh Thúy nỗ lực trải qua những ngày tập huấn đặc biệt trong mùa dịch Covid-19.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm