| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng xây dựng Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn hơn 2,3 nghìn tỷ đồng

Thứ Bảy 06/05/2023 , 15:23 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Sáng 6/5, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn trị giá hơn 2,3 nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khởi công. Ảnh: Đàm Thanh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khởi công. Ảnh: Đàm Thanh.

Dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng được khởi công xây dựng trên lô đất rộng 120.000m2 (12ha) với quy mô 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, được lấy ý tưởng từ hình ảnh của giọt nước rơi xuống mặt nước, tạo ra các làn sóng lan tỏa.

Tổng diện tích mặt sàn xây dựng công trình hơn 49.500m2, hội trường lớn có sức chứa 1.500 chỗ ngồi, ngoài ra còn có hội trường đa năng với gần 500 chỗ ngồi, phòng họp bàn tròn với 100 chỗ ngồi và hơn 10 phòng họp nhỏ có từ 20 đến 100 chỗ ngồi/phòng.

Hội trường lớn ngoài việc tổ chức các hội nghị, còn tổ chức được các cuộc biểu diễn với quy mô lớn mang tầm quốc gia và quốc tế.

Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo địa phương ấn nút khởi công dự án. Ảnh: Đàm Thanh.

Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo địa phương ấn nút khởi công dự án. Ảnh: Đàm Thanh.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, được UBND thành phố Hải Phòng tổ chức thi tuyển quốc tế về phương án kiến trúc 2 công trình. Sau đó, bản thiết kế của một Công ty đến từ Đức (đơn vị đã thiết kế tòa nhà Quốc hội và Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình) đã được lựa chọn.   

Công trình bao gồm 12 gói thầu, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các Công trình dân dụng đã hoàn thành việc đấu thầu lựa chọn các nhà thầu thi công.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, Trung tâm thành phố Cảng đã được hình thành và phát triển được trên 100 năm, các cơ quan hành chính của thành phố,  chủ yếu sử dụng các cơ sở vật chất của chế độ cũ, hoặc được xây dựng cách đây nhiều năm, không đáp ứng được nhu cầu hiện nay, đặc biệt các công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Phối cảnh Trung tâm hội nghị - biểu diễn thành phố Hải Phòng sau khi hoàn thiện.

Phối cảnh Trung tâm hội nghị - biểu diễn thành phố Hải Phòng sau khi hoàn thiện.

Hội trường lớn nhất của thành phố Hải Phòng chỉ bố trí được gần 800 chỗ ngồi, nên việc xây dựng trung tâm chính trị - hành chính cũng như Trung tâm hội nghị - biểu diễn thành phố Hải Phòng tại khu vực Bắc sông cấm là một yêu cầu bức thiết.

Đây là công trình có giá trị về mặt kiến trúc, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụngcùng với công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành thành phố Hải Phòng (đã được khởi công) sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cảnh quan kiến trúc khu vực đô thị mới Bắc sông Cấm theo hướng đồng bộ và hiện đại, mang tầm cỡ quốc tế.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, trên diện tích 317 ha, với Tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, trong đó: Giải phóng mặt bằng 2.600 tỷ đồng, xây dựng Cầu Hoàng Văn Thụ hơn 2.000 tỷ đồng, xây dựng các hạ tầng khác gần 5.000 tỷ đồng.

Sau hơn 6 năm thực hiện, các hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành, phải di chuyển 15 đơn vị và 1.350 hộ gia đình, thu hồi hơn 100 ha đất nông nghiệp của gần 1.500 hộ dân.

Ngày 12/8/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng với tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng và Dự án rung tâm Hội nghị - Biểu diễn với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...