| Hotline: 0983.970.780

Hạn chế tác hại do ngập úng

Thứ Năm 23/09/2010 , 10:47 (GMT+7)

Theo các nhà khoa học kỹ thuật nông nghiệp, có 6 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu ngập úng của cây trồng lâu năm (ngập úng nói ở đây là trường hợp đất vườn cây bị ngập nước), gồm:

Loại cây trồng: nhóm cây chịu ngập úng kém gồm đu đủ, cóc, sầu riêng, cam, quýt; nhóm cây chịu ngập úng trung bình gồm ổi, mận (doi), dâu, vú sữa; nhóm cây chịu ngập úng khá: xoài, sapôche (hồng xiêm), nhãn, mãng cầu xiêm;

Thời gian ngập úng: thời gian ngập úng dài hay ngắn, kéo dài cây sẽ chết;

Trạng thái nước ngập: nếu nước chảy thì cây chịu ngập hơn nước cầm (nước không chảy), nước bị ô nhiễm làm hạn chế khả năng chịu úng của cây;

Tình trạng sinh trưởng của cây: cây còn nhỏ, cây đang ra đọt non, ra hoa, cây phát triển sum suê bị ảnh hưởng nhiều hơn;

Cây bị động gốc trong thời gian nước ngập;

Bón phân hữu cơ nhất là phân chuồng chưa ủ hoai mục, mặt đất vườn sạch cỏ.

Để hạn chế tác hại cây trồng do ngập úng, chúng tôi xin khuyến cáo bà con nông dân một số biện pháp: Không bón phân đạm, không xử lý ra hoa đậu trái trong mùa mưa; không làm sạch cỏ mặt đất vườn trong mùa mưa để có thảm cỏ che phủ chống xói mòn và rửa trôi; không để cây bị động gốc (trừ gió trời); không bón phân chuồng chưa ủ hoai mục.

Nếu vườn cây bị ngập úng, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp để phục hồi cây phát triển trở lại: khai thông cống rãnh xung quang và trên vườn để thoát nước nhanh; cắt bỏ bớt cành lá trên cây; xới xáo phá váng lớp đất mặt bằng cào 3 răng (cuốc chỉa) hoặc cuốc bàn để thoát nước và khí độc trong đất, làm cho đất thoáng khí và có ôxy để cây trồng trao đổi chất, ra rễ mới; quét vôi quanh thân cây đến độ cao khoảng 1,5m tính từ mặt đất để phòng ngừa các loại nấm xâm nhiễm gây hại; nếu cây còn nhỏ có thể che bớt nắng.

 Sau đó tiến hành bón phân cho cây. Phân bón có thể là hỗn hợp phân DAP với phân kali theo tỷ lệ: 2 DAP và 1 kali, hoặc hỗn hợp các loại phân đơn theo tỷ lệ: 1 kg urê + 4 kg phân lân + 1 kg kali. Lượng phân bón áp dụng theo qui trình kỹ thuật bón phân cho từng loại cây trồng. Ngoài ra có thể bón vôi cho cây với liều lượng từ 200g đến 400g/gốc tuỳ theo tuổi cây và loại cây; bón thêm phân chuồng hoai mục hoặc tro, trấu để đất tơi xốp thoáng khí, không bị đóng váng trở lại khi có mưa lớn. Nếu không có phân chuồng hoặc tro, trấu thì có thể dùng rơm rạ khô hoặc các vật liệu che phủ đất để phủ xung quanh gốc cây sau khi đã bón phân.

Lưu ý là chỉ bón phân cho cây khi vườn không bị ngập nước trở lại và đã xử lý mầm bệnh. Nếu cây trồng bị các loại nấm phytophthora, Fusarium thì dùng một trong các loại thuốc: Curzate, Ridomil, Aliette, Metalaxyl hoặc thuốc gốc đồng gồm có: Coperzine, Coc85, Kocide, Champion, Funguran, Bordeaux... phun quanh gốc (nồng độ dung dịch thuốc phun, lượng phun, cách phun theo hướng dẫn trên bao bì thuốc, người bán thuốc hoặc cán bộ kỹ thuật bảo vệ thực vật, khuyến nông).

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm